Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu bảo vệ nghiêm “lằn ranh đỏ” đất canh tác

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây tái khẳng định yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt “lằn ranh đỏ” 1,8 tỷ mẫu đất canh tác, coi đây là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Trong chuyến khảo sát tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông ngày 24/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, dù quá trình hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, Trung Quốc vẫn phải dựa vào nội lực để đảm bảo nguồn cung lương thực cho hơn 1,4 tỷ dân.

Ông khẳng định “lằn ranh đỏ” 1,8 tỷ mẫu đất canh tác không được phép bị phá vỡ, đồng thời yêu cầu các địa phương phải sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, đặc biệt là ưu tiên đất tốt cho sản xuất lương thực.

Theo ông, đất canh tác là “mạch sống” của sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 9% diện tích đất canh tác toàn cầu nhưng phải nuôi gần 20% dân số thế giới, việc bảo vệ và nâng cao chất lượng đất nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kể từ Đại hội XVIII đến nay, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt quản lý đất đai, trong đó có việc áp dụng cơ chế trách nhiệm trọn đời đối với cán bộ quản lý nếu để xảy ra vi phạm “lằn ranh đỏ”, kể cả sau khi đã nghỉ hưu.

Cùng với việc bảo đảm diện tích, Trung Quốc cũng chú trọng nâng cao chất lượng đất canh tác. Trong đó, bảo vệ “đất đen” tại khu vực Đông Bắc, loại đất được ví như “gấu trúc lớn trong đất nông nghiệp”, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, việc khai thác hiệu quả các vùng đất mặn kiềm cũng đang được thúc đẩy nhằm mở rộng tiềm năng sản xuất.

Trong chuyến khảo sát lần này, ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng ruộng tiêu chuẩn cao, hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đồng thời tăng cường năng lực dự báo khí tượng và phòng chống thiên tai.

Theo số liệu chính thức, trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, diện tích đất canh tác của Trung Quốc đạt khoảng 1,94 tỷ mẫu, tăng thêm 28 triệu mẫu so với năm 2020. Nước này đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 1,35 tỷ mẫu ruộng tiêu chuẩn cao, qua đó củng cố nền tảng an ninh lương thực trong bối cảnh nhiều thách thức toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin
Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới, Trung Quốc sẽ chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới.

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

Trung Quốc chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn quốc gia mới về xe điện và pin

VOV.VN - Từ ngày 1/7 tới, Trung Quốc sẽ chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin, nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới.

Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc
Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tòa nhà cao nhất thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào chiều ngày 26/6. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như thương vong do vụ tai nạn gây ra.

Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc

Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào tòa nhà cao nhất thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào chiều ngày 26/6. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc cũng như thương vong do vụ tai nạn gây ra.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp
Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp

VOV.VN - Theo một văn bản công bố hôm qua (25/6), Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng mới sạch, carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch và carbon thấp

VOV.VN - Theo một văn bản công bố hôm qua (25/6), Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng mới sạch, carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030.