Chuyên gia hải quân Mỹ: Ít khả năng phi cơ MH370 phát được tín hiệu ping

VOV.VN - Chuyên gia của hải quân Mỹ nhận định các tín hiệu thu được là của các nguồn khác, không liên quan đến chiếc máy bay.

Một quan chức hải quân Mỹ tuyên bố người ta không còn tin 4 tín hiệu ping tại trung tâm tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích MH370 - biến mất hồi đầu tháng 3 - là phát đi từ hộp đen chiếc máy bay này nữa.

Máy bay của hải quân Mỹ cất cánh đi tìm chiếc phi cơ MH370 (ảnh: AFP)


Tin tức từ đài CNN (Mỹ) cho hay, giới tìm kiếm cứu nạn của Australia đã thu hẹp việc tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích sau khi bắt được một loạt tín hiệu ping gần nơi mà phân tích dữ liệu vệ tinh cho thấy vị trí cuối cùng của chiếc Boeing 777, cách bờ biển tây bắc của Australia là 1.600km.

Đài CNN cho hay giới chức hiện nay gần như đều tin rằng các tín hiệu ping không xuất phát từ dữ liệu trên khoang hoặc các bộ ghi âm trong buồng lái. Theo Michael Dean, Phó giám đốc kỹ thuật đại dương của hải quân Mỹ, các tín hiệu thu được có thể bắt nguồn từ một số nguồn nhân tạo không liên quan gì tới chiếc phi cơ biến mất hôm 8/3.

Ông Dean cho hay: “Giả thuyết khả dĩ nhất của chúng tôi tại thời điểm này là các tín hiệu ping có thể là âm thanh do con tàu thủy tạo ra hoặc là bên trong các tín hiệu điện tử của bản thân thiết bị định vị tín hiệu ping dưới nước”.

Phát hiệu tín hiệu vào các ngày 5 và 8/4 được coi là một bước đột phá đáng kể nhưng không có thêm tín hiệu đáng kể nào nữa được thu trước khi cạn pin trên các thiết bị phát tín hiệu định vị của các hộp đen.

Việc quét khu vực quanh các tín hiệu ping bằng một tàu ngầm không rõ tên đã không thể tìm ra bất cứ dấu hiệu về mảnh vỡ máy bay. Các nỗ lực tìm kiếm được cho là có quy mô lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử hàng không.

Giới chức Australia chỉ đạo việc tìm kiếm đã không phản ứng ngay lập tức với các lời đề nghị bình luận.

>> Xem thêm: 8 nghi vấn về vụ MH370 mất tích chưa có lời giải

MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn khi nó đột ngột biến mất vào ngày 8/3. Giới chức không loại trừ các nguyên nhân kỹ thuật, tuy nhiên họ đồng thời tuyên bố rằng có bằng chứng cho thấy máy bay đã cố tình chuyển hướng hàng ngàn kilomet khỏi tuyến bay theo lịch trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên