Bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Hàng loạt các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục xuất hiện nhiều ca viêm đường hô hấp cấp, buộc chính quyền phải đóng cửa nhiều nhà trẻ và trung tâm giữ trẻ tại đây.

Bà Trần Triệu Thủy, cục trưởng Y tế và thực phẩm Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, tính đến sáng ngày 12/11, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận hơn 1.900 ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp, trong đó đa phần là các ca bệnh tại các nhà trẻ và trung tâm giữ trẻ trên địa bàn, hiện có khoảng 101 nhà trẻ và trung tâm giữ trẻ tại đây thông báo có trường hợp trẻ bị viêm đường hô hấp cấp. Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng quyết định tạm đóng cửa các nhà trẻ và trung tâm giữ trẻ trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai 14/11, đồng thời sẽ căn cứ vào các diễn biến trên thực tế để đưa ra các quyết định tiếp theo. Hiện chưa có trường hợp nào bị mắc Covid-19 trong số các trường hợp nhiễm viêm đường hô hấp cấp đã được thống kê.

Trong một diễn biến khác thì tình hình dịch Covid-19 tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trong những ngày vừa qua tiếp tục diễn biến phức tạp, trong ngày hôm qua (12/11), đã có thêm 23 trường hợp mắc Covid-19 trong đó có 6 trường hợp không truy được nguồn lây. Cơ quan y tế Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ra cảnh báo về khả năng bùng phát đợt dịch thứ 4 tại đây trong thời gian tới. Tính đến ngày 13/11, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã ghi nhận tổng cộng 5.430 ca mắc và 108 ca tử vong do Covid-19 kể từ đầu dịch cho đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc
Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

VOV.VN - Những ngày qua, các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Hong Kong (Trung Quốc) lại có chiều hướng gia tăng trở lại. Đặc khu này đang xem xét khả năng tiến hành xét nghiệm bắt buộc nếu dịch bệnh tái bùng phát.

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

VOV.VN - Những ngày qua, các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Hong Kong (Trung Quốc) lại có chiều hướng gia tăng trở lại. Đặc khu này đang xem xét khả năng tiến hành xét nghiệm bắt buộc nếu dịch bệnh tái bùng phát.

Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020
Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa quyết định sẽ kéo dài quy định hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020.

Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020

Hong Kong (Trung Quốc) kéo dài hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020

VOV.VN - Trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại, chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa quyết định sẽ kéo dài quy định hạn chế nhập cảnh đến hết năm 2020.

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19
Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 12/9, mới có khoảng 1 triệu 600 nghìn người dân Hồng Kông, Trung Quốc tham gia chương trình xét nghiệm Covid-19 tự nguyện toàn dân mà Đặc khu này triển khai từ đầu tháng 9 đến nay.

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 12/9, mới có khoảng 1 triệu 600 nghìn người dân Hồng Kông, Trung Quốc tham gia chương trình xét nghiệm Covid-19 tự nguyện toàn dân mà Đặc khu này triển khai từ đầu tháng 9 đến nay.