Các quốc gia Nam Á phối hợp hành động ứng phó với dịch Covid-19

VOV.VN - Các nước thành viên Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) cần hợp tác chặt chẽ để chiến thắng đại dịch Covid-19 đang bùng phát khắp toàn cầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu như vậy trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo của 7 quốc gia thành viên Hiệp hội này chiều 15/3. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề xuất nước này sẽ góp 10 triệu USD cho một quỹ chung của khu vực giúp ứng phó với dịch bệnh khó lường này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp trực tuyến của SAARC.

Phát biểu chủ trì cuộc thảo luận trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á về đại dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng khắp thế giới, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng các quốc gia trong khu vực phải đối mặt với một trong những thách thức y tế lớn nhất từ trước tới nay. Ông cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, sợ hãi không giúp giải quyết vấn đề. Đoàn kết, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm mới là chìa khóa giải quyết đại dịch. Dựa trên kinh nghiệm ứng phó với Covid-19, nhà lãnh đạo Ấn Độ cho rằng phương pháp để có thể chế ngự dịch bệnh là cảnh giác với dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ngăn chặn, và hành động. Thủ tướng Ấn Độ cũng nhấn mạnh tăng cường hợp tác trong khu vực cũng là giải pháp hữu hiệu vào lúc này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói: “Chúng ta nhận thức đầy đủ rằng chúng ta đang ở vào một tình huống chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta không thể dự báo chắc chắn được tình hình dịch bệnh sẽ phát triển theo chiều hướng nào, ngoại trừ việc chuẩn bị tốt nhất để đối phó. Chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề giống nhau. Vì vậy, sẽ rất giá trị nếu chúng ta có thể chia sẻ quan điểm. Đây chắc chắn không phải là đại dịch đầu tiên và cuối cùng ảnh hưởng tới chúng ta. Các chuyên gia của chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu nhiều hơn nữa về các hậu quả dài hạn và cách thức để giúp nền kinh tế và chuỗi giá trị của chúng ta thỏa ra khỏi tác động của Covid-19.”

Tại cuộc họp trực tuyến, nhà lãnh đạo Ấn Độ đưa ra các sáng kiến chung nhằm giúp các quốc gia khu vực Nam Á đối phó với dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 cũng như xử lý những hệ quả về kinh tế kèm theo. Theo đó, các thành viên SAARC sẽ lập ra một quỹ ứng phó với Covid-19 của khu vực nhằm giúp các thành viên xử lý dịch bệnh khẩn cấp. Các khoản đóng góp vào quỹ sẽ trên tinh thần tự nguyện. Trong đó, Ấn Độ cam kết dành 10 triệu USD cho sáng kiến này. Ấn Độ cũng mong muốn lập ra các đội ứng phó khẩn cấp, gồm các y bác sĩ, chuyên gia và thiết bị xét nghiệm để có thể triển khai ngay tại các nước SAARC trong trường hợp dịch bùng phát nhanh. Nước này cũng sẵn sàng tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến để phổ biến kỹ thuật thực hành đối phó với Covid-19 cho các nước láng giềng. Bên cạnh đó, New Delhi cũng đề xuất phát triển Bộ quy tắc đối phó với đại dịch cho cả SAARC để có thể sử dụng chung tại 8 nước thành viên.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các nước thành viên của SAARC đánh giá cao các đề xuất của phía Ấn Độ, và cho rằng các quốc gia trong khu vực không thể đối phó với dịch Covid-19 một cách đơn lẻ, mà cần phải hỗ trợ, tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm của nhau để ngăn chặn dịch bệnh chưa từng có này. Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa nhấn mạnh, các nước trong SAARC cần xây dựng cơ chế vận hành nền kinh tế thích ứng với những vấn đề do dịch bệnh này tạo ra để có thể sớm khắc phục những tác động về dài hạn. Dự kiến, các quan chức y tế của 8 thành viên Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á sẽ nhóm họp trực tuyến trong những ngày tới nhằm thảo luận chi tiết hơn về các đề xuất hợp tác. Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á gồm 8 thành viên là: Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Pakistan, Nepal, Maldives, và Sri Lanka./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19
Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua Mỹ phản ứng có phần lúng túng và thiếu nhất quán trước dịch Covid-19, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

Nước Mỹ trước nguy cơ bị tấn công ồ ạt bởi dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua Mỹ phản ứng có phần lúng túng và thiếu nhất quán trước dịch Covid-19, khiến nước này đứng trước nguy cơ có thêm nhiều ca mắc bệnh.

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới
Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất, châu Âu tiếp tục là tâm dịch Covid-19 mới của toàn cầu, với nhiều ca tử vong mới và ca mắc mới.

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

Covid-19: Châu Âu oằn mình chống dịch với nhiều ca tử vong mới

VOV.VN - Theo cập nhật mới nhất, châu Âu tiếp tục là tâm dịch Covid-19 mới của toàn cầu, với nhiều ca tử vong mới và ca mắc mới.

Tổng thống Trump kêu gọi người dân không tích trữ hàng hóa, thực phẩm
Tổng thống Trump kêu gọi người dân không tích trữ hàng hóa, thực phẩm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 15/3 đã kêu gọi người dân Mỹ ngừng tích trữ thực phẩm và hàng hóa để đối phó dịch Covid-19.

Tổng thống Trump kêu gọi người dân không tích trữ hàng hóa, thực phẩm

Tổng thống Trump kêu gọi người dân không tích trữ hàng hóa, thực phẩm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 15/3 đã kêu gọi người dân Mỹ ngừng tích trữ thực phẩm và hàng hóa để đối phó dịch Covid-19.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ
Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

Nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh bất ngờ ở châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi nhiều nước châu Âu và Mỹ có sự bùng phát dữ dội dịch Covid-19. Nhưng những diễn biến đó đều có nguyên nhân hiện hữu.

Hơn một nửa số ca mắc Covid-19 là bên ngoài Trung Quốc đại lục
Hơn một nửa số ca mắc Covid-19 là bên ngoài Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay chiếm khoảng 52% tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Hơn một nửa số ca mắc Covid-19 là bên ngoài Trung Quốc đại lục

Hơn một nửa số ca mắc Covid-19 là bên ngoài Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục đến nay chiếm khoảng 52% tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ
Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ

VOV.VN - Đêm 15/3, sau 5 tiếng họp kéo dài, chính phủ Séc đã thông qua lệnh cấm người dân tự do đi lại (một hình thức hạn chế đi lại) trên toàn lãnh thổ Séc.

Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ

Cộng hòa Séc cấm người dân tự do đi lại trên toàn lãnh thổ

VOV.VN - Đêm 15/3, sau 5 tiếng họp kéo dài, chính phủ Séc đã thông qua lệnh cấm người dân tự do đi lại (một hình thức hạn chế đi lại) trên toàn lãnh thổ Séc.