Chính phủ Thái Lan lại tìm cách “cứu” ông Thaksin

Phát biểu ngày 22/11, Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yoobamrung xác nhận Chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra 1 sắc lệnh giúp “đem lại công lý cho mọi người”.

Sắc lệnh quy định ân xá cho tất cả các cá nhân, đảng phái đã vi phạm luật khi tham gia vào xung đột chính trị gay gắt trước kia (trong đó có cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra).

Chính phủ Thái Lan sẽ công bố dự thảo sắc lệnh sau khi Uỷ ban Tìm kiếm sự thật vì tái hoà hợp dân tộc kết thúc công việc điều tra.

Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yoobamrung

Phó Thủ tướng Chalerm tin tưởng 1 sắc lệnh ân xá cho tất cả như vậy sẽ không gặp phải sự phản đối của các bên trong chính trường Thái.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan thông qua Dự thảo Sắc lệnh ân xá năm 2011 với những quy định mà theo giới quan sát, dành riêng cho ông Thaksin. Tuy nhiên, do bị phản đối dữ dội cùng với khả năng cao không được Hội đồng Cơ mật Hoàng gia thông qua, Bộ Tư pháp Thái Lan tuyên bố không đưa ông Thaksin vào danh sách xin ân xá năm này. Bản thân cựu Thủ tướng Thaksin cũng bác khả năng hưởng lợi từ sắc lệnh ân xá này.

Cũng theo ông Chalerm, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ không trở về nước vào cuối năm nay như đồn đoán, vì ông có thể không được nộp tiền bảo lãnh. Ông Thaksin đang lưu vong trốn tránh bản án 2 năm tù về tội lạm dụng quyền lực. Ngoài ra, ông còn phải đối mặt với 1 vài tội danh khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên