Các bên xung đột ở Sudan nhất trí ngừng bắn 24 giờ

VOV.VN - Các bên xung đột tại Sudan đã chấp thuận ngừng bắn trong 24 giờ, bắt đầu từ 18h ngày 18/4 (giờ địa phương), tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam.

Đây là lệnh ngừng bắn thứ 2 đạt được kể từ khi giao tranh ác liệt tại Sudan nổ ra hôm 15/4. Lệnh ngừng bắn nhân đạo trước đó đạt được hôm 16/4 theo đề xuất của Liên Hợp Quốc.

Tướng Shams El Din Kabbashi, thành viên của Hội đồng quân sự cầm quyền Sudan cho biết các bên đã nhất trí ngừng bắn sau lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ - Antony Blinken liên quan đến vụ đoàn xe ngoại giao của Mỹ trúng đạn và lệnh ngừng bắn sẽ không được gia hạn sau thời gian trên.

Người đứng đầu nhóm bán quân sự chính tại Sudan cũng xác nhận thông tin, đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo an toàn cho lối đi của dân thường và sơ tán người bị thương.

Xung đột tại Sudan nổ ra từ ngày 15/4, bắt đầu từ thủ đô Khartoum và sau đó lan rộng ra nhiều khu vực trên cả nước. Theo Liên hợp quốc, ít nhất 200 người đã thiệt mạng và hơn 2.600 người khác bị thương trong 3 ngày giao tranh. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, gần như không thể cung cấp các dịch vụ nhân đạo xung quanh thủ đô, đồng thời cảnh báo hệ thống y tế của nước này có nguy cơ sụp đổ.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18/4 đã kêu gọi các bên xung đột tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo và chăm sóc y tế: "Các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế không bao giờ được phép trở thành mục tiêu, đặc biệt là trong tình huống như thế này, nơi hàng ngàn dân thường cần được chăm sóc khẩn cấp. Tất cả các bên phải đảm bảo quyền tiếp cận không hạn chế và an toàn với các cơ sở y tế cho những người bị thương và những người cần được chăm sóc y tế. Các nguồn cung cấp mà WHO đã phân phối cho các cơ sở y tế trước khi xung đột leo thang gần đây hiện đã cạn kiệt".

Các nước láng giềng Ai Cập và Cộng hoà Sát đã đóng cửa biên giới với Sudan trong khi các hãng hàng không của Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar đã ngừng các chuyến bay tới nước này. Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Ả Rập, Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD), trong đó Sudan là thành viên và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bạo lực và kêu gọi các bên đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Mỹ và Liên minh châu Âu đều cho biết hiện chưa có kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi Sudan, song khuyến cáo công dân thận trọng. Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thúc đẩy các nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn nhằm nhanh chóng khôi phục trật tự và an ninh tại quốc gia Đông Phi. Trong khi đó Cơ quan liên chính phủ về Phát triển cho biết, Tổng thống Nam Sudan, Djibout và Kenya sẽ tới Sudan trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan bị tấn công ngay tại nhà riêng
Đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan bị tấn công ngay tại nhà riêng

VOV.VN - Thông tin ngoại giao tại châu Âu tối ngày 17/04 cho biết, Đại sứ Trưởng phái đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng, trong bối cảnh xung đột quân sự tiếp tục bùng phát tại quốc gia châu Phi này.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan bị tấn công ngay tại nhà riêng

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Sudan bị tấn công ngay tại nhà riêng

VOV.VN - Thông tin ngoại giao tại châu Âu tối ngày 17/04 cho biết, Đại sứ Trưởng phái đoàn ngoại giao Liên minh châu Âu tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng, trong bối cảnh xung đột quân sự tiếp tục bùng phát tại quốc gia châu Phi này.

Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh
Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

VOV.VN - Hôm qua (17/4) Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã ra lệnh giải thể Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

Chỉ huy quân đội Sudan ra lệnh giải tán Lực lượng Hỗ trợ nhanh

VOV.VN - Hôm qua (17/4) Bộ Ngoại giao Sudan thông báo, tư lệnh quân đội, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan đã ra lệnh giải thể Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) trong bối cảnh giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp.

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến
Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

VOV.VN - Những cuộc giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua.

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

Sudan bên bờ vực cuộc nội chiến

VOV.VN - Những cuộc giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở Sudan chưa có dấu hiệu lắng dịu khi ít nhất 25 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vào cuối tuần qua.

Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài
Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Những giờ qua, thế giới luôn theo sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại Sudan – nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài

Quốc tế nỗ lực xoa dịu tình hình Sudan, tránh sự can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Những giờ qua, thế giới luôn theo sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại Sudan – nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).