Chính phủ Nga cấm xuất khẩu một số mặt hàng sang các nước không thân thiện

VOV.VN - Ngày 29/11, Chính phủ Liên bang Nga đã phê duyệt danh sách hàng hóa lưỡng dụng, gồm hơn 150 mặt hàng, bị cấm xuất khẩu sang các quốc gia không thân thiện.

Trong danh sách này bao gồm các máy bay gắn tên lửa, trực thăng Mi-2, Mi-8, Mi-17 và Mi-26.

Chính phủ Liên bang Nga đã phê duyệt danh sách hàng hóa lưỡng dụng bị cấm xuất khẩu sang các quốc gia không thân thiện. Văn bản đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức. Trong danh sách bao gồm các máy bay gắn tên lửa, trực thăng Mi-2, Mi-8, Mi-17 và Mi-26, súng trường, chất nổ, máy bay không người lái và nhiều thiết bị khác.

Danh sách mới cũng bao gồm xe tải và xe việt dã bọc thép, áo giáp, thiết bị nhìn đêm, kính ngắm quang học - tổng cộng hơn 150 mặt hàng. Theo danh sách, ngoài các máy bay trực thăng Mi thuộc các mẫu được chỉ định, việc xuất khẩu tài liệu về bảo trì và sửa chữa, cũng như một số linh kiện và phụ tùng thay thế đều bị cấm.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ không thân thiện, nơi bị cấm xuất khẩu hàng hóa bao gồm: Mỹ, Ukraine, các quốc gia EU, Vương quốc Anh và các vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát, Australia, Albania, Andorra, Iceland, Canada, Liechtenstein, Micronesia, Monaco, New Zealand, Na Uy, Hàn Quốc, San Marino, Bắc Macedonia, Singapore, vùng lãnh thổ Đài Loan, Montenegro, Thụy Sĩ và Nhật Bản. Trước đó vào tháng 3, việc xuất khẩu một số loại gỗ sang các quốc gia và vùng lãnh thổ này cũng đã bị cấm.

Ban đầu, lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa và thiết bị được đưa ra cho đến cuối năm nay, nhưng vào đầu tháng 11/2022, chính phủ Nga đã gia hạn đến cuối năm 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Chiến dịch quân sự của Nga không phụ thuộc vào thời tiết
Điện Kremlin: Chiến dịch quân sự của Nga không phụ thuộc vào thời tiết

VOV.VN - Hôm 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.  

Điện Kremlin: Chiến dịch quân sự của Nga không phụ thuộc vào thời tiết

Điện Kremlin: Chiến dịch quân sự của Nga không phụ thuộc vào thời tiết

VOV.VN - Hôm 17/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.  

Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk
Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk

VOV.VN - Sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, Nga đã lấy Genichesk làm thủ phủ "tạm thời" cho tỉnh Kherson mà Nga mới sáp nhập gần đây.

Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk

Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk

VOV.VN - Sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, Nga đã lấy Genichesk làm thủ phủ "tạm thời" cho tỉnh Kherson mà Nga mới sáp nhập gần đây.

EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga
EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga

VOV.VN - Quan chức hàng đầu về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa cho hay, khối này phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuyển đổi xanh hơn cả phụ thuộc vào năng lượng Nga.

EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga

EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga

VOV.VN - Quan chức hàng đầu về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa cho hay, khối này phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuyển đổi xanh hơn cả phụ thuộc vào năng lượng Nga.