Bộ Ngoại giao Triều Tiên sẽ đảm trách vai trò trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Phái đoàn đàm phán của Triều Tiên nhiều khả năng sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui dẫn đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/6 thông báo, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhiều khả năng sẽ đảm trách vai trò đối tác của Mỹ trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên sắp tới về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui. Ảnh: Straits Times

Lời khẳng định này đã được người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ đưa ra khi phát biểu trước báo giới tại căn cứ không quân Osan, phía Nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc sau khi Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại Khu Phi quân sự liên Triều.

Ngoại trưởng Pompeo cho rằng, Mỹ và Triều Tiên đang ở điểm xuất phát cho các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được nối lại vào giữa tháng 7 này. Dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ sẽ là đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun, còn về phía phái đoàn Triều Tiên, hiện xuất hiện nhiều đồn đoán sẽ được dẫn dắt bởi Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui.

Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo, Mỹ và Triều Tiên sẽ nối lại các cuộc họp cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong 2 - 3 tuần tới.

Sáng 1/7, truyền thông Triều Tiên cũng đã đăng tải hàng loạt bài viết trên trang nhất về cuộc gặp bất ngờ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều tại Khu Phi quân sự ở giới tuyến liên Triều trước đó một ngày. Hãng thông tấn KCNA mô tả đây là “cuộc gặp lịch sử” và là “sự kiện tuyệt vời” khi lãnh đạo 2 nước có cái bắt tay ngay tại nơi được coi là biểu tượng chia cắt giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên, 66 năm kể từ sau khi thỏa thuận đình chiến được ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên
Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên và bắt tay lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên

Video: Khoảnh khắc lịch sử ông Trump đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên và bắt tay lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu Phi quân sự (DMZ).

Tránh nói đến phi hạt nhân hóa, Trump đổi cách tiếp cận về Triều Tiên?
Tránh nói đến phi hạt nhân hóa, Trump đổi cách tiếp cận về Triều Tiên?

VOV.VN - Cụm từ hiếm khi được Tổng thống Trump nhắc đến trong cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (30/6) là: phi hạt nhân hóa.

Tránh nói đến phi hạt nhân hóa, Trump đổi cách tiếp cận về Triều Tiên?

Tránh nói đến phi hạt nhân hóa, Trump đổi cách tiếp cận về Triều Tiên?

VOV.VN - Cụm từ hiếm khi được Tổng thống Trump nhắc đến trong cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (30/6) là: phi hạt nhân hóa.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên
Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên
Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6,Tổng thống Trump bước chân sang đất Triều Tiên sau khi bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un ở đường ranh giới phân chia giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên

Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 30/6,Tổng thống Trump bước chân sang đất Triều Tiên sau khi bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un ở đường ranh giới phân chia giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Mỹ - Triều nhất trí khôi phục đàm phán hạt nhân
Mỹ - Triều nhất trí khôi phục đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút ở DMZ, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí khôi phục đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Mỹ - Triều nhất trí khôi phục đàm phán hạt nhân

Mỹ - Triều nhất trí khôi phục đàm phán hạt nhân

VOV.VN - Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút ở DMZ, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí khôi phục đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ

VOV.VN - Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp tại Khu phi quân sự nằm ở biên giới liên Triều.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có cái bắt tay lịch sử ở DMZ

VOV.VN - Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp tại Khu phi quân sự nằm ở biên giới liên Triều.