Cộng hòa Séc ban bố tình trạng khẩn cấp từ hôm nay để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Từ ngày 5/10, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng “tình trạng khẩn cấp” được kéo dài trong một tháng nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan nhanh tại quốc gia này.

Báo cáo Bộ Y tế Séc cho biết kể từ khi trường học được mở cửa trở lại đã ghi nhận số ca mắc tăng đột biến ở nhóm đối tượng học sinh và giáo viên, Theo thống kê, Séc có khoảng 1.700 giáo viên và 8.200 học sinh bị mắc bệnh. Cơ quan chức năng cho biết các trường trung học ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ phải đóng cửa trong ít nhất hai tuần, trong khi các sự kiện văn hóa và thể thao cũng như các cuộc tụ tập khác sẽ bị giới hạn về quy mô và số lượng người.

Bộ trưởng Y tế Prymula cho biết, cơ quan này đang xem xét một bản kế hoạch dài hạn để ứng phó với dịch Covid-19 với khoảng 60 biện pháp đang được xem xét, từ đó chính phủ sẽ lựa chọn một số giải pháp tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh để không gây tác động lớn đối với nền kinh tế. Bộ trưởng Prymula cho biết, nếu 30 - 40% dân số của đất nước không tôn trọng việc thực hiện nghiêm các biện pháp hiện tại thì chính phủ có thể sẽ phải áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Theo dự kiến, thứ Sáu tới (9/10), các biện pháp sẽ được chính phủ đánh giá lại, nếu tiếp tục ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca mắc mới thì sẽ áp đặt thêm một số các biện pháp mới cho tuần tiêp theo.

Theo báo cáo, trong 24h qua, nước này ghi nhận hơn 1.200 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lây nhiễm ở nước này lên tới 82.000 trường hợp trong đó có hơn 700 ca từ vong.

Bộ trưởng Y tế Séc cũng tuyên bố chính phủ đã quyết định dành một khoản tiền 5,5 triệu euro cho việc mua khoảng 3,5 triệu liều vaccine chống Covid-19 theo một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc
Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Séc đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 mới được cho là sự khởi đầu của làn sóng dịch lần thứ hai.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc

Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đã xuất hiện tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Séc đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm Covid-19 mới được cho là sự khởi đầu của làn sóng dịch lần thứ hai.

Phát hiện một ổ dịch mới ở phía Bắc Praha, Cộng hòa Séc
Phát hiện một ổ dịch mới ở phía Bắc Praha, Cộng hòa Séc

VOV.VN - Hầu hết những người bị nhiễm mới Covid-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ và hiện chỉ có 141 bệnh nhân được điều trị trong các bệnh viện.

Phát hiện một ổ dịch mới ở phía Bắc Praha, Cộng hòa Séc

Phát hiện một ổ dịch mới ở phía Bắc Praha, Cộng hòa Séc

VOV.VN - Hầu hết những người bị nhiễm mới Covid-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ và hiện chỉ có 141 bệnh nhân được điều trị trong các bệnh viện.

Cộng hòa Séc sẵn sàng ứng phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2
Cộng hòa Séc sẵn sàng ứng phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Cộng hòa Séc đã lên kế hoạch và sẵn sàng cho tình huống dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào thời gian tới.

Cộng hòa Séc sẵn sàng ứng phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2

Cộng hòa Séc sẵn sàng ứng phó làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2

VOV.VN - Cộng hòa Séc đã lên kế hoạch và sẵn sàng cho tình huống dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào thời gian tới.