Các nước Arab tăng cường bảo hộ công dân ở Ukraine

VOV.VN - Nhiều nước Arab đã thông báo khẩn cấp kêu gọi tất cả công dân ở Ukraine liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao càng sớm càng tốt, giữ giấy tờ tùy thân và phải tuân thủ các chỉ dẫn do chính quyền Ukraine để đảm bảo an toàn.

Đại sứ quán Ai Cập tại Ukraine đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới cộng đồng người Ai Cập ở đây không được rời khỏi nhà và giữ giấy tờ tùy thân cho đến khi tình hình ổn định. Bộ Nhập cư Ai Cập đã thông báo thành lập một phòng hoạt động khẩn cấp để theo dõi tình hình người dân Ai Cập ở Ukraine và tăng cường liên lạc để nắm tình hình của họ trước những thay đổi khẩn cấp đồng thời có các hướng dẫn công dân, sinh viên tránh xa các khu vực nguy hiểm. Các sân bay Sharm El Sheikh, Hurghada và Marsa Alam ở Ai Cập đã dừng các chuyến bay đến và đi tới Ukraine kể từ sáng sớm hôm nay.

Đại sứ quán Arab Saudi tại Kiev kêu gọi tất cả công dân giữ liên lạc với đại sứ quán và chính phủ Arab Saudi  nỗ lực đảm bảo an toàn cho công dân của mình, cũng như cung cấp đường dây nóng khẩn cấp cho công dân tại Ukraine.

Algeria kêu gọi công dân của mình tại Ukraine thận trọng và tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền sở tại. Algeria kêu gọi các công dân tuân thủ các chỉ dẫn do chính quyền Ukraine đưa ra, đặc biệt liên quan đến việc ở nhà và không di chuyển ngoại trừ trường hợp cần thiết nhất.

Jordan kêu gọi công dân nước này tại Ukraine cẩn thận, đồng thời nghiên cứu các phương tiện sơ tán công dân, đặc biệt là sơ tán trên bộ khỏi các quốc gia giáp với khu vực biên giới phía tây Ukraine. Jordan đang thông qua các kênh ngoại giao và liên lạc với một số quốc gia láng giềng Ukraine để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản của người Jordan bằng đường bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine
Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết.

Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine

Bộ Ngoại giao hướng dẫn công tác bảo hộ công dân ở Ukraine

VOV.VN - Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraine, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết.

Tình hình tại Ukraine sau ít giờ của chiến dịch quân sự tại Donbass
Tình hình tại Ukraine sau ít giờ của chiến dịch quân sự tại Donbass

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, lực lượng biên phòng Ukraine đang đến Nga, từ chối tiếp tục phục vụ ở Ukraine. Đồng thời, Ukraine kêu gọi châu Âu hỗ trợ khẩn cấp.

Tình hình tại Ukraine sau ít giờ của chiến dịch quân sự tại Donbass

Tình hình tại Ukraine sau ít giờ của chiến dịch quân sự tại Donbass

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, lực lượng biên phòng Ukraine đang đến Nga, từ chối tiếp tục phục vụ ở Ukraine. Đồng thời, Ukraine kêu gọi châu Âu hỗ trợ khẩn cấp.

Ukraine bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Moscow
Ukraine bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Moscow

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay ra thông báo bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán Ukraine khỏi Moscow, đồng thời triệu hồi Đại biện lâm thời về nước để tham vấn.

Ukraine bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Moscow

Ukraine bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán khỏi Moscow

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ukraine hôm nay ra thông báo bắt đầu sơ tán nhân viên Đại sứ quán Ukraine khỏi Moscow, đồng thời triệu hồi Đại biện lâm thời về nước để tham vấn.