Indonesia kêu gọi người dân đoàn kết trong tháng Ramadhan

VOV.VN - Ngày hôm nay (6/5), hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới, trong đó có Indonesia bắt đầu bước vào tháng nhịn ăn Ramadhan.

Từ chiều tối qua (5/5), tại Indonesia, quốc gia có số dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới, các tín đồ Hồi giáo cùng nhau thực hiện nghi lễ "Salat Tarawih", buổi cầu nguyện đặc biệt đánh dấu sự khởi đầu của tháng Ramadhan.  

Tín đồ Hồi giáo làm lễ cầu nguyện Salat Tarawih tại thánh đường Istiqlal, Jakarta. (Ảnh: wartabuana)

Tháng Ramadhan là tháng lễ quan trọng và bắt buộc đối với những tín đồ Hồi giáo để ghi nhớ công ơn của đấng tối cao Nabi Mohammad. Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin đã kêu gọi người dân tôn trọng tháng lễ Ramadhan và duy trì sự đoàn kết trên toàn đất nước.

"Hy vọng rằng, toàn thể tín đồ Hồi giáo Indonesia sẽ cùng nhau thực hiện thành công tháng lễ Ramadhan này. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết của người dân toàn đất nước và sẽ trở thành động lực cho việc xây dựng hòa bình, xây dựng sự thống nhất trong đa dạng và duy trì sự đoàn kết trên toàn đất nước Indonesia”.

Trong suốt tháng lễ Ramadhan này, các tín đồ Hồi giáo sẽ bắt đầu bữa ăn đầu tiên lúc 3h sáng, tức là thời điểm mặt trời mọc, gọi là bữa Sahur. Sau đó, họ sẽ không ăn, không uống cho tới 18h tối. Bữa ăn này gọi là bữa xả chay Iftar.  Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, những người lao động vất vả hoặc những người bị bệnh được miễn nhịn ăn trong tháng Ramadhan.

Không chỉ nhịn ăn uống, các tín đồ Hồi giáo không được hút thuốc, không quan hệ nam nữ trước khi mặt trời lặn và tránh làm hoặc nói những điều xấu trong suốt tháng này. Họ dành nhiều thời gian để cầu nguyện và các làm việc thiện.

Tín đồ Hồi giáo tin rằng, thực hiện tốt những quy định trong tháng Ramadhan sẽ đem lại cho họ nhiều phước lành và may mắn. Bên cạnh đó, tháng lễ Ramadhan còn có ý nghĩa răn dạy tín đồ Hồi giáo biết chia sẻ và cảm thông với những hoàn cảnh nghèo đói xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ
Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

VOV.VN - Người Hồi giáo ở Sri Lanka được khuyến cáo nên cầu nguyện ở nhà và không nên đến nhà thờ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các vụ đánh bom xe.

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

Người Hồi giáo Sri Lanka được khuyến cáo không nên đến nhà thờ

VOV.VN - Người Hồi giáo ở Sri Lanka được khuyến cáo nên cầu nguyện ở nhà và không nên đến nhà thờ sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ các vụ đánh bom xe.

Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo
Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo

VOV.VN - Đối tượng đã lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công khủng bố, nhằm vào người Do Thái, cảnh sát và các nhà thờ ở thành phố Los Angeles.

Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo

Cựu binh Mỹ âm mưu tấn công khủng bố, trả thù cho người Hồi giáo

VOV.VN - Đối tượng đã lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công khủng bố, nhằm vào người Do Thái, cảnh sát và các nhà thờ ở thành phố Los Angeles.

5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối
5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối

VOV.VN - Ngày 21/3, 5 nhà thờ Hồi giáo ở Birmingham lại trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại trong khi vụ xả súng ở New Zealand vẫn chưa kịp lắng xuống

5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối

5 nhà thờ Hồi giáo ở Anh thành mục tiêu phá hoại và gây rối

VOV.VN - Ngày 21/3, 5 nhà thờ Hồi giáo ở Birmingham lại trở thành mục tiêu của các hành động phá hoại trong khi vụ xả súng ở New Zealand vẫn chưa kịp lắng xuống

Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát
Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát

VOV.VN - Đền thờ Hồi giáo Al Noor ở Christchurch, New Zealand đã được cảnh sát trao trả lại quyền kiểm soát cho những người trông giữ tại đây.

Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát

Đền thờ Hồi giáo ở Christchurch mở cửa trở lại sau vụ thảm sát

VOV.VN - Đền thờ Hồi giáo Al Noor ở Christchurch, New Zealand đã được cảnh sát trao trả lại quyền kiểm soát cho những người trông giữ tại đây.

Không khí Ramadan của người Hồi giáo ở Ai Cập
Không khí Ramadan của người Hồi giáo ở Ai Cập

VOV.VN - Theo lịch mặt trăng và theo Hồi lịch, ngày 6/5 là ngày đầu tiên của tháng Ramadan. Những ngày này không khí tháng Ramadan đã tràn ngập ở Ai Cập.

Không khí Ramadan của người Hồi giáo ở Ai Cập

Không khí Ramadan của người Hồi giáo ở Ai Cập

VOV.VN - Theo lịch mặt trăng và theo Hồi lịch, ngày 6/5 là ngày đầu tiên của tháng Ramadan. Những ngày này không khí tháng Ramadan đã tràn ngập ở Ai Cập.