Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho rằng chưa cần tiêm mũi vaccine tăng cường

VOV.VN - Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng, các vaccine đang được dùng tại Mỹ hiện nay đủ khả năng bảo vệ người dân chống lại trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19 mà không cần liều bổ sung.

Hôm qua (16/9), Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng, các vaccine đang được dùng tại Mỹ hiện nay đủ khả năng bảo vệ người dân chống lại trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19 mà không cần liều bổ sung. Nhận định này được đưa ra chỉ 1 ngày trước khi FDA và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nhóm họp vào hôm nay (giờ địa phương) nhằm quyết định có tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người dân Mỹ hay không.

Theo Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, những dữ liệu từ những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 được Mỹ cấp phép cho thấy, phản ứng miễn dịch của những người được tiêm có tăng lên, thậm chí chống lại được các biến thể nguy hiểm cũng như đủ khả năng giúp người dân ngăn ngừa các trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Hiện có sự bất đồng quan điểm giữa Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm và chính phủ Mỹ về vấn đề tiêm mũi tăng cường cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Trước đó, Nhà Trắng công bố kế hoạch chuẩn bị tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trong mùa thu này. Một số người cho rằng, Nhà Trắng đã "cầm đèn chạy trước ô tô" trong việc tiêm mũi bổ sung.

Chính quyền đã xác định mốc thời gian cụ thể triển khai tiêm bổ sung và công bố kế hoạch áp dụng với cả vaccine của Pfizer và Moderna, trước khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Có thể chính quyền Mỹ sẽ phải thay đổi kế hoạch, trong đó nhiều khả năng sẽ chỉ tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi và người thuộc nhóm dễ tổn thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai
Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

VOV.VN - Một nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện tại một bệnh viện của Israel cho thấy mức độ kháng thể sau khi tiêm liều vaccine covid-19 thứ ba của cao hơn gấp 10 lần so với lượng kháng thể được phát hiện sau khi tiêm liều thứ hai.

Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

Liều vaccine Covid-19 thứ ba có kháng thể gấp 10 lần liều thứ hai

VOV.VN - Một nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện tại một bệnh viện của Israel cho thấy mức độ kháng thể sau khi tiêm liều vaccine covid-19 thứ ba của cao hơn gấp 10 lần so với lượng kháng thể được phát hiện sau khi tiêm liều thứ hai.

Mũi vaccine tăng cường của Pfizer có thể giảm 20 lần nguy cơ mắc bệnh nặng
Mũi vaccine tăng cường của Pfizer có thể giảm 20 lần nguy cơ mắc bệnh nặng

VOV.VN - Theo dữ liệu từ một nghiên cứu ngắn hạn ở Israel, liều vaccine thứ ba của Pfizer-BioNTech có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ở những người từ 60 tuổi trở lên.

Mũi vaccine tăng cường của Pfizer có thể giảm 20 lần nguy cơ mắc bệnh nặng

Mũi vaccine tăng cường của Pfizer có thể giảm 20 lần nguy cơ mắc bệnh nặng

VOV.VN - Theo dữ liệu từ một nghiên cứu ngắn hạn ở Israel, liều vaccine thứ ba của Pfizer-BioNTech có thể làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh ở những người từ 60 tuổi trở lên.

Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân
Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân

VOV.VN - Trong cuộc họp trực tuyến với Hội Thống đốc toàn quốc hôm nay (15/9), Bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách vấn đề tiêm chủng Nhật Bản, ông Taro Kono cho biết, hiện Nhật Bản đang thảo luận về việc tiêm chủng mũi thứ ba vaccine Covid-19 cho nhân dân.

Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân

Nhật Bản sẽ sớm xem xét tiêm vaccine Covid-19 mũi thứ ba cho toàn dân

VOV.VN - Trong cuộc họp trực tuyến với Hội Thống đốc toàn quốc hôm nay (15/9), Bộ trưởng cải cách kiêm phụ trách vấn đề tiêm chủng Nhật Bản, ông Taro Kono cho biết, hiện Nhật Bản đang thảo luận về việc tiêm chủng mũi thứ ba vaccine Covid-19 cho nhân dân.