Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận lỗi an ninh trong vụ Benghazi

(VOV) - Sự lỏng lẻo mang tính hệ thống trong quản lý tại Bộ Ngoại giao Mỹ đã dẫn tới tình trạng thiếu an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/12 đã thừa nhận sự sai sót về an ninh tại lãnh sự quán của Mỹ ở Benghazi, Libya hồi tháng 9 vừa qua đã dẫn đến vụ tấn công làm 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens. Sự kiện này đã gây ra nhiều hệ luỵ cho giới ngoại giao chính quyền Washington.

Uỷ ban Xem xét trách nhiệm giải trình (ARB) - cơ quan độc lập điều tra do cựu đại sứ Thomas Pickering và cựu Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen hôm 20/12 đã đưa ra báo cáo kết luận vụ tấn công Benghazi ngày 11/9.

Bản kết luận này cho rằng, sự lỏng lẻo mang tính hệ thống trong quản lý tại Bộ Ngoại giao Mỹ đã dẫn tới tình trạng thiếu đảm bảo an ninh.  Kết quả điều tra cho thấy an ninh tại lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi hoàn toàn không được chuẩn bị cho vụ tấn công hôm 11/9 và đây là lỗi của Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bản báo cáo, chính sự thiếu quản lý và chỉ đạo tại Cục ngoại giao Cận Đông và Cục An ninh ngoại giao, sự phối hợp không ăn ý của các quan chức Chính phủ đã gián tiếp gây ra cái chết của ngài đại sứ Christopher Stevens và ba nhân viên ngoại giao.

 

Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ (ảnh: Guardian)

Tuy nhiên, Uỷ ban Xem xét trách nhiệm giải trình cũng khẳng định không quan chức nào làm ngơ hay không hoàn thành nhiệm vụ và cũng không phát hiện bất cứ nguyên nhân nào để kỷ luật.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Bill Burn thừa nhận rằng, kết luận của Uỷ ban Xem xét trách nhiệm giải trình  hoàn toàn chính xác và đây là điều không thể chấp nhận được. Thứ trưởng Bin Burn thừa nhận Bộ Ngoại giao đã không làm đủ tốt công việc trong việc kết nối các thông tin để nhận ra mối hiểm họa. 

 “Chúng tôi đã không làm tốt công việc của mình như bản báo cáo đã đề cập. Chúng tôi chưa có sự sẵn sàng chuẩn bị khi không có mối đe dọa về mặt kỹ thuật”.

Bộ Ngoại gia Mỹ cho biết ba quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày đã phải từ chức sau khi Ủy ban Xem xét trách nhiệm giải trình (ARB) công bố bản báo cáo. Trước đó, nữ đặc sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice buộc phải rút ra khỏi danh sách đề cử giữ chức Ngoại trưởng Mỹ thay bà Hillary Clinton vì bị chỉ trích là thông tin sai lệch về vụ Benghazi. Và bây giờ, đến lượt trợ lý ngoại trưởng Eric Boswell - Cục trưởng Cục an ninh ngoại giao phải xin từ nhiệm.

Tuy nhiên, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, bà Ileana Ros-Letinen nhấn mạnh, việc các quan chức ngoại giao Mỹ từ chức hay bị thuyên chuyển là chưa đủ, mà toàn bộ chính quyền phải có trách nhiệm. Trong khi đó, một số nghị sĩ Cộng hoà khác đều nhấn mạnh rằng, những sai sót của Bộ Ngoại giao là "vô cùng nghiêm trọng". Đảng Cộng hoà cũng đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Barack Obama thiếu sự chuẩn bị để đối phó với tình huống như vậy cũng như không đưa ra phản ứng kịp thời.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng sẽ có một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc trên. Vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi có thể xem là vệt đen lớn nhất trong nhiệm kỳ Ngoại trưởng 4 năm qua của bà Hillary Clinton -người sẽ mãn nhiệm vào tháng giêng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”
“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

(VOV) - Một sĩ quan an ninh đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

“An ninh cho ngoại giao Mỹ tại Benghazi kém”

(VOV) - Một sĩ quan an ninh đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về tấn công đẫm máu vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

Lại xảy ra đánh bom ở Benghazi, 3 cảnh sát bị thương
Lại xảy ra đánh bom ở Benghazi, 3 cảnh sát bị thương

(VOV) - Chính phủ mới ở Libya đang cố gắng kiểm soát các nhóm vũ trang đã từng tham gia vào nội chiến ở nước này.

Lại xảy ra đánh bom ở Benghazi, 3 cảnh sát bị thương

Lại xảy ra đánh bom ở Benghazi, 3 cảnh sát bị thương

(VOV) - Chính phủ mới ở Libya đang cố gắng kiểm soát các nhóm vũ trang đã từng tham gia vào nội chiến ở nước này.

3 quan chức ngoại giao Mỹ mất chức do vụ Benghazi
3 quan chức ngoại giao Mỹ mất chức do vụ Benghazi

(VOV) - Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc.

3 quan chức ngoại giao Mỹ mất chức do vụ Benghazi

3 quan chức ngoại giao Mỹ mất chức do vụ Benghazi

(VOV) - Trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ có cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ việc.

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi
Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

(VOV) - Mỹ cho rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi là một vụ tấn công khủng bố.

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

Mỹ điều tra vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi

(VOV) - Mỹ cho rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi là một vụ tấn công khủng bố.

Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi
Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi

(VOV) -Cuộc điều tra cũng kết luận đã không có đủ thông tin tình báo về các mối đe dọa với phái bộ ngoại giao

Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi

Mỹ kết luận điều tra vụ đại sứ bị giết tại Benghazi

(VOV) -Cuộc điều tra cũng kết luận đã không có đủ thông tin tình báo về các mối đe dọa với phái bộ ngoại giao