Cố vấn quân đội Ukraine: Cuộc phản công của Kiev sẽ gây chấn động thế giới

VOV.VN - Quân đội Ukraine sẵn sàng mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga trong những tuần tới và điều này sẽ khiến cộng đồng quốc tế "kinh ngạc", ông Dan Rice - cố vấn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Tiếng nói mới của Ukraine, ông Dan Rice, một cựu chiến binh trong Chiến tranh Iraq và hiện là cố vấn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Valery Zaluzhny cho rằng, Nga đang gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Theo ông Dan Rice, "thời điểm thích hợp" cho cuộc tấn công của Ukraine là mùa xuân, vì Kiev sẽ có một đội quân mạnh hơn nhiều và việc cung cấp các nguồn lực cũng tốt hơn nhiều so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

“Các bạn (Ukraine) phải tấn công để giành lại các vị trí. Tôi tin rằng trong mùa xuân này, Ukraine sẽ có một cuộc phản công mạnh mẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc”, ông Rice nhấn mạnh.

Tuần trước, Politico trích dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ dự đoán Kiev sẽ bắt đầu cuộc phản công vào tháng 5/2023 sau khi nhận thêm vũ khí của phương Tây. Mặc dù Kiev chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiến lược tấn công nhưng các quan chức Mỹ cho rằng quân đội Ukraine có thể tiến vào Crimea bằng cách băng qua sông Dnieper - một kịch bản được coi là phi thực tế - hoặc di chuyển từ phía bắc nhằm chia cắt các lực lượng của Nga tại Crimea.

Trong những tuần gần đây, các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến mới khi giành quyền kiểm soát một số ngôi làng xung quanh Bakhmut. Còn ông Evgeny Prigozhin, người đứng đầu Công ty quân sự tư nhân Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát 70% thành phố. Tuần trước, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy, đã mô tả tình hình của quân đội Ukraine trên thực địa là "rất tồi tệ", nói rằng họ gần như bị bao vây và chịu tổn thất nặng nề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sỹ Ukraine thừa nhận thiếu vũ khí đối phó mối đe dọa từ UAV của Nga
Binh sỹ Ukraine thừa nhận thiếu vũ khí đối phó mối đe dọa từ UAV của Nga

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái trong các trận đánh trên không tại thành phố Bakhmut. Họ thừa nhận thiếu vũ khí để đối phó với các phương tiện này, đồng thời hối thúc phương Tây gia tăng viện trợ quân sự.

Binh sỹ Ukraine thừa nhận thiếu vũ khí đối phó mối đe dọa từ UAV của Nga

Binh sỹ Ukraine thừa nhận thiếu vũ khí đối phó mối đe dọa từ UAV của Nga

VOV.VN - Các binh sỹ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái trong các trận đánh trên không tại thành phố Bakhmut. Họ thừa nhận thiếu vũ khí để đối phó với các phương tiện này, đồng thời hối thúc phương Tây gia tăng viện trợ quân sự.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC
Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.

Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhzhia
Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhzhia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 23/3 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu của quân đội Ukraine tại vùng Zaporizhzhia trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhzhia

Nga tuyên bố phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine tại Zaporizhzhia

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 23/3 cho biết, các lực lượng Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu của quân đội Ukraine tại vùng Zaporizhzhia trong 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tiêm kích F-16 không phải “viên đạn bạc” dành cho Ukraine
Tiêm kích F-16 không phải “viên đạn bạc” dành cho Ukraine

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi Ukraine sớm nhận được F-16 từ phương Tây thì những tiêm kích này vẫn sẽ phải đối đầu với lực lượng không quân Nga có quy mô lớn hơn, sở hữu nhiều máy bay hiện đại và vũ khí tiên tiến hơn.

Tiêm kích F-16 không phải “viên đạn bạc” dành cho Ukraine

Tiêm kích F-16 không phải “viên đạn bạc” dành cho Ukraine

VOV.VN - Một số nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi Ukraine sớm nhận được F-16 từ phương Tây thì những tiêm kích này vẫn sẽ phải đối đầu với lực lượng không quân Nga có quy mô lớn hơn, sở hữu nhiều máy bay hiện đại và vũ khí tiên tiến hơn.

Ukraine dùng chiến thuật câu giờ, chờ thời cơ thích hợp để phản công Nga
Ukraine dùng chiến thuật câu giờ, chờ thời cơ thích hợp để phản công Nga

VOV.VN - Hiện các lực lượng Ukraine đang áp dụng chiến thuật câu giờ tại Bakhmut, trong khi chờ nhận thêm vũ khí phương Tây, để tích lũy đủ vũ khí và nhân lực cho một cuộc phản công lớn.

Ukraine dùng chiến thuật câu giờ, chờ thời cơ thích hợp để phản công Nga

Ukraine dùng chiến thuật câu giờ, chờ thời cơ thích hợp để phản công Nga

VOV.VN - Hiện các lực lượng Ukraine đang áp dụng chiến thuật câu giờ tại Bakhmut, trong khi chờ nhận thêm vũ khí phương Tây, để tích lũy đủ vũ khí và nhân lực cho một cuộc phản công lớn.