Các tay súng NTC tiếp tục được duy trì ở Tripoli

Chủ tịch Hội đồng quân sự Libya tuyên bố các tay súng NTC sẽ chỉ rút khỏi Tripoli khi một lực lượng quân đội mới được thành lập.

Chủ tịch Hội đồng quân sự, Tư lệnh vũ trang Libya, Đại tá Mokhtar Fernana ngày 11/12 tuyên bố, các tay súng Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) tham gia lật đổ chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi sẽ chỉ rút khỏi Tripoli khi một lực lượng quân đội mới được thành lập.

Lực lượng NTC vui mừng trước thắng lợi tại Bani Walid ngày 17/10. (ảnh: Tân Hoa xã)


Ông Fernana cho rằng, Libya hiện là "một quốc gia không có cảnh sát" nên các tay súng NTC sẽ là lực lượng chính bảo vệ thủ đô Tripoli và tình hình an ninh ở thủ đô đến nay vẫn ổn định.

Tư lệnh Fernana khẳng định khi quân đội quốc gia được thành lập, các tay súng NTC sẽ hạ vũ khí. Ông đồng thời hối thúc ban lãnh đạo NTC nhanh chóng bổ nhiệm chức tham mưu trưởng quân đội vốn là điều kiện then chốt cho sự ra đời của quân đội chính quy.

Trước đó, hàng nghìn người dân thủ đô hôm 7/12 đã đổ ra các đường phố phản đối sự hiện diện của các tay súng NTC, những người đứng đầu cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của ông Gaddafi.

Người biểu tình muốn các tay súng xuất thân từ bên ngoài Tripoli phải rời khỏi thành phố với lý do quan ngại về tình hình trị an ở đây.

Áp lực giải giáp vũ khí ở Tripoli càng gia tăng sau khi truyền thông địa phương đưa tin về một số cuộc giao tranh giữa các phe phái vũ trang ở Tripoli gây thương vong.
Vụ đọ súng mới nhất xảy ra giữa đoàn tháp tùng Tư lệnh Bộ binh của Libya Khalifar Haftar với binh sỹ lữ đoàn Zintan gần một trạm gác sân bay Tripoli, làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Lữ đoàn Zintan hiện đang kiểm soát và điều hành sân bay Tripoli và cũng là lực lượng bắt giữ con trai nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi, Seif al-Islam, hồi tháng trước. Vụ đọ súng xảy ra trong bối cảnh NTC vừa triệu tập hội nghị đầu tiên về hòa giải dân tộc hôm 10/12.

Liên quan đến kiểm soát vũ khí, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự Andrew Shapiro ngày 11/12 cho biết nhóm các chuyên gia rà phá bom mìn của Mỹ và Libya đã phát hiện, tháo gỡ và đảm bảo an toàn đối với khoảng 5.000 tên lửa đất đối không của chính quyền ông Gaddafi, trong khi hàng nghìn quả khác đã bị phá hủy trong các vụ không kích của NATO trước đó.

Ông Shapiro cho biết trong thời gian thăm Libya, ông đã chứng kiến lễ tiêu hủy hàng chục tên lửa đất đối không MANPADS, được gọi là hệ thống phòng không vác vai, tại làng chài Sidi Bin Nurr ven biển ở phía Đông Tripoli.

MANPADS là loại vũ khí có nguy cơ bị các nhóm vũ trang sử dụng để tấn công các máy bay thương mại và trực thăng, đồng thời cũng là loại vũ khí phổ biến trong các cuộc xung đột.

Nhóm chuyên gia rà phá chung Mỹ - Libya đã mất nhiều tháng phối hợp để tìm kiếm và xử lý loại vũ khí chứa đựng nhiều hiểm họa đối với hàng không dân dụng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên