Cuộc gặp Mỹ-Trung đầu tiên dưới thời Tổng thống Joe Biden: Đấu khẩu gay gắt

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra tại bang Alaska của Mỹ. Hai bên đã có màn đấu khẩu gay gắt ngay sau phát biểu khai mạc.

Chính quyền Tổng thống Biden cho rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ là một cuộc cạnh tranh cứng rắn trong khi phía Trung Quốc cho rằng các bình luận của Mỹ là đạo đức giả và mang tính bắt nạt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng chính quyền Biden có các quan ngại sâu sắc đối với các hành động của Trung Quốc ở Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan cũng như các cuộc tấn công mạng nhắm vào Mỹ và cưỡng ép kinh tế đối với các đồng minh của Mỹ.

Ngoại trưởng Blinken cũng cảnh báo rằng các hành động trên đe dọa trật tự dựa trên luật lệ nhằm duy trì ổn định toàn cầu đồng thời bác bỏ các cáo buộc của Trung Quốc rằng Mỹ đang can thiệp công việc nội bộ của nước này.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh: “Mỹ cam kết lãnh đạo bằng ngoài giao nhằm thúc đẩy các lợi ích của mình và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Theo ông Blinken, hệ thống đó không phải là trừu tượng và giúp các nước giải quyết các bất đồng một cách hòa bình, phối hợp các nỗ lực đa phương một cách hiệu quả và tham gia vào thương mại toàn cầu với sự bảo đảm rằng mọi người đều tuân thủ các luật lệ chung. Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích việc thay thế trật tự dựa trên luật lệ với quan điểm kẻ mạnh là đúng đắn và kẻ thắng có tất cả vì điều này sẽ khiến thế giới trở nên bạo lực và bất ổn hơn.    

Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh, Mỹ không muốn mâu thuẫn với Trung Quốc nhưng sẽ bảo vệ những nguyên tắc và bạn bè của mình.

Về phần mình, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã cáo buộc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự và sự vượt trội về tái chính nhằm gây sức ép đối với các nước khác đồng thời lạm dụng vấn đề an ninh quốc gia để đe dọa tương lai thương mại quốc tế.

Ông Dương Khiết Trì cũng bác bỏ các vấn đề mà Ngoại trưởng Mỹ nêu ra liên quan tới Tân Cương, Hong Kong và Đài Loan vì các khu vực này đều thuộc Trung Quốc đồng thời phản đối Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ông Dương Khiết Trì cho rằng nhân quyền ở Mỹ đang ở mức thấp nhất khi người Mỹ da màu đang bị sát hại. Ông Dương Khiết Trì cũng kêu gọi từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh và nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ không có đối đầu, xung đột và hai bên sẽ cùng tôn trọng và hợp tác cùng có lợi.   

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có 3 cuộc gặp mặt, tuy nhiên giới chức Mỹ cho rằng họ không kỳ vọng sẽ có một tuyên bố chung sau sự kiện này.

Chính quyền Tổng thống Biden đã coi việc giải quyết mối quan hệ với Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 21 và cuộc gặp tại Alaska diễn ra sau khi Mỹ có nhiều cuộc tiếp xúc với các đồng minh chiến lược đang ở tuyến đầu ứng phó với Trung Quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken vừa kết thúc chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người đang có chuyến thăm Ấn Độ.

Tổng thống Biden trước đó cũng có cuộc gặp trực tuyến với lãnh đạo các nước trong nhóm Bộ Tứ bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Giới chức Mỹ cho biết cuộc gặp này không nhằm đối phó với Trung Quốc nhưng các nước đều chia sẻ các mối quan ngại về nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung đầu tiên: “Ném đá dò đường”
Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung đầu tiên: “Ném đá dò đường”

VOV.VN - Cuộc gặp lần này được cho là nhằm thăm dò ý đồ và những quan tâm của mỗi bên, làm cơ sở hoạch định chiến lược và sách lược để duy trì vị thế của mình.

Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung đầu tiên: “Ném đá dò đường”

Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung đầu tiên: “Ném đá dò đường”

VOV.VN - Cuộc gặp lần này được cho là nhằm thăm dò ý đồ và những quan tâm của mỗi bên, làm cơ sở hoạch định chiến lược và sách lược để duy trì vị thế của mình.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp ở Alaska
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp ở Alaska

VOV.VN - Ngày 17/3, phát biểu trước truyền thông Trung Quốc về cuộc gặp cấp cao Trung-Mỹ tại Alaska, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, Bắc Kinh không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp này.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp ở Alaska

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp ở Alaska

VOV.VN - Ngày 17/3, phát biểu trước truyền thông Trung Quốc về cuộc gặp cấp cao Trung-Mỹ tại Alaska, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, Bắc Kinh không đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp này.

Mỹ - Trung đấu khẩu gay gắt “không ai chịu ai”: Vạn sự khởi đầu nan?
Mỹ - Trung đấu khẩu gay gắt “không ai chịu ai”: Vạn sự khởi đầu nan?

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung ở Alaska ngay từ trước khi diễn ra đã không được kỳ vọng cao nhưng sau 1 ngày trao đổi, sự kiện này thậm chí có thể trở thành cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa 2 nước.

Mỹ - Trung đấu khẩu gay gắt “không ai chịu ai”: Vạn sự khởi đầu nan?

Mỹ - Trung đấu khẩu gay gắt “không ai chịu ai”: Vạn sự khởi đầu nan?

VOV.VN - Cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung ở Alaska ngay từ trước khi diễn ra đã không được kỳ vọng cao nhưng sau 1 ngày trao đổi, sự kiện này thậm chí có thể trở thành cuộc đấu khẩu không hồi kết giữa 2 nước.