Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 22/11 đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc từng gặp nhau ở Singapore hồi tháng 6 và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ chuyến thăm Đài Loan hồi tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, động thái đã khiến căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

Cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng ở Siem Reap, Campuchia. Theo một quan chức Mỹ, nội dung thảo luận có thể bao gồm tầm quan trọng của duy trì liên lạc trong khủng hoảng và bất đồng trong vấn đề Đài Loan, tuy nhiên cuộc gặp này dự kiến sẽ không đưa ra đột phá lớn nào.

Cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra sau khi Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Thượng đỉnh G20 ở Indonesia tuần trước với mục đích tránh làm cho bế tắc trong quan hệ trở thành một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tại cuộc gặp này, Tổng thống Biden đã nhắc lại rằng cạnh tranh không nên biến thành xung đột và nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm, duy trì các kênh liên lạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nga và Trung Quốc “hợp tác hơn nữa” để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc thúc giục Trung Quốc và Nga hợp tác về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Nga và Trung Quốc “hợp tác hơn nữa” để ngăn chặn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia, thúc đẩy quan hệ đối tác
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia, thúc đẩy quan hệ đối tác

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/11 có chuyến thăm Indonesia nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác quốc phòng mạnh mẽ hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia, thúc đẩy quan hệ đối tác

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Indonesia, thúc đẩy quan hệ đối tác

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 21/11 có chuyến thăm Indonesia nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác quốc phòng mạnh mẽ hơn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ 2022 và cạnh tranh nước lớn Mỹ-Nga-Trung Quốc
Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ 2022 và cạnh tranh nước lớn Mỹ-Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào đầu tháng 10, Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia 2022. Xung đột Ukraine tiếp tục leo thang... Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường - chuyên gia chính trị quốc tế, bình luận về chiến lược này và cục diện cạnh tranh nước lớn.

Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ 2022 và cạnh tranh nước lớn Mỹ-Nga-Trung Quốc

Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ 2022 và cạnh tranh nước lớn Mỹ-Nga-Trung Quốc

VOV.VN - Sau khi Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào đầu tháng 10, Mỹ công bố Chiến lược An ninh Quốc gia 2022. Xung đột Ukraine tiếp tục leo thang... Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường - chuyên gia chính trị quốc tế, bình luận về chiến lược này và cục diện cạnh tranh nước lớn.

Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu
Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo Đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Chấn Hoa, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa vào chương trình đàm phán chính thức cách giải quyết những tổn thất và thiệt hại mà các nước đang phát triển phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.

Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu

Trung Quốc và Mỹ chính thức nối lại đàm phán về biến đổi khí hậu

VOV.VN - Theo Đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc Giải Chấn Hoa, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí đưa vào chương trình đàm phán chính thức cách giải quyết những tổn thất và thiệt hại mà các nước đang phát triển phải gánh chịu do biến đổi khí hậu.