Ảnh: Những địa điểm nổi tiếng được yêu thích nhất ở Nga

VOV.VN - Quảng trường Đỏ, cung điện Peterhof của St. Petersburg, Kazan Kremlin hay Hồ Baikal đều nằm trong danh sách những địa điểm được yêu thích nhất ở Nga.

Nhắc đến nước Nga không thể không nhắc tới Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.
Nằm ngay trung tâm thủ đô Moscow và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1991, Quảng trường Đỏ là nơi thu hút đông đảo du khách trên toàn thế giới khi đến với nước Nga.
Cung điện mùa hè Peterhof ở St. Petersburg được mệnh danh là "Thủ đô của các đài phun nước" và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Cung điện mùa hè này nằm cách thành phố thành phố St. Petersburg khoảng 20 km về hướng tây, bên dòng sông Neva xinh đẹp.
Kazan là niềm tự hào của người dân nước cộng hòa tự trị Tartanstan nói riêng và toàn Liên bang Nga nói chung, bởi ngoài thủ đô Moscow thì chỉ duy nhất ở đây là có điện Kremlin.
Nhà thờ Hồi giáo Qol-Sarif là một địa điểm nổi tiếng bên trong Kremlin ở Kazan với kiến trúc độc đáo và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tu viện Chúa Ba Ngôi St. Sergius là tu viện quan trọng nhất của Nga và là trung tâm tinh thần của Chính Thống giáo Nga. Tu viện nằm cách thủ đô Moscow khoảng 70 km về phía Đông Bắc và hiện có hơn 300 tu sĩ.
Tu viện được thành lập năm 1345 bởi một trong những thánh Nga tôn kính nhất, Sergius Radonezh.
Nhắc tới nước Nga, cũng không thể không nhắc tới hồ Baikal. Đây là hồ nước ngọt có một không hai trên thế giới nằm ở phía Đông Siberia (LB Nga) rộng 31.722 km² với độ sâu trung bình là 744m.
Hồ Baikal còn được biết đến với tên Biển Hồ thiêng. Các nhà khoa học đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu và khảo sát nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn của hồ Baikal chưa được làm sáng tỏ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông
Ảnh: Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông

VOV.VN - Hồ Baikal, hồ nước ngọt cổ nhất, sâu nhất và trong nhất hành tinh, luôn có sự hấp dẫn đặc biệt không chỉ vì vẻ đẹp mà còn cả sự bí ẩn của nó.

Ảnh: Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông

Ảnh: Ngắm vẻ đẹp trong suốt của hồ Baikal trong mùa đông

VOV.VN - Hồ Baikal, hồ nước ngọt cổ nhất, sâu nhất và trong nhất hành tinh, luôn có sự hấp dẫn đặc biệt không chỉ vì vẻ đẹp mà còn cả sự bí ẩn của nó.

Khám phá “7 chị em Moscow” – biểu tượng kiến trúc thời Liên Xô
Khám phá “7 chị em Moscow” – biểu tượng kiến trúc thời Liên Xô

VOV.VN -“7 chị em” là tên gọi của một nhóm 7 tòa nhà chọc trời được xây dựng theo “phong cách Stalin” và là biểu tượng của kiến trúc Liên Xô từ giữa thế kỷ 20.

Khám phá “7 chị em Moscow” – biểu tượng kiến trúc thời Liên Xô

Khám phá “7 chị em Moscow” – biểu tượng kiến trúc thời Liên Xô

VOV.VN -“7 chị em” là tên gọi của một nhóm 7 tòa nhà chọc trời được xây dựng theo “phong cách Stalin” và là biểu tượng của kiến trúc Liên Xô từ giữa thế kỷ 20.