Cánh cửa đàm phán Mỹ - Canada vẫn mở nhưng điều kiện còn cách xa
VOV.VN - Sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Canada đổ vỡ cuối tuần trước, những tín hiệu mới được phát đi từ Mỹ và Canada cho thấy cánh cửa thương lượng chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, cả hai bên đều đang đặt ra điều kiện để trở lại bàn đàm phán trong khi sức ép thuế quan tiếp tục tăng.
Sau những tuyên bố cứng rắn và các biện pháp thuế quan "ăn miếng trả miếng", Mỹ và Canada dường như vẫn đang để ngỏ một lối thoát cho căng thẳng thương mại. Tại Washington, ngày 24/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump muốn Canada trở lại bàn đàm phán và thương lượng với thiện chí.
Theo ông Bessent, Ottawa đã được đề nghị một thỏa thuận mà phía Mỹ cho là có lợi, nhưng Canada đã từ chối.
“Tôi nghĩ ông ấy muốn Canada ngồi vào bàn đàm phán và thương thảo với thiện chí. Tuần trước, họ đã được đề nghị một thỏa thuận khá tốt nhưng lại chọn cách từ chối”.
Nhưng từ phía Canada, thông điệp cũng là sẵn sàng thương lượng - với một điều kiện khác. Thủ tướng Mark Carney cho rằng một thỏa thuận cùng có lợi vẫn hoàn toàn có thể đạt được, nhưng Washington phải tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và lợi ích của các ngành công nghiệp Canada. Ông nhấn mạnh Ottawa sẽ trở lại bàn đàm phán khi Mỹ có “thái độ đúng đắn” và tinh thần hợp tác thực sự.
“Khi phía Mỹ bước vào bàn đàm phán với thái độ đúng đắn đối với các ngành công nghiệp của chúng tôi và tinh thần hợp tác thực sự, tất nhiên chúng tôi sẽ tham gia đàm phán”.
Như vậy, khoảng cách hiện nay không nằm ở việc hai bên có muốn tiếp tục đàm phán hay không, mà ở điều kiện để các cuộc thương lượng được nối lại. Mỹ muốn Canada thay đổi cách tiếp cận và chấp nhận những điều mà Mỹ coi là công bằng hơn trong thương mại. Trong khi đó, Canada muốn bảo đảm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không khiến nước này rơi vào thế bất lợi hoặc bị đối xử như một bên phụ thuộc vào Mỹ.
Sức ép lên các cuộc thương lượng còn lớn hơn khi Tổng thống Trump đe dọa nâng thuế đối với ô tô, xe tải và phụ tùng nhập khẩu từ Canada lên 50% từ ngày 1/1/2027. Đây là một vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi ngành ô tô Mỹ và Canada có chuỗi cung ứng liên kết rất sâu, khiến những hàng rào thuế quan mới có thể làm tăng chi phí cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn, cho thấy Washington chưa đóng hoàn toàn cánh cửa thương lượng.
Sau một vòng đàm phán thất bại, Mỹ và Canada vì thế vẫn đang phát đi tín hiệu sẵn sàng trở lại bàn thương lượng. Nhưng khi mỗi bên đều yêu cầu phía còn lại thay đổi trước, câu hỏi hiện nay không còn là liệu hai nước có đàm phán hay không, mà là bên nào sẽ có bước nhượng bộ đầu tiên để đưa tiến trình này trở lại quỹ đạo.