Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rất coi trọng quan hệ với Australia

VOV.VN - Trong bức điện mừng gửi tới lãnh đạo Australia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (21/12) khẳng định rất coi trọng sự phát triển quan hệ giữa hai bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/12 đã trao đổi điện mừng với Toàn quyền Australia David Hurley và Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo Tân Hoa Xã, trong bức điện, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Australia đều là những quốc gia quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Ông cho rằng, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên đã đạt được những kết quả to lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình khẳng định “coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Australia, sẵn sàng cùng với phía Australia lấy dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao làm cơ hội, kiên trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Australia phát triển bền vững”.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng trao đổi điện mừng với người đồng cấp Albanese. Ông hy vọng Trung Quốc và Australia sẽ coi dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội làm sâu sắc hơn giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực, cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định.

Ngay trước khi lãnh đạo hai nước trao đổi điện mừng một ngày, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã đến Trung Quốc trong chuyến thăm mang ý nghĩa “phá băng” trong quan hệ hai bên. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một quan chức cấp cao Australia trong hơn 3 năm qua.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đã xấu đi nhanh chóng trong 4 năm trở lại đây. Kể từ khi Thủ tướng Australia khi đó Scott Morrison kêu gọi cộng đồng quốc tế tiến hành điều tra nguồn gốc của Covid-19 ở Trung Quốc năm 2020, quan hệ giữa hai bên càng trở nên căng thẳng. Trung Quốc đã áp đặt hàng loạt hạn chế thương mại đối với các mặt hàng nhập khẩu của Australia, như than, lúa mạch, bông, rượu vang... Hai công dân người Australia gốc Hoa cũng lần lượt bị Bắc Kinh bắt giữ vào các năm 2019 và 2020.

Quan hệ giữa hai nước đã có dấu hiệu ấm dần lên sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Albanese bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Trung Quốc nối lại Đối thoại Ngoại giao Chiến lược
Australia và Trung Quốc nối lại Đối thoại Ngoại giao Chiến lược

VOV.VN - Đối thoại Ngoại giao - chiến lược giữa Australia và Trung Quốc sẽ lần đầu tiên được nối lại vào tuần này sau 3 năm gián đoạn.

Australia và Trung Quốc nối lại Đối thoại Ngoại giao Chiến lược

Australia và Trung Quốc nối lại Đối thoại Ngoại giao Chiến lược

VOV.VN - Đối thoại Ngoại giao - chiến lược giữa Australia và Trung Quốc sẽ lần đầu tiên được nối lại vào tuần này sau 3 năm gián đoạn.

Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc
Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong và phái đoàn lưỡng đảng nước này đang có chuyến công du 3 nước khu vực Thái Bình Dương gồm có Vanuatu, Nhà nước Liên bang Micronesia và Palau nhằm đẩy mạnh quan hệ với vùng này, cạnh tranh với Trung Quốc.

Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc

Australia tăng tốc quan hệ với vùng Thái Bình Dương, cạnh tranh với Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia Penny Wong và phái đoàn lưỡng đảng nước này đang có chuyến công du 3 nước khu vực Thái Bình Dương gồm có Vanuatu, Nhà nước Liên bang Micronesia và Palau nhằm đẩy mạnh quan hệ với vùng này, cạnh tranh với Trung Quốc.

Nữ Giám đốc Cơ quan Mật vụ Quốc gia (ASIS) đầu tiên trong lịch sử Australia
Nữ Giám đốc Cơ quan Mật vụ Quốc gia (ASIS) đầu tiên trong lịch sử Australia

VOV.VN - Ngày 9/12, Chính phủ  Australia đã thông báo chính thức bổ nhiệm bà Kerri Hartland, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Australia đảm nhiệm vị trí Giám đốc Cơ quan Mật vụ quốc gia Australia (ASIS), một trong những cơ quan tình báo lớn nhất Australia.

Nữ Giám đốc Cơ quan Mật vụ Quốc gia (ASIS) đầu tiên trong lịch sử Australia

Nữ Giám đốc Cơ quan Mật vụ Quốc gia (ASIS) đầu tiên trong lịch sử Australia

VOV.VN - Ngày 9/12, Chính phủ  Australia đã thông báo chính thức bổ nhiệm bà Kerri Hartland, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Australia đảm nhiệm vị trí Giám đốc Cơ quan Mật vụ quốc gia Australia (ASIS), một trong những cơ quan tình báo lớn nhất Australia.

Trung Quốc nói Australia đang “đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan
Trung Quốc nói Australia đang “đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trước việc một số nghị sĩ Australia thăm Đài Loan, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo việc đó là đùa với lửa.

Trung Quốc nói Australia đang “đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan

Trung Quốc nói Australia đang “đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Trước việc một số nghị sĩ Australia thăm Đài Loan, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo việc đó là đùa với lửa.

Thủ tướng Australia lần đầu gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2016
Thủ tướng Australia lần đầu gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2016

VOV.VN - Chiều nay (15/11), Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Australia với người đứng đầu nhà nước Trung Quốc kể từ năm 2016.

Thủ tướng Australia lần đầu gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2016

Thủ tướng Australia lần đầu gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc kể từ năm 2016

VOV.VN - Chiều nay (15/11), Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Australia với người đứng đầu nhà nước Trung Quốc kể từ năm 2016.