Ca lây nhiễm đầu tiên Ebola tại châu Âu

VOV.VN - Bệnh nhân mới nhiễm Ebola tại Tây Ban Nha là một nữ y tá tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid từng chăm sóc một bệnh nhân Ebola đã qua đời.

Hiện nay, nhiều nước châu Âu, trong đó có Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, Thụy Sỹ, Na Uy và Tây Ban Nha đều có các bệnh nhân nhiễm Ebola, chủ yếu là nhiễm tại Tây Phi và được đưa về nước điều trị. Đáng chú ý là tại Tây Ban Nha đã có bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola bên ngoài khu vực Tây Phi.

Bệnh nhân mới nhiễm Ebola tại Tây Ban Nha là một nữ y tá tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid. Nữ y tá này là người đã chăm sóc một bệnh nhân Ebola khác tại bệnh viện vào tháng trước và bệnh nhân này đã qua đời.

Một bệnh nhân nhiễm Ebola được điều trị tại Tây Ban Nha (Ảnh Reuters)

Hiện nữ y tá này đã được chẩn đoán lây nhiễm Ebola dù vẫn cần phải đợi kết quả kiểm tra lần 2 để khẳng định điều đó. Đây là trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên diễn ra trên đất châu Âu.

Ngay sau khi có thông tin này, ngành y tế của tất cả các nước châu Âu đều báo động.

Tại Pháp, theo các chuyên gia y tế thì khả năng phát hiện người bị nhiễm Ebola tương tự trường hợp ở Tây Ban Nha là rất cao, lên đến khoảng 75% trong thời gian từ này đến cuối tháng 10.

Nguyên nhân lây nhiễm virus Ebola vào châu Âu được cho là vì bệnh viện ở Madrid, nơi có nữ y tá lây bệnh, đã không có đủ những phương tiện quản lý chặt chẽ cần thiết theo tiêu chuẩn châu Âu.

Theo quy định với dịch bệnh Ebola, bệnh viện ở Madrid phải đặt mức độ cảnh báo và kiểm soát ở mức độ 4, tức là mức độ cao nhất, nhưng trên thực tế họ chỉ đặt việc kiểm soát ở mức độ 2.

Tây Ban Nha đang hành động rất nhanh để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Ngoài nữ y tá mắc bệnh đã bị cách ly và chăm sóc đặc biệt, khoảng 30 người khác có tiếp xúc với nữ y tá này, bao gồm cả đồng nghiệp lẫn người thân, bạn bè… cũng đã được kiểm tra sức khỏe và cách ly tại các cơ sở y tế.

Những bác sỹ, y tá tham gia vào quá trình chăm sóc bệnh nhân nhiễm Ebola đã qua đời tháng trước cũng bị cách ly.

Ngày 7/10,  cơ quan phụ trách y tế của Liên minh châu Âu ở Brussels đã lên tiếng yêu cầu Tây Ban Nha làm rõ các nguyên nhân tại sao lại để xảy ra việc lây nhiễm virus Ebola sang nữ y tá.

EU cũng đã yêu cầu tất cả các nước thành viên rà soát lại quy trình kiểm soát dịch bệnh và nâng mức độ cảnh báo của các quy trình này.

Tuy nhiên, khả năng lây lan của virus Ebola tại châu Âu, theo đánh giá của EU là không cao vì các nước châu Âu đều có hệ thống y tế hiện đại và đều đã thiết lập được các tiêu chuẩn an toàn sức khỏe rất chặt chẽ, có cơ chế phối hợp nhanh chóng giữa các quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola
Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola

VOV.VN - Các bác sĩ ở bệnh viện Siriraj tại Bangkok cho biết, họ đã phát hiện được một loại kháng thể virus Ebola hoàn toàn mới chưa từng có trên thế giới.

Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola

Thái Lan phát hiện được kháng thể chống Ebola

VOV.VN - Các bác sĩ ở bệnh viện Siriraj tại Bangkok cho biết, họ đã phát hiện được một loại kháng thể virus Ebola hoàn toàn mới chưa từng có trên thế giới.

