Campuchia triệt phá đường dây sản xuất ma túy “khủng”

VOV.VN - Các lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy “khủng” tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampong Speu, bắt giữ 4 người Trung Quốc, thu giữ hơn 1.400 kg ma túy và hơn 11 tấn hóa chất dùng để sản xuất ma túy.

Theo thông báo của Cục phòng chống ma túy Campuchia ngày 26/5, sau thời gian hơn 2 tháng điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây sản xuất ma túy số lượng lớn với 2 cơ sở sản xuất tại tỉnh Kampong Speu và 01 cơ sở sản xuất tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 19/5/2022.

Khám hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 41 kg ketamine, 1425 kg Nimetazepam và hơn 11 tấn hóa chất tổng hợp dùng để sản xuất, điều chế trái phép chất ma túy, cùng một số tang vật.

Hôm nay (27/5), tòa án Phnom Penh đã ra lệnh tạm giam 4 người Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra về việc lưu giữ, mua bán và chế biến trái phép ma túy.

Trong năm 2021, các cơ quan chức năng Campuchia đã triệt phá được nhiều đường dây tội phạm và tịch thu gần 4,7 tấn ma túy. Tháng 1/2022, các lực lượng chức năng đã triệt phá 3 cơ sở sản xuất ma túy ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kampong Speu, tịch thu 165,6 tấn tiền chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bắt giữ gần 4.000 nghi phạm liên quan đến ma túy trong 3 tháng
Campuchia bắt giữ gần 4.000 nghi phạm liên quan đến ma túy trong 3 tháng

VOV.VN - Trong quý I/2022, các lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá hơn 1.690 vụ án về ma túy, bắt giữ gần 4.000 đối tượng, thu giữ hơn 3.580 kg ma túy, hơn 25 tấn tiền chất ma túy và nhiều tang vật khác.

Campuchia bắt giữ gần 4.000 nghi phạm liên quan đến ma túy trong 3 tháng

Campuchia bắt giữ gần 4.000 nghi phạm liên quan đến ma túy trong 3 tháng

VOV.VN - Trong quý I/2022, các lực lượng chức năng Campuchia đã triệt phá hơn 1.690 vụ án về ma túy, bắt giữ gần 4.000 đối tượng, thu giữ hơn 3.580 kg ma túy, hơn 25 tấn tiền chất ma túy và nhiều tang vật khác.

Trung Quốc phối hợp với các nước Mekong thu giữ hơn 34 tấn ma túy trong năm 2021
Trung Quốc phối hợp với các nước Mekong thu giữ hơn 34 tấn ma túy trong năm 2021

VOV.VN - Theo truyền thông Trung Quốc, trong năm 2021, các lực lượng chấp pháp của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tiến hành tuần tra và thực thi pháp luật chung với các nước dọc sông Mekong và gặt hái nhiều kết quả trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Trung Quốc phối hợp với các nước Mekong thu giữ hơn 34 tấn ma túy trong năm 2021

Trung Quốc phối hợp với các nước Mekong thu giữ hơn 34 tấn ma túy trong năm 2021

VOV.VN - Theo truyền thông Trung Quốc, trong năm 2021, các lực lượng chấp pháp của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tiến hành tuần tra và thực thi pháp luật chung với các nước dọc sông Mekong và gặt hái nhiều kết quả trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Cảnh sát Lào liên tục triệt phá các đường dây buôn bán ma túy lớn
Cảnh sát Lào liên tục triệt phá các đường dây buôn bán ma túy lớn

VOV.VN - Cơ quan an ninh tỉnh Khammuane cho biết, ngày 15/12 lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy lớn có tổng trọng lượng 352 kg.

Cảnh sát Lào liên tục triệt phá các đường dây buôn bán ma túy lớn

Cảnh sát Lào liên tục triệt phá các đường dây buôn bán ma túy lớn

VOV.VN - Cơ quan an ninh tỉnh Khammuane cho biết, ngày 15/12 lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy lớn có tổng trọng lượng 352 kg.