Bị phạt 500 euro vì cho vịt ăn ma túy để phòng bệnh

Người đàn ông thanh minh cho việc làm của mình rằng ông làm vậy để bọn sâu bọ tránh xa lũ vịt và khẳng định là từ khi phòng bệnh kiểu này, đàn vịt của ông rất khỏe.

Ông Michel Rouyer, một nông dân nuôi vịt ở làng Gripperie-Saint-Symphorien, Pháp, đã bị tù treo 1 tháng và phải nộp phạt 500 euro (680 USD) vì tội cho vịt ăn ma túy.

Người đàn ông thanh minh cho việc làm của mình rằng ông làm vậy để bọn sâu bọ tránh xa lũ vịt và khẳng định là từ khi phòng bệnh kiểu này, đàn vịt của ông rất khỏe.

Các nhà chức trách phát hiện ra vụ việc một cách tình cờ khi khám nhà ông Rouyer để điều tra một vụ ăn cắp. Họ đã phát hiện ra 12 cây gai dầu và khoảng 5 kg thuốc phiện trong một chiếc túi. Rouyer thừa nhận đã hút một ít chất gây nghiện này nhưng hầu hết là để… nuôi vịt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên