Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov giữ chức phó thủ tướng

VOV.VN - Ngày 15/7, Tổng thống Vladimir Putin đã phê chuẩn ông Denis Manturov giữ chức Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Công thương Liên bang Nga.

Sắc lệnh do Tổng thống Putin ký phê chuẩn ông Denis Manturov, sinh năm 1969, tiến sỹ kinh tế giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công thương Liên bang Nga, được công bố trên trang web của Điện Kremlin ngày 15/7 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Denis Manturov đã giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương từ năm 2012.

Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Manturov làm Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương Liên bang Nga, với 394 đại biểu bỏ phiếu tán thành, một đại biểu bỏ phiếu trắng.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, việc bổ nhiệm thêm một phó thủ tướng là do “cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây”. Thủ tướng Mishustin đánh giá ông Manturov là “một người chuyên nghiệp với kinh nghiệm dày dặn”.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện, ông Manturov cảm ơn sự tin tưởng của các đại biểu và cam kết sẽ xứng đáng với sự tin tưởng này. Đồng thời, ông Manturov cũng đưa ra một số định hướng, ưu tiên phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Ông Manturov khẳng định, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước là ưu tiên hàng đầu của nền kinh tế Nga. Trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt, cấm vận, các công ty lớn dần rút khỏi Nga, ông Manturov đã đưa ra ưu tiên trong thời gian tới là cần phải đẩy mạnh phát triển công nghệ, tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa so với các nước phương Tây. “Cần phải chuyển từ chính sách công nghiệp theo định hướng thị trường sang chính sách đảm bảo chủ quyền về công nghệ”, ông Manturov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa hành trình xuống thành phố Dnipro
Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa hành trình xuống thành phố Dnipro

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược phóng tên lửa hành trình vào thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine vào cuối ngày 15/7, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa hành trình xuống thành phố Dnipro

Ukraine tố Nga dội mưa tên lửa hành trình xuống thành phố Dnipro

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược phóng tên lửa hành trình vào thành phố Dnipro ở Đông Nam Ukraine vào cuối ngày 15/7, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Ukraine tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể sức tấn công của Nga
Ukraine tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể sức tấn công của Nga

VOV.VN - Hôm 15/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine bằng pháo phản lực đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần của quân đội Nga trong các tuần gần đây và đã làm suy giảm đáng kể tiềm năng tấn công của Nga.

Ukraine tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể sức tấn công của Nga

Ukraine tuyên bố đã làm suy yếu đáng kể sức tấn công của Nga

VOV.VN - Hôm 15/7, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine bằng pháo phản lực đã phá hủy hơn 30 trung tâm hậu cần của quân đội Nga trong các tuần gần đây và đã làm suy giảm đáng kể tiềm năng tấn công của Nga.

Bộ đôi tên lửa phòng thủ canh biển Baltic của Nga
Bộ đôi tên lửa phòng thủ canh biển Baltic của Nga

VOV.VN - Các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động được thiết kế để tiêu diệt các chiến hạm và cả các mục tiêu trên bờ nằm trong tầm bắn của tên lửa. Trong đó, quân đội Nga sở hữu bộ đôi tên lửa Bastion-P và Bal-E uy lực giúp nước này chống lại các cuộc tấn công từ phía biển Baltic.

Bộ đôi tên lửa phòng thủ canh biển Baltic của Nga

Bộ đôi tên lửa phòng thủ canh biển Baltic của Nga

VOV.VN - Các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động được thiết kế để tiêu diệt các chiến hạm và cả các mục tiêu trên bờ nằm trong tầm bắn của tên lửa. Trong đó, quân đội Nga sở hữu bộ đôi tên lửa Bastion-P và Bal-E uy lực giúp nước này chống lại các cuộc tấn công từ phía biển Baltic.

Chuyên gia quân sự chỉ ra những yếu tố bất lợi với Nga trên chiến trường
Chuyên gia quân sự chỉ ra những yếu tố bất lợi với Nga trên chiến trường

VOV.VN - Khả năng của Ukraine sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp trong thời gian gần đây để tấn công các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và kho đạn của Nga đã khiến Moscow đau đầu.

Chuyên gia quân sự chỉ ra những yếu tố bất lợi với Nga trên chiến trường

Chuyên gia quân sự chỉ ra những yếu tố bất lợi với Nga trên chiến trường

VOV.VN - Khả năng của Ukraine sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp trong thời gian gần đây để tấn công các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và kho đạn của Nga đã khiến Moscow đau đầu.

Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk
Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 15/7 đã triệu tập Đại sứ Nga Andrei Kelin để quy trách nhiệm về cái chết của công dân Anh Paul Urey tại vùng ly khai Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk

Anh quy trách nhiệm cho Nga về cái chết của "lính đánh thuê" Urey ở Donetsk

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm 15/7 đã triệu tập Đại sứ Nga Andrei Kelin để quy trách nhiệm về cái chết của công dân Anh Paul Urey tại vùng ly khai Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Cựu Phó Thủ tướng Borisov được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos
Cựu Phó Thủ tướng Borisov được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov làm người đứng đầu Roscosmos - Cơ quan Vũ trụ của Nga, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Cựu Phó Thủ tướng Borisov được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos

Cựu Phó Thủ tướng Borisov được bổ nhiệm đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov làm người đứng đầu Roscosmos - Cơ quan Vũ trụ của Nga, và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.