3 “người đẹp” Chechnya lừa tiền IS

VOV.VN - Theo RT, 3 “người đẹp” Chechnya (Nga) đã giả vờ giác ngộ và thuyết phục những chiến binh IS gửi tiền cho chuyến đi Syria của họ.

Những “người đẹp” lừa đảo này đã bị cảnh sát Chechnya vừa bắt giữ vào ngày 30/7. Cảnh sát cho biết, 3 cô gái đã sử dụng mạng xã hội để lôi kéo các tay súng IS sau khi biết những tay súng này thường xuyên dùng internet.

Đầu tiên, các cô gái lập các tài khoản giả trên mạng xã hội, tìm cách tiếp cận và trò chuyện với những người tuyển mộ của tổ chức khủng bố IS.

Sau khi đã làm quen được với các tay súng này, những “người đẹp” sẽ bắt đầu “tâm sự” rằng họ rất muốn được gia nhập IS, tuy nhiên trở ngại của họ là vấn đề tài chính, không có tiền để trang trải cho lộ phí cho quãng đường đi tới Syria. 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa bị 3 cô vợ "hụt" lừa tổng cộng khoảng 3.300 USD qua mạng xã hội - Ảnh minh họa: Reuters

Nhiều tay súng Hồi giáo đã tin những lời “dụ dỗ” ngon ngọt của 3 cô gái trẻ và gửi tiền cho họ qua tài khoản nặc danh. Theo cảnh sát Chechnya, các cô gái đã lừa đảo được số tiền lên đến 3.300 USD. Sau đó, những “người đẹp” này đã nhanh chóng rút tiền, xóa tài khoản giả và tiêu số tiền lừa đảo được.

Tuy nhiên, 3 “người đẹp” này dẫu hành động hết sức cẩn thận, tinh vi, vẫn không lọt qua được sự nghi ngờ của Cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao Chechnya. Cả 3 người lập tức bị bắt giữ với hành vi lừa đảo qua Internet.

Chỉ huy đơn vị chống tội phạm công nghệ cao của cảnh sát Chechnya, bà Valery Zolotaryov cho biết đây là trường hợp hiếm hoi đặc biệt ở vùng này bởi chưa từng có ai đủ táo bạo để đi lừa tiền các tay súng IS như vậy.

Hãng tin Sputnik (Nga) thông tin thêm, Chính quyền Cộng hòa tự trị Chechnya  đang cân nhắc đưa ra hình phạt dành cho 3 người đẹp này.

Báo Moskovsky Komsomolets (Nga) dẫn lời sĩ quan Valery Zolotaryov cho biết Cộng hòa Chechnya “không khuyến khích bất cứ ai có liên hệ với các phần tử tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nhằm mục đích moi tiền”.

Ba phụ nữ nêu trên có thể sẽ phải lãnh mức án lên đến 6 năm tù vì tội lừa đảo, theo hãng tin Fox News (Mỹ).

Sau vụ việc trên, Sputnik News "khuyên" IS “tốt hơn hết nên thận trọng khi tuyển người ở khu vực Chechnya”, còn Fox News thì hóm hỉnh nhận định  “ngồi tù ở Chechnya có lẽ tốt hơn là làm cô dâu cho IS”.

Thời gian qua, mạng xã hội được IS sử dụng như một công cụ hữu hiệu nhằm tuyển mộ lực lượng chiến đấu và cả... bạn đời từ các nước phương Tây. Thống kê từ Trung tâm Phòng chống Khủng bố quốc gia Mỹ cho  thấy tới nay, khoảng 20.000 người nước ngoài đã và đang đứng trong hàng ngũ của IS, trong đó có nhiều trẻ em mới 13 tuổi./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria
Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

VOV.VN - Đoạn video đã ghi lại các trẻ em bị IS tẩy não đã hành quyết 25 lính Syria sau khi IS chiếm được thành phố Palmyra.

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

Chiến binh tuổi teen của IS hành quyết hàng chục quân nhân Syria

VOV.VN - Đoạn video đã ghi lại các trẻ em bị IS tẩy não đã hành quyết 25 lính Syria sau khi IS chiếm được thành phố Palmyra.

Căn cứ IS bị san phẳng do chiến binh IS lỡ đưa ảnh lên mạng xã hội
Căn cứ IS bị san phẳng do chiến binh IS lỡ đưa ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Không quân Mỹ dựa vào mạng xã hội để ném bom chính xác căn cứ IS.

Căn cứ IS bị san phẳng do chiến binh IS lỡ đưa ảnh lên mạng xã hội

Căn cứ IS bị san phẳng do chiến binh IS lỡ đưa ảnh lên mạng xã hội

VOV.VN - Không quân Mỹ dựa vào mạng xã hội để ném bom chính xác căn cứ IS.

Hình ảnh những chiến binh dũng cảm người Kurd đối đầu với IS
Hình ảnh những chiến binh dũng cảm người Kurd đối đầu với IS

VOV.VN - Những bức ảnh về các chiến binh của lực lượng người Kurd đã được chụp tại một vùng núi Iraq giáp với biên giới Iran. 

Hình ảnh những chiến binh dũng cảm người Kurd đối đầu với IS

Hình ảnh những chiến binh dũng cảm người Kurd đối đầu với IS

VOV.VN - Những bức ảnh về các chiến binh của lực lượng người Kurd đã được chụp tại một vùng núi Iraq giáp với biên giới Iran.