Ảnh: Khám phá cuộc sống đời thường bên trong nước Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN - Những bức ảnh dưới đây sẽ tiết lộ những góc nhìn thú vị về cuộc sống thường ngày bên trong nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Một phụ nữ Iran đi bộ qua con đường với những bức bích họa trên tường tuyệt đẹp.
Những người Iran xếp hàng mua thức ăn tại một chợ ẩm thực đường phố trên đường 30-Tir ở Tehran ngày 11/10/2018. Chợ ẩm thực này gần đây đã được phép mở cửa đến đêm khuya và được rất nhiều người ghé thăm, đặc biệt vào mỗi tối thứ 6.
Các du khách tham quan Bảo tàng Quốc gia Iran ở Tehran.
Người dân Iran mua sắm ở chợ Grand Bazaar tại Tehran ngày 3/11. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhận định Tổng thống Trump đã "hạ thấp" uy tín của Mỹ và sẽ là kẻ thua cuộc cuối cùng khi tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Một cửa hàng trong khu chợ ở thủ đô Tehran.
Những tín đồ đang cầu nguyện buổi trưa tại đền Saint Abdulazim ở Shahr-e-Ray, phía nam Tehran ngày 30/10/2018.
Quang cảnh những tòa nhà ở Tehran nhìn từ trên cao.
Người dân Iran buôn bán trong khu chợ Grand Bazaar ở Tehran.
Một cô gái đang chụp ảnh cho người bạn của mình ở cầu thang bên ngoài Bảo tàng Điện Ảnh Iran.
Khung cảnh Vườn Ferdow nhìn từ Bảo tàng Điện ảnh Iran.
Bức vẽ Nữ thần Tự do - biểu tượng của nước Mỹ với khuôn mặt của Thần Chết tại Tehran.
Hai người đàn ông Iran tạo dáng trước ống kính.
Một cửa hàng bán thảm bên trong khu chợ Grand Bazaar. Người đàn ông đứng bên trái vừa mới phẫu thuật mũi - loại phẫu thuật rất phổ biến ở Iran.
Một cửa hàng bán các loại hạt và hoa quả sấy ở Iran.
Mọi người đang chăm chú xem TV trong một quán cà phê ở Tehran.
Bảo tàng Thảm là một địa điểm du lịch rất hút khách ở Tehran.
Thành phố trên sa mạc Qom là địa điểm phổ biến với các học giả và những người nghiên cứu về tôn giáo.
Một trung tâm thương mại dưới lòng đất ở Qom bán các loại túi xách, trang phục và khăn chùm đầu cho các phụ nữ Iran.
Những đứa trẻ chơi đùa ở Qom, Iran.
Quang cảnh rộng lớn của Quảng trường Naqsh-e Jahan ở Isfahan, Iran.
Cầu  Allahverdi Khan ở Isfahan còn được biết tới với tên gọi Siosepol, hay cầu 33 Vòm.
Thánh đường Vank ở Isfahan với những đường nét trang trí tuyệt đẹp.
Hai cô gái Iran 18 tuổi Zahra Salehian (trái) và Fatemeh Sahari./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran
Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN - Trái với tuyên truyền của một số tờ báo phương Tây, cuộc sống ở thủ đô của Cộng hòa Hồi giáo Iran khá dễ chịu, đủ đầy chứ không hề khắc nghiệt.

Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran

Ảnh: Khám phá cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Cộng hòa Hồi giáo Iran

VOV.VN - Trái với tuyên truyền của một số tờ báo phương Tây, cuộc sống ở thủ đô của Cộng hòa Hồi giáo Iran khá dễ chịu, đủ đầy chứ không hề khắc nghiệt.

Hình ảnh cuộc sống ở Iran giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng
Hình ảnh cuộc sống ở Iran giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng

VOV.VN - Cuộc sống ở Iran vẫn bình thường trong lúc căng thẳng gia tăng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ không xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Hình ảnh cuộc sống ở Iran giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng

Hình ảnh cuộc sống ở Iran giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng

VOV.VN - Cuộc sống ở Iran vẫn bình thường trong lúc căng thẳng gia tăng sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ không xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.