Bộ trưởng Quân đội Pháp tới Kiev 

VOV.VN - Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu ngày 28/12 sẽ tới thủ đô Kiev nhằm khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Ông Lecornu nhiều khả năng sẽ đề cập vấn đề cung cấp thêm vũ khí.

Đây là chuyến thăm Kiev đầu tiên của Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu kể từ khi chiến sự xảy ra. Ông Lecornu dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Oleksiy Reznikov, đi thăm một số địa điểm chiến đấu được coi là biểu tượng của Ukraine cũng như sẽ hội kiến Tổng thống Volodymir Zelensky. 

Giới phân tích cho rằng thông qua chuyến thăm của người đứng đầu các lực lượng vũ trang, Pháp muốn tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine cũng như đánh giá cụ thể diễn biến thực tế trước khi xem xét cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Ukraine. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho biết đã đào tạo và chuyển giao cho Ukraine các bệ phóng tên lửa và các khẩu đội tên lửa đất đối không tầm ngắn Crotale để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái. 

Paris hiện đang xem xét cung cấp thêm cho Ukraine từ 6 đến 12 khẩu pháo tự hành Caesar mà Pháp dự kiến bàn giao theo đơn đặt hàng của Đan Mạch.

Đây được coi là những động thái hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Pháp nhằm đáp trả những chỉ trích cho rằng chính phủ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tụt hậu trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. 

Kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Pháp đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí, trong đó đáng chú ý là 18 khẩu pháo tự hành Caesar 155mm với tầm bắn lên đến 40km, nhiều tên lửa chống tăng và phòng không cũng như xe bọc thép VAB (Véhicule de l'Avant Blindé). Tuy nhiên, theo Viện Kinh tế thế giới Kiel của Đức, Pháp hiện chỉ đứng 13 trong số các nước viện trợ cho Ukraine, kém xa các đồng minh như Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan hay thậm chí là cả Latvia hay Đan Mạch.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến nay vẫn duy trì quan điểm về việc đảm bảo an ninh cho Nga để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine và tin tưởng cuộc xung đột sẽ được giải quyết trên bàn đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng đến châu Á trong năm 2022
Xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng đến châu Á trong năm 2022

VOV.VN - Sau hơn 10 tháng giao tranh, kết cục chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn là cuộc xung đột này đang tác động mạnh tới nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á.

Xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng đến châu Á trong năm 2022

Xung đột Nga – Ukraine ảnh hưởng đến châu Á trong năm 2022

VOV.VN - Sau hơn 10 tháng giao tranh, kết cục chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều chắc chắn là cuộc xung đột này đang tác động mạnh tới nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có châu Á.

Nước Pháp năm 2022: Ám ảnh lạm phát, sức mua và xung đột Ukraine
Nước Pháp năm 2022: Ám ảnh lạm phát, sức mua và xung đột Ukraine

VOV.VN - Năm 2022 dần khép lại nhưng nước Pháp vẫn chưa thể thoát nỗi ám ảnh kéo dài về cải thiện sức mua, khống chế lạm phát cũng như làm thế nào để sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh vết thương từ đại dịch Covid-19 chưa lành. 

Nước Pháp năm 2022: Ám ảnh lạm phát, sức mua và xung đột Ukraine

Nước Pháp năm 2022: Ám ảnh lạm phát, sức mua và xung đột Ukraine

VOV.VN - Năm 2022 dần khép lại nhưng nước Pháp vẫn chưa thể thoát nỗi ám ảnh kéo dài về cải thiện sức mua, khống chế lạm phát cũng như làm thế nào để sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh vết thương từ đại dịch Covid-19 chưa lành. 

FSB: An ninh Nga chặn đứng lực lượng Ukraine định xâm nhập lãnh thổ
FSB: An ninh Nga chặn đứng lực lượng Ukraine định xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa thông báo, họ đã chặn và hạ gục một nhóm người Ukraine cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. FSB gọi nhóm này là lực lượng “phá hoại ngầm”.

FSB: An ninh Nga chặn đứng lực lượng Ukraine định xâm nhập lãnh thổ

FSB: An ninh Nga chặn đứng lực lượng Ukraine định xâm nhập lãnh thổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa thông báo, họ đã chặn và hạ gục một nhóm người Ukraine cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. FSB gọi nhóm này là lực lượng “phá hoại ngầm”.