Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

VOV.VN -Tổng thống Poroshenko thông báo thành lập Ủy ban Tình báo quốc gia và sẽ tiến hành luân chuyển nhiều vị trí quan trọng khác trong quân đội


Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletey trong một chuyến đi thị sát chiến trường miền đông tại thành phố Sloviansk

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa chấp nhận đơn xin từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Valery Heletey.

Phát biểu trên truyền hình, ông Poroshenko nói rằng có thể đây là thời gian để thay đổi nhiều lãnh đạo quân đội. Nhân đây, ông Poroshenko cũng thông báo thành lập Ủy ban Tình báo quốc gia và sẽ tiến hành luân chuyển nhiều vị trí quan trọng khác trong quân đội.

Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Ukraine đã bổ nhiệm Thượng tướng Valery Heletey vào chức vụ  Bộ trưởng Quốc phòng. Trước Quốc hội, ông Poroshenko từng bày tỏ tin tưởng rằng vị tướng 46 tuổi này đủ khả năng khôi phục sức mạnh cho quân đội Ukraine để lập lại sự ổn định cho khu vực bất ổn ở miền Đông Ukraine. Mặc dù hứng chịu không ít những chỉ trích về khả năng cầm quân khi thời gian qua lực lượng Ukraine liên tiếp thảm bại trong các cuộc đối đầu với phe đối lập ở miền Đông, ông Valery Heletey cho rằng, ít nhất việc ông lấy lại được thành phố Slavyansk thuộc Donetsk từ tay phiến quân là một bước ngoặt lớn trong việc ngăn chặn sự gia tăng làn sóng nổi loạn tại khu vực đầy bất ổn này. 

Trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được Quốc hội nước này công bố trong ngày hôm nay./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới
Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

Tổng thống Nga, Ukraine sẽ gặp nhau tại Italy trong tuần tới

VOV.VN - Trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ là cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở miền Đông Ukraine.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?
Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine sẽ được cứu vãn?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine
Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Tổng thống Nga  ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

Tổng thống Nga ra lệnh rút quân gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho binh sỹ Nga tham gia tập trận tại khu vực Rostov rút về các căn cứ quân sự của mình.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.