Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài

VOV.VN - Theo số liệu chính thức, các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ghi nhận giá trị kiều hối của người lao động tại các nước này chuyển về nước cao nhất thế giới trong năm 2025, với tổng số tiền chuyển về đạt khoảng 161 tỷ đô-la Mỹ (USD).

Theo số liệu, lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài từ các nước GCC năm 2025 đã tăng 13,6% so với năm 2024, đánh dấu năm tăng trưởng thứ hai liên tiếp, sau khi dòng kiều hối giảm vào năm 2023.

Lượng kiều hối từ các nước GCC đã tăng lên cùng với sự mở rộng kinh tế của khu vực và sự phụ thuộc liên tục vào lao động nước ngoài. Dân số của khối đạt 63,3 triệu người vào năm 2025, trong khi nền kinh tế phi dầu mỏ tiếp tục tăng lên, chiếm 70,6% tổng sản phẩm quốc nội.

Sự gia tăng này diễn ra khi các nền kinh tế vùng Vịnh tiếp tục thu hút lao động nước ngoài để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, công nghiệp và các lĩnh vực phi dầu mỏ khác. Sự chuyển dịch sang các nền kinh tế đa dạng hơn cũng làm tăng nhu cầu về lao động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. 

Dữ liệu đã làm nổi bật vị thế đặc biệt của các nước GCC, khi so sánh tổng lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài của khối với giá trị kiều hối được ghi nhận ở một số nền kinh tế lớn. Theo đó, con số 161 tỷ USD kiều hối từ các nước GCC, đã vượt trội so với Mỹ, với lượng kiều hối khoảng 107 tỷ USD, Thụy Sĩ với khoảng 43 tỷ USD, Đức với khoảng 27 tỷ USD và Pháp với khoảng 21 tỷ USD.

tien-ai-cap-dong-bang-ai-cap-noi-te-ai-cap-tien-my-do-la-my-usd-kieu-hoi-ai-cap-.vov_.jpg

Kiều hối gửi về Ai Cập tăng kỷ lục

VOV.VN - Ngày 21/9, Ngân hàng Trung ương Ai Cập cho biết kiều hối do người Ai Cập sinh sống và làm việc ở nước ngoài gửi về tiếp tục tăng mạnh, đạt gần 30 tỷ USD trong 7 tháng của năm 2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nghị quyết 23 mở thêm cơ hội để kiều bào New Zealand góp sức xây dựng đất nước
Nghị quyết 23 mở thêm cơ hội để kiều bào New Zealand góp sức xây dựng đất nước

VOV.VN - Với khoảng 6,5 triệu người đang sinh sống ở nước ngoài, cộng đồng kiều bào luôn là bộ phận gắn bó mật thiết với quê hương. Nghị quyết 23 tiếp tục khẳng định vai trò của kiều bào, tạo thêm điều kiện để bà con đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Nghị quyết 23 mở thêm cơ hội để kiều bào New Zealand góp sức xây dựng đất nước

Nghị quyết 23 mở thêm cơ hội để kiều bào New Zealand góp sức xây dựng đất nước

VOV.VN - Với khoảng 6,5 triệu người đang sinh sống ở nước ngoài, cộng đồng kiều bào luôn là bộ phận gắn bó mật thiết với quê hương. Nghị quyết 23 tiếp tục khẳng định vai trò của kiều bào, tạo thêm điều kiện để bà con đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về TPHCM từ khu vực Châu Á
Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về TPHCM từ khu vực Châu Á

VOV.VN - Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, trong quý II/2026, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt 2,032 tỷ USD, trong đó gần một nửa là từ khu vực Châu Á.

Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về TPHCM từ khu vực Châu Á

Gần một nửa lượng kiều hối chuyển về TPHCM từ khu vực Châu Á

VOV.VN - Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, trong quý II/2026, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế đạt 2,032 tỷ USD, trong đó gần một nửa là từ khu vực Châu Á.

Kiều hối chuyển về TPHCM dự kiến đạt 10,5 tỷ USD năm 2025
Kiều hối chuyển về TPHCM dự kiến đạt 10,5 tỷ USD năm 2025

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nhận định, năm 2025 kiều hối chuyển về TP.HCM tiếp tục tăng, dự kiến đạt 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.

Kiều hối chuyển về TPHCM dự kiến đạt 10,5 tỷ USD năm 2025

Kiều hối chuyển về TPHCM dự kiến đạt 10,5 tỷ USD năm 2025

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 nhận định, năm 2025 kiều hối chuyển về TP.HCM tiếp tục tăng, dự kiến đạt 10,5 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm 2024.