Có thể dỡ bỏ toàn bộ vũ khí hóa học Syria trước cuối tháng 4

VOV.VN - Theo báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Syria đã dỡ bỏ và tiêu hủy khoảng 88% vũ khí hóa học.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 23/4 đã họp kín về Syria, thảo luận về tình hình ở nước này, đặc biệt là quá trình dỡ bỏ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học cũng như một số thông tin cáo buộc chính phủ Syria đã sử dụng khí clo trong một số cuộc tấn công gần đây. Theo báo cáo, Syria đã hoàn thành gần 90% việc dỡ bỏ và tiêu hủy kho vũ khí hóa học. 

Các chuyên gia thực hiện công việc tiêu hủy vũ khí của Syria (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo sau phiên họp kín ngày hôm qua, Đại sứ Nigeria Joy Ogwu, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 cho biết, phái bộ chung Liên Hợp Quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã trình báo cáo về tiến trình di dời và tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria.

Theo báo cáo này, Syria đã dỡ bỏ và tiêu hủy khoảng 88% vũ khí hóa học. Đây là một động thái tích cực và cần phải đảm bảo tiến trình này cho tới thời hạn chót tháng 6 năm nay về tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học Syria. Nếu đà tích cực này được duy trì, Syria có thể hoàn thành việc vận chuyển trong vài ngày tới.

Bà Ogwu cho biết: “Hội đồng Bảo an đã họp kín về tình hình Syria, và nhận được báo cáo của điều phối viên đặc biệt Sigrid Kaag. Các thành viên Hội đồng Bảo an khuyến khích phái bộ tiếp tục thuyết phục Chính phủ Syria nhằm duy trì đà hoàn thành các hoạt động di chuyển vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ nước này. Hội đồng Bảo an cũng lạc quan rằng, lịch trình hoạt động di chuyển vũ khí hóa học ra khỏi Syria sẽ hoàn thành đúng thời hạn 27/4”.

Trong một cuộc tiếp xúc với báo chí sau cuộc họp kín về Syria, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja’afari cũng bày tỏ lạc quan về việc Syria sẽ đáp ứng thời hạn chót về việc di dời toàn bộ vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria: “Không chỉ đạt được bước tiến tích cực mà còn có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cam kết của Chính phủ Syria đối với việc tôn trọng và giám sát thời hạn chót sẽ được tôn trọng”.

Đại sứ Syria cho biết thêm: “Chúng tôi đã đạt được bước tiến vững chắc trong việc chuyển vũ khí hóa học ra khỏi lãnh thổ Syria. Gần 90% số vũ khí hóa học và chất độc hóa học đã được vận chuyển ra ngoài, và Syria đang tới rất gần việc hoàn thành thành công việc dỡ bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học”.

Ông Ja’afari cũng cho biết, Syria đang hướng tới việc chấm dứt hoạt động phái bộ quốc tế về giám sát tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này, mặc dù giới chức phương Tây nói rằng, họ muốn nhóm này tiếp tục làm việc tại Syria trong bối cảnh có một số thông tin cáo buộc Chính phủ Syria đã sử dụng khí clo trong các vụ tấn công gần đây. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, đoàn đại biểu Mỹ và Liên minh châu Âu đã bày tỏ lo ngại về những cáo buộc này và cho rằng, cần phải tiến hành điều tra tổng thể về những cáo buộc này.

Clo là một loại khí được sử dụng vì mục đích công nghiệp. Khí clo không nằm trong danh sách vũ khí hóa học mà Syria trình lên Tổ chức cấm vũ khí hóa học, nhưng được sản xuất tại Syria từ trước chiến tranh.

Đại sứ Syria Ja’afari cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu có phải khí clo đã được sự được sử dụng trong các cuộc tấn công hay không, và nếu có thì lực lượng nổi dậy sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động này.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad hôm 23/4 cũng đã bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập và các nước phương Tây cho rằng, các lực lượng Chính phủ Syria đã sử dụng khí độc tại một số khu vực mà quân nổi dậy chiếm giữ. Ông Mekdad cho rằng, các cáo buộc trên là hoàn toàn vô căn cứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria
Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Đến nay, chưa tới 1/3 số vũ khí hoá học của Syria được vận chuyển khỏi lãnh thổ nước này thông qua cảng Latakia.

Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria

Mỹ lo không loại bỏ kịp vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Đến nay, chưa tới 1/3 số vũ khí hoá học của Syria được vận chuyển khỏi lãnh thổ nước này thông qua cảng Latakia.

OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài
OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

VOV.VN - Dù đã chuyển 45% lượng hóa chất, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này trước 30/6.

OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

VOV.VN - Dù đã chuyển 45% lượng hóa chất, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này trước 30/6.

Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4
Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4

VOV.VN -Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này sẽ đáp ứng được hạn chót vào giữa năm nay.

Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4

Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4

VOV.VN -Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này sẽ đáp ứng được hạn chót vào giữa năm nay.

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới
Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

VOV.VN - Chính phủ Syria đã nhiều lần để lỡ thời hạn trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này dự kiến hoàn thành vào 30/6 tới.

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

VOV.VN - Chính phủ Syria đã nhiều lần để lỡ thời hạn trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này dự kiến hoàn thành vào 30/6 tới.

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria
OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Việc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria có thể bắt đầu ngay trong tháng 5 tới.

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

OPCW lạc quan về thời hạn tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Việc giải trừ kho vũ khí hóa học của Syria có thể bắt đầu ngay trong tháng 5 tới.

Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học
Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Hãng tin nhà nước SANA dẫn lời ông Mekdad cho rằng, các cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn vô căn cứ.

Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học

Syria bác bỏ cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Hãng tin nhà nước SANA dẫn lời ông Mekdad cho rằng, các cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học là hoàn toàn vô căn cứ.