Cảnh sát Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

VOV.VN - Những nghi phạm vừa bị bắt giữ có kế hoạch tấn công khủng bố thủ đô Jakarta, đặc biệt nhằm vào các cuộc tuần hành liên quan đến cuộc bầu cử Quốc gia.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 8 nghi phạm khủng bố từ mạng lưới Ansharut Daulah (JAD) Lampung tại thành phố Bekasi, gần thủ đô Jakarta và thành phố Bitung ở tỉnh Bắc Sulawesi. Đây là mạng lưới phiến quân có liên hệ với Tổ chức Anh Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh sát Indonesia bắt giữ 8 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố. Ảnh minh họa: Blueprint Afric

Phát biểu tại họp báo ngày 6/5, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Dedi Prasetyo cho biết, chiến dịch truy quét khủng bố bắt đầu từ ngày 2/5 đến nay đã bắt giữ được 8 nghi phạm có kế hoạch tấn công khủng bố thủ đô, đặc biệt nhằm vào các cuộc tuần hành liên quan đến cuộc bầu cử Quốc gia. Trong đó, hai kẻ tình nghi bị bắt tại Bitung (đảo Kalimantan) khi đang tìm cách móc nối với các phiến quân khác tại phía đông Indonesia.

Số tình nghi còn lại, trong đó có Abu Faisa, thủ lĩnh mạng lưới JAD Lampung, bị bắt đang trên đường tiến vào Jakarta để thực hiện hành vi khủng bố.  Trong chiến dịch này, cảnh sát Indonesia cũng thu được 21 vật liệu nổ và bom tự chế. Cảnh sát Indonesia cho biết vẫn đang tiếp tục chiến dịch truy quét các nghi phạm khủng bố còn lại.

Nhóm phiến quân Ansharut Daulah (JAD) Lampung từng liên quan đến vụ đánh bom khủng bố tại Thamrin, Jakarta làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 kẻ tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Indonesia yêu cầu chuẩn bị kỹ để chuyển thủ đô ra khỏi đảo Java
Tổng thống Indonesia yêu cầu chuẩn bị kỹ để chuyển thủ đô ra khỏi đảo Java

VOV.VN - Hiện nay, thủ đô Jakarta đã trở nên quá tải với dân số ngày một tăng, giao thông ách tắc và thường xuyên bị ngập lụt khi triều cường lên.

Tổng thống Indonesia yêu cầu chuẩn bị kỹ để chuyển thủ đô ra khỏi đảo Java

Tổng thống Indonesia yêu cầu chuẩn bị kỹ để chuyển thủ đô ra khỏi đảo Java

VOV.VN - Hiện nay, thủ đô Jakarta đã trở nên quá tải với dân số ngày một tăng, giao thông ách tắc và thường xuyên bị ngập lụt khi triều cường lên.

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019
“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

VOV.VN - Đến chiều 29/4, có hơn 304 nhân viên bầu cử tử vong và hơn 2.200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử ở Indonesia.

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

“Kẻ giết người thầm lặng” trong cuộc bầu cử Indonesia năm 2019

VOV.VN - Đến chiều 29/4, có hơn 304 nhân viên bầu cử tử vong và hơn 2.200 người khác nhập viện trong tình trạng kiệt sức khi làm nhiệm vụ bầu cử ở Indonesia.

Indonesia kêu gọi người dân đoàn kết trong tháng Ramadhan
Indonesia kêu gọi người dân đoàn kết trong tháng Ramadhan

VOV.VN - Ngày hôm nay (6/5), hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới, trong đó có Indonesia bắt đầu bước vào tháng nhịn ăn Ramadhan.

Indonesia kêu gọi người dân đoàn kết trong tháng Ramadhan

Indonesia kêu gọi người dân đoàn kết trong tháng Ramadhan

VOV.VN - Ngày hôm nay (6/5), hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới, trong đó có Indonesia bắt đầu bước vào tháng nhịn ăn Ramadhan.

"Bi kịch đau lòng" trong bầu cử đồng thời đầu tiên của Indonesia 2019
"Bi kịch đau lòng" trong bầu cử đồng thời đầu tiên của Indonesia 2019

VOV.VN - Các trang mạng Indonesia hôm 25/4 gọi cuộc bầu cử đồng thời đầu tiên của nước này là "bi kịch đau lòng" khi số nhân viên bầu cử tử vong tăng.

"Bi kịch đau lòng" trong bầu cử đồng thời đầu tiên của Indonesia 2019

"Bi kịch đau lòng" trong bầu cử đồng thời đầu tiên của Indonesia 2019

VOV.VN - Các trang mạng Indonesia hôm 25/4 gọi cuộc bầu cử đồng thời đầu tiên của nước này là "bi kịch đau lòng" khi số nhân viên bầu cử tử vong tăng.