Chính phủ Mỹ tuyên bố không khoan hồng cho Snowden

VOV.VN - Ngày 28/7, chính phủ Mỹ đã bác bỏ đơn xin khoan hồng cho cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Edward Snowden với gần 168.000 chữ ký. 

Chính quyền ở Washington tái khẳng định lập trường cứng rắn đối với người đã tiết lộ những bí mật động trời về chương trình do thám quy mô lớn của Mỹ. 

Cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố của chính phủ Mỹ Lisa Monaco chỉ ra rằng, quyết định nguy hiểm của Snowden khi đánh cắp và tiết lộ các thông tin mật của nước Mỹ đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. 

Chính phủ Mỹ đã tuyên bố không khoan hồng cho Snowden (ảnh: Reuters)

Bà Monaco cho rằng, việc Snowden tiếp tục ẩn náu ở Nga là hành động trốn tránh trách nhiệm. Cố vấn an ninh nội địa Mỹ kêu gọi Snowden trở về Mỹ để chịu sự phán xét công bằng về hành động của anh ta.

Chính phủ Mỹ coi Snowden là một tin tặc và là kẻ phản bội song cựu nhân viên an ninh quốc gia Mỹ này đã được đề cử giải Nobel hòa bình 2 năm liên tiếp và nhận một số giải thưởng quốc tế khác tôn vinh quyền tự do ngôn luận vì đã tiết lộ các bí mật về chương trình do thám của Mỹ.

Lá đơn xin khoan hồng cho Snowden cũng xuất phát từ luồng dư luận này và đã tập hợp được gần 168.000 chữ ký trình lên chính phủ Mỹ mùa hè năm 2013.

Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận sau khi Snowden phơi bày sự thật rằng Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ không chỉ thu thập hàng triệu cuộc điện thoại, thư điện tử và dữ liệu mạng của tất cả các công dân Mỹ mà còn nghe lén nhiều nguyên thủ quốc gia, kể cả các đồng minh thân cận của Mỹ.

Dưới sức ép của dư luận trong và ngoài nước, Quốc hội Mỹ hồi đầu năm nay đã thông qua một đạo luật yêu cầu Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ chấm dứt các hoạt động thu thập dữ liệu điện thoại của công dân.

Chính phủ Mỹ hồi đầu tuần cho biết, cơ quan này sẽ chính thức chấm dứt chương trình do thám gây tranh cãi trên vào ngày 29/11 tới và phá hủy các thông tin sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lập giải thưởng báo chí điện tử mang tên Edward Snowden
Nga lập giải thưởng báo chí điện tử mang tên Edward Snowden

Nga đã quyết định lập giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực báo chí điện tử mang tên "Edward Snowden," người đã tiết lộ về chương trình do thám toàn cầu của Mỹ.

Nga lập giải thưởng báo chí điện tử mang tên Edward Snowden

Nga lập giải thưởng báo chí điện tử mang tên Edward Snowden

Nga đã quyết định lập giải thưởng đầu tiên trong lĩnh vực báo chí điện tử mang tên "Edward Snowden," người đã tiết lộ về chương trình do thám toàn cầu của Mỹ.

Edward Snowden mong ước được trở về nước Mỹ
Edward Snowden mong ước được trở về nước Mỹ

VOV.VN - Khi được hỏi về tương lai của mình, Snowden nói rằng anh muốn được về đoàn tụ gia đình tại Mỹ và đi làm trở lại. 

Edward Snowden mong ước được trở về nước Mỹ

Edward Snowden mong ước được trở về nước Mỹ

VOV.VN - Khi được hỏi về tương lai của mình, Snowden nói rằng anh muốn được về đoàn tụ gia đình tại Mỹ và đi làm trở lại. 

Nga gia hạn cư trú cho Edward Snowden thêm 3 năm
Nga gia hạn cư trú cho Edward Snowden thêm 3 năm

VOV.VN - Thời gian cư trú 1 năm của Snowden tại Nga đã hết hạn vào nửa đêm ngày 31/7 (theo giờ địa phương).

Nga gia hạn cư trú cho Edward Snowden thêm 3 năm

Nga gia hạn cư trú cho Edward Snowden thêm 3 năm

VOV.VN - Thời gian cư trú 1 năm của Snowden tại Nga đã hết hạn vào nửa đêm ngày 31/7 (theo giờ địa phương).

Edward Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga
Edward Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga

VOV.VN - Luật sư của Snowden hiện chưa tiết lộ thông tin về việc thân chủ của mình sẽ xin tiếp tục tị nạn ở Nga theo quy chế nào.

Edward Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga

Edward Snowden xin gia hạn tị nạn ở Nga

VOV.VN - Luật sư của Snowden hiện chưa tiết lộ thông tin về việc thân chủ của mình sẽ xin tiếp tục tị nạn ở Nga theo quy chế nào.

Mỹ lo sợ có Edward Snowden thứ 2
Mỹ lo sợ có Edward Snowden thứ 2

Giới chức Mỹ giờ đây đã xác nhận các đồn đoán rằng một nhân vật thứ 2 đang tiết lộ các thông tin tối mật khác với báo giới.

Mỹ lo sợ có Edward Snowden thứ 2

Mỹ lo sợ có Edward Snowden thứ 2

Giới chức Mỹ giờ đây đã xác nhận các đồn đoán rằng một nhân vật thứ 2 đang tiết lộ các thông tin tối mật khác với báo giới.