Căng thẳng giữa Palestine-Israel xung quanh chế độ tù nhân

(VOV) - Hiện tại, phía Israel đang giam giữ khoảng 4.700 tù nhân Palestine.

Ngày 2/4, hàng trăm người dân Palestine  đã tổ chức biểu tình Bờ Tây, sau khi một tù nhân Palestine tử vong vì bệnh ung thư trong khi được điều trị bệnh tại Israel.

Người dân Palestine đốt cờ của Israel trong một cuộc biểu tình (Ảnh Reuter)


Xung đột đã nổ ra khi lực lượng an ninh của Israel phun hơi cay về phía những người biểu tình. Vụ việc đe dọa gây căng thẳng tại khu vực Israel chiếm đóng khi mà những người Palestine xem những người bị giam giữ như là những anh hùng trong cuộc chiến đòi lại đất đai, chủ quyền lãnh thổ.

Trong tuyên bố ngày 2/4, Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas cáo buộc nhà cầm quyền Israel phải chịu trách nhiệm về cái chết của tù nhân Maysara Abu Hamdeya. Ông chỉ trích: “Điều này cho thấy sự hà khắc của phía Israel và chế độ của nước này, đặc biệt trong việc đối đãi với tù nhân. Chúng tôi đã bày tỏ sự phản đối với phía Israel tới tất cả tổ chức quốc tế về hành động của Israel dẫn đến cái chết của tù nhân Abu Hamdeya ở trong nhà tù.”

Phong trào Hamas tại Dải Gaza cho rằng, cái chết của tù nhân Hamdeya là một báo động nguy hiểm về cuộc sống của các tù nhân Palestine tại nhà tù của Israel. Ông Sami Abu Zuhri, Người phát ngôn của Phong trào Hamas nói: "Phong trào Hamas đang theo dõi tình hình các tù nhân Palestine và lo lắng cho họ, đặc biệt là sau cái chết của tù nhân Hamdeya tại một trong các nhà tù của Israel. Điều này báo hiệu cuộc sống của các tù nhân Palestine tại nhà tù Israel đã bị đe dọa tới mức nguy hiểm. Sau sự việc này, phong trào Hamas đang thảo luận với các phe phái Palestinne để đối phó với tội ác này của Israel.”

Bộ trưởng quản lý các vấn đề về tù nhân Palestine, ông Eissa Qaraqe, ngày 2/4, cho biết, Hamdeya 64 tuổi, bị mắc bệnh ung thư vòm họng, đã trải qua những ngày cuối cùng của mình tại Trung tâm y tế ở miền Nam Israel. Cái chết của Hamdeya đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình bùng phát tại Bờ Tây và những vụ xung đột với quân đội Israel.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra sau khi tù nhân Arafat Jaradat, 30 tuổi, cũng đến từ Bờ Tây đã chết trong nhà tù Megiddo ở miền Bắc Israel ngày 23/2. Các quản giáo thông báo Jaradat chết vì bệnh tim. Tuy nhiên, các tù nhân Palestine  và gia đình nạn nhân đều cho rằng Jadarat chết do bị tra tấn trong lúc thẩm vấn.

Hiện tại, phía Israel đang giam giữ khoảng 4.700 tù nhân Palestine. Đa số những người này tham gia biểu tình, chống đối quân đội Israel. Phía Palestine xem họ là những người anh hùng trong cuộc đấu tranh chống lại sự xâm lược của Israel và mong muốn tất cả họ được thả ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tù nhân Palestine bước sang ngày tuyệt thực thứ 74
Các tù nhân Palestine bước sang ngày tuyệt thực thứ 74

Ước tính, có từ 1.600 – 4.800 tù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel đã tuyệt thực

Các tù nhân Palestine bước sang ngày tuyệt thực thứ 74

Các tù nhân Palestine bước sang ngày tuyệt thực thứ 74

Ước tính, có từ 1.600 – 4.800 tù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù của Israel đã tuyệt thực

3.500 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ tuyệt thực
3.500 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ tuyệt thực

Trong số này có 1.200 người tuyên bố sẽ tuyệt thực vô thời hạn.

3.500 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ tuyệt thực

3.500 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ tuyệt thực

Trong số này có 1.200 người tuyên bố sẽ tuyệt thực vô thời hạn.

Hamas yêu cầu Israel trả tự do cho toàn bộ tù nhân Palestine
Hamas yêu cầu Israel trả tự do cho toàn bộ tù nhân Palestine

“Tất cả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở các nhà tù của Israel phải được trả tự do, cho dù họ thuộc khu Bờ Tây, dải Gaza hay Jerusalem”  

Hamas yêu cầu Israel trả tự do cho toàn bộ tù nhân Palestine

Hamas yêu cầu Israel trả tự do cho toàn bộ tù nhân Palestine

“Tất cả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở các nhà tù của Israel phải được trả tự do, cho dù họ thuộc khu Bờ Tây, dải Gaza hay Jerusalem”  

EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine
EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) -Đại diện EU kêu gọi khôi phục quyền thăm viếng tù nhân cho các gia đình và mọi tù nhân Palestine cần được hưởng quyền này.

EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

EU kêu gọi Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) -Đại diện EU kêu gọi khôi phục quyền thăm viếng tù nhân cho các gia đình và mọi tù nhân Palestine cần được hưởng quyền này.

Các nước Arab kêu gọi Israel thả các tù nhân Palestine
Các nước Arab kêu gọi Israel thả các tù nhân Palestine

(VOV) - Hiện hàng nghìn người Palestine và các quốc gia Arab đang bị phía Israel giam giữ.

Các nước Arab kêu gọi Israel thả các tù nhân Palestine

Các nước Arab kêu gọi Israel thả các tù nhân Palestine

(VOV) - Hiện hàng nghìn người Palestine và các quốc gia Arab đang bị phía Israel giam giữ.

Israel bị nghi ra tay sát hại tù nhân Palestine
Israel bị nghi ra tay sát hại tù nhân Palestine

(VOV) - Các quan chức Palestine hôm 23/2 yêu cầu điều tra quốc tế về cái chết của một tù nhân Palestine nhà tù của Israel cùng ngày.

Israel bị nghi ra tay sát hại tù nhân Palestine

Israel bị nghi ra tay sát hại tù nhân Palestine

(VOV) - Các quan chức Palestine hôm 23/2 yêu cầu điều tra quốc tế về cái chết của một tù nhân Palestine nhà tù của Israel cùng ngày.

Israel trả tự do cho 550 tù nhân Palestine
Israel trả tự do cho 550 tù nhân Palestine

Đây cũng là đợt cuối cùng hoàn tất một thỏa thuận lịch sử giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine về trao đổi tù nhân.  

Israel trả tự do cho 550 tù nhân Palestine

Israel trả tự do cho 550 tù nhân Palestine

Đây cũng là đợt cuối cùng hoàn tất một thỏa thuận lịch sử giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine về trao đổi tù nhân.  

EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine
EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) - Hiện có gần 5.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở Israel.

EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

EU yêu cầu Israel cải thiện điều kiện cho tù nhân Palestine

(VOV) - Hiện có gần 5.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù ở Israel.