Bệnh nhân Ebola ở Mỹ có thể đã tiếp xúc với khoảng 100 người
Bệnh nhân Ebola ở Mỹ có thể đã tiếp xúc với khoảng 100 người

VOV.VN - Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, đến nay, Thomas Eric Duncan là người duy nhất có các triệu chứng của bệnh Ebola.

Bệnh nhân Ebola ở Mỹ có thể đã tiếp xúc với khoảng 100 người

Bệnh nhân Ebola ở Mỹ có thể đã tiếp xúc với khoảng 100 người

VOV.VN - Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ cũng nhấn mạnh rằng, đến nay, Thomas Eric Duncan là người duy nhất có các triệu chứng của bệnh Ebola.

Mỹ đảm bảo an toàn cho nhóm hỗ trợ chống dịch Ebola tại Tây Phi
Mỹ đảm bảo an toàn cho nhóm hỗ trợ chống dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN - Hiện số lượng quân nhân Mỹ được triển khai tại Tây Phi để trợ giúp đối phó với dịch Ebola có thể lên tới gần 4.000 người.

Mỹ đảm bảo an toàn cho nhóm hỗ trợ chống dịch Ebola tại Tây Phi

Mỹ đảm bảo an toàn cho nhóm hỗ trợ chống dịch Ebola tại Tây Phi

VOV.VN - Hiện số lượng quân nhân Mỹ được triển khai tại Tây Phi để trợ giúp đối phó với dịch Ebola có thể lên tới gần 4.000 người.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola
Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola

VOV.VN- TTK cho biết, sự xuất hiện của các tình trạng khẩn cấp mới ở châu Phi và Trung Đông đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có của cộng đồng quốc tế.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới ngăn chặn xung đột và dịch Ebola

VOV.VN- TTK cho biết, sự xuất hiện của các tình trạng khẩn cấp mới ở châu Phi và Trung Đông đòi hỏi sự hợp tác chưa từng có của cộng đồng quốc tế.

Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola
Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

VOV.VN -Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người Ebola cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 2 tháng.

Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

Cần ít nhất nửa năm nữa mới có thể kiểm soát được dịch Ebola

VOV.VN -Liên Hợp Quốc cho biết, cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người Ebola cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong vòng 2 tháng.

Ebola có thể tấn công châu Âu
Ebola có thể tấn công châu Âu

VOV.VN - Tuy nhiên, mức độ lây lan và tác động của dịch bệnh này tại châu Âu sẽ không nghiêm trọng như những gì xảy ra tại Tây Phi.

Ebola có thể tấn công châu Âu

Ebola có thể tấn công châu Âu

VOV.VN - Tuy nhiên, mức độ lây lan và tác động của dịch bệnh này tại châu Âu sẽ không nghiêm trọng như những gì xảy ra tại Tây Phi.

Sierra Leone: 121 người chết vì Ebola chỉ trong  1 ngày
Sierra Leone: 121 người chết vì Ebola chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Ngày 5/10 là một trong những ngày có nhiều người chết nhất kể từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát từ 4 tháng qua.

Sierra Leone: 121 người chết vì Ebola chỉ trong  1 ngày

Sierra Leone: 121 người chết vì Ebola chỉ trong 1 ngày

VOV.VN - Ngày 5/10 là một trong những ngày có nhiều người chết nhất kể từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát từ 4 tháng qua.

Trường hợp nhiễm bệnh Ebola đầu tiên ngay tại châu Âu
Trường hợp nhiễm bệnh Ebola đầu tiên ngay tại châu Âu

VOV.VN -Một nhân viên y tế người Tây Ban Nha này lại là trường hợp đầu tiên mắc bệnh ngay tại châu Âu.

Trường hợp nhiễm bệnh Ebola đầu tiên ngay tại châu Âu

Trường hợp nhiễm bệnh Ebola đầu tiên ngay tại châu Âu

VOV.VN -Một nhân viên y tế người Tây Ban Nha này lại là trường hợp đầu tiên mắc bệnh ngay tại châu Âu.