Chuyên gia Nga chỉ ra lý do răn đe hạt nhân không còn đảm bảo an ninh của Moscow

VOV.VN - Các hành động gần đây của phương Tây cho thấy chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không đủ để đảm bảo an ninh của Nga, Giáo sư Dmitry Trenin thuộc Trường Kinh tế Cao cấp tại Moscow nhận định ngày 7/12.

Trong một thời gian dài, an ninh toàn cầu dựa trên sự răn đe hạt nhân và Nga coi đó là công cụ chính để đảm bảo an ninh quốc gia trong mối quan hệ với các quốc gia hạt nhân, chủ yếu là Mỹ.

"Những gì chúng ta chứng kiến năm nay buộc chúng ta phải nghĩ lại về chiến lược này", ông Trenin cho hay.

Ông cũng chỉ ra thực tế rằng, giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp diễn, các quan chức trong chính quyền Mỹ hiện nay đã nói rằng việc Nga bị đánh bại về mặt quân sự là mục tiêu chính của họ.

"Theo tôi, điều này đã thay đổi mạnh mẽ cách hiểu của chúng tôi về các công cụ an ninh. Chỉ riêng vũ khí hạt nhân và răn đe hạt nhân sẽ không đủ để đảm bảo an ninh bên ngoài của đất nước", ông Trenin đánh giá.

Chuyên gia Nga giải thích, sự răn đe hạt nhân có liên quan rất mật thiết đến vấn đề tâm lý: Mối lo ngại về một cuộc xung đột sử dụng đến vũ khí hạt nhân buộc đối phương phải tránh những động thái mà bên còn lại không thể chấp nhận được. Theo ông, hiện nay, phương Tây có xu hướng cho rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, điều đó sẽ hầu như không có ảnh hưởng đến các nước Tây Âu và trên thực tế không hề ảnh hưởng đến Mỹ.

"Đây là một thực tế hoàn toàn mới. Chúng tôi cần suy nghĩ về điều này một cách nghiêm túc bởi nó mở rộng hiểu biết của chúng ta về những vấn đề an ninh căn bản. Ukraine không phải là nơi đầu tiên và cũng không phải nơi duy nhất diễn ra cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và Mỹ. Nhưng đây là nơi đầu tiên mà các lợi ích thiết yếu của mỗi bên bị đe dọa", chuyên gia này cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin cảnh báo mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng
Tổng thống Putin cảnh báo mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/12 cho rằng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng.

Tổng thống Putin cảnh báo mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng

Tổng thống Putin cảnh báo mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/12 cho rằng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang gia tăng.

Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut
Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine ngày 4/12 cho biết, thành phố Bakhmut ở phía Đông nước này đang trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga.

Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut

Ukraine thừa nhận phải cầm cự trước các cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut

VOV.VN - Một quan chức quân đội Ukraine ngày 4/12 cho biết, thành phố Bakhmut ở phía Đông nước này đang trở thành mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga.

Nga cảnh báo "rủi ro lớn" xảy ra chiến tranh hạt nhân
Nga cảnh báo "rủi ro lớn" xảy ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia hạt nhân đều có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, vì thế cần tránh điều này xảy ra bằng mọi giá.

Nga cảnh báo "rủi ro lớn" xảy ra chiến tranh hạt nhân

Nga cảnh báo "rủi ro lớn" xảy ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia hạt nhân đều có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, vì thế cần tránh điều này xảy ra bằng mọi giá.

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc
Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (30/11) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về kế hoạch phát triển hạt nhân của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (30/11) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch hạt nhân đang được Trung Quốc tăng cường phát triển, lo ngại gây ra những bất ổn trong khu vực.

Tổng thống Serbia nhận định về xung đột Nga-Ukraine
Tổng thống Serbia nhận định về xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với TV Pink ngày 29/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm vài mùa đông nữa.

Tổng thống Serbia nhận định về xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Serbia nhận định về xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phát biểu với TV Pink ngày 29/11, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm vài mùa đông nữa.