Campuchia đưa tin về điện mừng của Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông Campuchia đều đã phát toàn văn thư chúc mừng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 2/8, các phương tiện truyền thông của Campuchia đã đưa tin đậm về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện thư chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành thắng lợi.

Các Đài Truyền hình quốc gia Campuchia (TVK), Đài Phát thanh quốc gia Campuchia (RNK) và các Đài Truyền hình tư nhân như Apsara, Bayon, TV3,… đều đã phát toàn văn thư chúc mừng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nhiều trang thông tin điện tử, trong đó có các trang mạng lớn như Tin nhanh Campuchia, Người đưa tin Campuchia… đã trích đăng thư chúc mừng, trong đó nhấn mạnh: “Với tình cảm anh em, đồng chí thân thiết, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam xin gửi lời chúc mừng tới Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia anh em." 

Trang mạng Tin nhanh Campuchia nhấn mạnh nội dung bức thư: “Chúng tôi tin tưởng rằng Quốc hội nhiệm kỳ mới do Đảng Nhân dân Campuchia làm nòng cốt tiếp tục lãnh đạo nhân dân Campuchia vượt qua khó khăn, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.”

Trang mạng trên cũng trích lời chúc “tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước hai Quốc hội, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Sau khi CPP tuyên bố kết quả sơ bộ của cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa V ngày 28/7 vừa qua, theo đó CPP thắng cử với tỷ lệ 68/123 ghế, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng, trong đó có các nước như Lào, Thái Lan, nhiều nước ASEAN khác, Bangdalesh, Nga, Hungary, Mỹ, Nhật, Liên minh châu Âu…/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Campuchia hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài
Việt Nam- Campuchia hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Chuyến thăm, làm việc tại Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Campuchia

Việt Nam- Campuchia hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Việt Nam- Campuchia hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Chuyến thăm, làm việc tại Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong quan hệ với Campuchia

Mít tinh kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia
Mít tinh kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia

Sáng 22/6, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức mít tinh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Mít tinh kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia

Mít tinh kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia

Sáng 22/6, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức mít tinh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Quan hệ truyền thống Việt Nam- Campuchia là tài sản vô giá
Quan hệ truyền thống Việt Nam- Campuchia là tài sản vô giá

Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia

Quan hệ truyền thống Việt Nam- Campuchia là tài sản vô giá

Quan hệ truyền thống Việt Nam- Campuchia là tài sản vô giá

Đảng và Nhà nước Việt Nam nhất quán tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia

Tuyên bố chung Việt Nam- Campuchia
Tuyên bố chung Việt Nam- Campuchia

Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.  

Tuyên bố chung Việt Nam- Campuchia

Tuyên bố chung Việt Nam- Campuchia

Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.  

Việt Nam- Campuchia ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục
Việt Nam- Campuchia ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục

Việt Nam sẽ tiếp nhận 120 lưu học sinh Campuchia sang học đại học, sau đại học, thực tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn ở các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, dự bị tiếng Việt vào đại học.

Việt Nam- Campuchia ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục

Việt Nam- Campuchia ký thỏa thuận hợp tác về giáo dục

Việt Nam sẽ tiếp nhận 120 lưu học sinh Campuchia sang học đại học, sau đại học, thực tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn ở các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, dự bị tiếng Việt vào đại học.

Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia
Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia

(VOV) -Trong giai đoạn 1979-2012, đã có hơn 12.000 sỹ quan, chiến sỹ Campuchia được đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại Việt Nam.

Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia

Tình đoàn kết máu xương giữa quân đội Việt Nam- Campuchia

(VOV) -Trong giai đoạn 1979-2012, đã có hơn 12.000 sỹ quan, chiến sỹ Campuchia được đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác Việt Nam- Campuchia phát triển mạnh mẽ
Quan hệ hợp tác Việt Nam- Campuchia phát triển mạnh mẽ

VOV- Tiềm năng hợp tác Việt Nam- Campuchia còn rất lớn, hai bên còn nhiều lợi thế có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác, phát triển.

Quan hệ hợp tác Việt Nam- Campuchia phát triển mạnh mẽ

Quan hệ hợp tác Việt Nam- Campuchia phát triển mạnh mẽ

VOV- Tiềm năng hợp tác Việt Nam- Campuchia còn rất lớn, hai bên còn nhiều lợi thế có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác, phát triển.

Việt Nam chúc mừng kết quả bầu cử tại Campuchia
Việt Nam chúc mừng kết quả bầu cử tại Campuchia

Việt Nam tin tưởng đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định, phồn vinh.

Việt Nam chúc mừng kết quả bầu cử tại Campuchia

Việt Nam chúc mừng kết quả bầu cử tại Campuchia

Việt Nam tin tưởng đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định, phồn vinh.