Chùm ảnh: Lễ hội ngựa truyền thống của Turkmenistan

VOV.VN - Sáng 28/4, tại trường đua ngựa ở ngoại ô thủ đô Askhabat, Cộng hòa Turkmenistan diễn ra lễ hội ngựa truyền thống.

Lễ hội ngựa truyền thống được tổ chức mỗi năm một lần, trong 3 ngày, từ 27-29/4 và ngày cuối là chính lễ. Ảnh: Người dân và khách tham dự lễ hội chờ đón Tổng thống Turkmenistan đến khai mạc
Đây là dịp để người dân nước này tiến hành nhiều hoạt động liên quan đến ngựa-loài vật rất được yêu quý ở đây, như triển lãm về giống ngựa và các vật dụng cho việc nuôi, thuần dưỡng ngựa, đua ngựa... Ảnh: Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow (trong trang phục thể thao xanh) cùng quan khách đến lễ hội.
Là một nước ở vùng Trung Á với nhiều núi đồi và thảo nguyên như Turkmenistan, ngựa rất được yêu quý bởi nó giúp ích cho con người. Ảnh: Màn biểu diễn vũ đạo sôi động chào đón Tổng thống và khách quý.
Turkmenistan hiện vẫn đang lưu giữ được nhiều giống ngựa quý. Ảnh: 5 vị bô lão lần lượt dẫn 5 bé trai đến trước mặt Tổng thống để nói lời chúc mừng nhân dịp lễ hội.
Bên cạnh đó, theo người dân địa phương, chó được coi là bạn của người và cũng rất được yêu quý. Ảnh: Tổng thống được dâng tặng một con chó cưng và chiếc áo khoác màu vàng.
Tổng thống phát biểu khai mạc.
Ngài Tổng thống đã sẵn sàng trong trang phục cưỡi ngựa để biểu diễn trước quan khách.
Góc chính diện trường đua ngựa dựng một tấm ảnh lớn của Tổng thống đang cưỡi ngựa.
Tổng thống chào khán giả và bắt đầu vào đường đua.
Tổng thống điều khiển ngựa vươn thẳng để chào khán giả.
Bắt đầu phi nước kiệu.
Tổng thống đã cho ngựa chạy hết một vòng quanh trường đua và đang tăng tốc về đích.
Khán giả chăm chú theo dõi và cổ vũ nhiệt tình.
Rất nhiều khách quốc tế được mời đến tham dự lễ hội.
Các tay đua bắt đầu thi đấu.
Ban giám khảo.
Biểu diễn âm nhạc phục vụ lễ hội.
Người chiến thắng được nhận thưởng. Có 8 phần thưởng, với trị giá bằng tiền từ 1000 USD đến 2000, 5000 USD... và hai giải thưởng lớn là hai chiếc xe ô tô.
Người giành được giải thưởng là chiếc ô tô phát biểu.
Người nhận chiếc xe đang trả lời phỏng vấn của báo chí.
Sau khoảng hai giờ thi đấu, cuộc đua kết thúc. Hai cô gái ôm hoa chờ tiễn ngài Tổng thống.
Tổng thống tươi cười tạm biệt mọi người./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá Angkor Songkran - lễ hội cổ truyền thú vị của người Campuchia
Khám phá Angkor Songkran - lễ hội cổ truyền thú vị của người Campuchia

VOV.VN - Siem Reap là thành phố du lịch nổi tiếng với những đền đài kỳ vĩ như Angkor Vat, Angkor Thom…, và nhiều lễ hội lớn tại Campuchia như Angkor Songkran.

Khám phá Angkor Songkran - lễ hội cổ truyền thú vị của người Campuchia

Khám phá Angkor Songkran - lễ hội cổ truyền thú vị của người Campuchia

VOV.VN - Siem Reap là thành phố du lịch nổi tiếng với những đền đài kỳ vĩ như Angkor Vat, Angkor Thom…, và nhiều lễ hội lớn tại Campuchia như Angkor Songkran.

Ngắm nhan sắc những “nữ hoàng” nóng bỏng trong lễ hội Carnival
Ngắm nhan sắc những “nữ hoàng” nóng bỏng trong lễ hội Carnival

VOV.VN - Santa Cruz de Tenerife Carnival là lễ hội hóa trang quy tụ nhiều “nữ hoàng” với vẻ đẹp quyến rũ trong những bộ trang phục bắt mắt.

Ngắm nhan sắc những “nữ hoàng” nóng bỏng trong lễ hội Carnival

Ngắm nhan sắc những “nữ hoàng” nóng bỏng trong lễ hội Carnival

VOV.VN - Santa Cruz de Tenerife Carnival là lễ hội hóa trang quy tụ nhiều “nữ hoàng” với vẻ đẹp quyến rũ trong những bộ trang phục bắt mắt.