“Cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 sắp hoàn tất”

VOV.VN - Theo Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Whitaker, điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016 sắp kết thúc.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Whitaker hôm 28/1 cho biết, cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller phụ trách sắp hoàn tất.

Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Trump, Công tố viên đặc biệt Mueller, và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: HuffPost.

Phát biểu trước báo giới, ông Whitaker nhấn mạnh, ông đã được thông báo đầy đủ về cuộc điều tra và đang chờ Công tố viên đặc biệt Mueller công bố báo cáo cuối cùng.

Tuyên bố của Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ xác nhận cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 đã đi đến hồi kết.

Công tố viên đặc biệt Mueller đang tiến hành điều tra những cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016 và điều tra khả năng có sự cấu kết giữa Nga và êkíp tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho đến nay Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, trong khi Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng cũng nhiều lần khẳng định không có sự cấu kết nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn đặc biệt Mỹ Mueller trước đòn tấn công bằng cáo buộc tình dục
Cố vấn đặc biệt Mỹ Mueller trước đòn tấn công bằng cáo buộc tình dục

VOV.VN - Một phụ nữ đã liên hệ nhiều phóng viên Mỹ để đề nghị đăng tin cáo buộc cố vấn đặc biệt Mueller quấy rối tình dục. Ông Mueller đã có động thái đối phó.

Cố vấn đặc biệt Mỹ Mueller trước đòn tấn công bằng cáo buộc tình dục

Cố vấn đặc biệt Mỹ Mueller trước đòn tấn công bằng cáo buộc tình dục

VOV.VN - Một phụ nữ đã liên hệ nhiều phóng viên Mỹ để đề nghị đăng tin cáo buộc cố vấn đặc biệt Mueller quấy rối tình dục. Ông Mueller đã có động thái đối phó.

Tiết lộ mới của Mueller khiến chính quyền Tổng thống Trump “điêu đứng”?
Tiết lộ mới của Mueller khiến chính quyền Tổng thống Trump “điêu đứng”?

VOV.VN - Tiết lộ mới nhất của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ có nguy cơ gây tổn hại uy tín của Tổng thống Trump.

Tiết lộ mới của Mueller khiến chính quyền Tổng thống Trump “điêu đứng”?

Tiết lộ mới của Mueller khiến chính quyền Tổng thống Trump “điêu đứng”?

VOV.VN - Tiết lộ mới nhất của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ có nguy cơ gây tổn hại uy tín của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ không trả lời các câu hỏi về Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Mỹ không trả lời các câu hỏi về Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. 

Tổng thống Mỹ không trả lời các câu hỏi về Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ không trả lời các câu hỏi về Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. 

Các cuộc phỏng vấn điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ được tiết lộ
Các cuộc phỏng vấn điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ được tiết lộ

VOV.VN - Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ sẽ tiết lộ nội dung các cuộc phỏng vấn điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cho văn phòng công tố viên đặc biệt.

Các cuộc phỏng vấn điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ được tiết lộ

Các cuộc phỏng vấn điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ được tiết lộ

VOV.VN - Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ sẽ tiết lộ nội dung các cuộc phỏng vấn điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cho văn phòng công tố viên đặc biệt.

Cố vấn Mueller: Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump nói dối FBI
Cố vấn Mueller: Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump nói dối FBI

VOV.VN - Công tố viên đặc biệt Mueller khẳng định cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump đã nói dối cơ quan điều tra FBI.

Cố vấn Mueller: Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump nói dối FBI

Cố vấn Mueller: Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của Trump nói dối FBI

VOV.VN - Công tố viên đặc biệt Mueller khẳng định cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump đã nói dối cơ quan điều tra FBI.