Cách Ukraine khai thác lỗ hổng phòng không của Nga

VOV.VN - Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine đang khai thác những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga, vốn được thiết kế để đối phó với một kiểu xung đột hoàn toàn khác.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết hệ thống phòng không Nga ở vùng Leningrad, gần St Petersburg, dường như không đủ mạnh. Hệ thống phòng thủ này không được thiết kế để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ Ukraine ở phía Nam mà nhằm bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ liên minh NATO ở phía Tây.

Ukraine đã tấn công cơ sở khí đốt Ust-Luga gần St Petersburg bằng UAV tầm xa vào tối 20/1 và tấn công một nhà máy quân sự ở Tula, nơi sản xuất hệ thống phòng không Pantsir-S, hôm 22/1.

ISW cho hay, các cuộc tấn công của Ukraine đã gây căng thẳng hệ thống phòng không của Nga. Moscow đang cố gắng bố trí thêm hệ thống phòng không ở biên giới phía Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang với nước NATO, đồng thời bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine từ phía Nam.

“Nga sử dụng các hệ thống tầm ngắn như Pantsir, chúng có thể không bao phủ tất cả các mục tiêu quan trọng ở Leningrad nếu không đưa các hệ thống bổ sung vào khu vực. Việc Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào khu vực hậu phương của Nga có thể làm tăng áp lực lên không quân Nga về mặt tổng thể”, ISW nhận định.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ, cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine tại Leningrad có thể thúc đẩy Nga sắp xếp lại các hệ thống phòng không tầm ngắn dọc theo đường bay dự kiến của UAV Ukraine để bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Cuộc tấn công của Ukraine hôm 20/1 diễn ra một ngày sau cuộc tấn công bằng UAV vào các kho dầu ở Klintsy, cách biên giới Ukraine khoảng 65km về  phía Bắc.

Một quan chức Ukraine cho hay, lực lượng nước này đã có thể tấn công một kho dầu ở St Petersburg vào ngày 18/1 bằng UAV tầm xa có tầm hoạt động 1.250km. St Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, cách Ukraine khoảng 850km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến
Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến

VOV.VN - Những bước tiến Nga đạt được trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn. Sau khi không tái chiếm được các khu vực rộng lớn ở phía Nam theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội xây dựng các công sự mới dọc theo chiến tuyến dài 1.000km.

Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến

Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến

VOV.VN - Những bước tiến Nga đạt được trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn. Sau khi không tái chiếm được các khu vực rộng lớn ở phía Nam theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội xây dựng các công sự mới dọc theo chiến tuyến dài 1.000km.

Cuộc chiến UAV chết chóc giữa Nga và Ukraine bên sông Dnipro
Cuộc chiến UAV chết chóc giữa Nga và Ukraine bên sông Dnipro

VOV.VN - Tại khu vực sông Dnipro rộng dài, cuộc chiến UAV diễn ra rất khốc liệt, gây chết chóc cho cả hai phía Nga và Ukraine. Không có nơi nào thực sự an toàn. Thiết bị bay không người lái như tử thần lơ lửng trên bầu trời chờ cơ hội lao xuống.

Cuộc chiến UAV chết chóc giữa Nga và Ukraine bên sông Dnipro

Cuộc chiến UAV chết chóc giữa Nga và Ukraine bên sông Dnipro

VOV.VN - Tại khu vực sông Dnipro rộng dài, cuộc chiến UAV diễn ra rất khốc liệt, gây chết chóc cho cả hai phía Nga và Ukraine. Không có nơi nào thực sự an toàn. Thiết bị bay không người lái như tử thần lơ lửng trên bầu trời chờ cơ hội lao xuống.

Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine
Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 21/1 cho biết, quân dội nước này đã sử dụng pháo của xe tăng bắn hạ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine.

Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine

Xe tăng Nga khai hỏa bắn nổ UAV góc nhìn thứ nhất của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 21/1 cho biết, quân dội nước này đã sử dụng pháo của xe tăng bắn hạ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine.