Bốn thành phố hàng thiên niên kỷ vẫn tồn tại cho đến ngày nay

VOV.VN - Nhiều nơi trên thế giới có lịch sử phong phú và đáng tự hào, tuy nhiên, chỉ có một số địa danh vẫn giữ được gần như nguyên vẹn hình bóng như chúng đã xuất hiện trong hàng thiên niên kỷ về trước.

Varanasi được thành lập vào thế kỷ 11 trước Công Nguyên

Còn được gọi là Banares, Varanasi nằm ở trung tâm của Uttar Pradesh, một bang ở Ấn Độ. Trong lịch sử, Varanasi nổi tiếng với các loại vải, tác phẩm điêu khắc và nước hoa. Không chỉ là một trung tâm thương mại, Varanasi còn là một thánh địa trong Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Đức Phật được biết đến là người thuyết pháp đầu tiên của mình tại chính thành phố này vào năm 528 trước Công Nguyên. Đến thế kỷ thứ 8, Varanasi được công nhận là địa điểm chính thức thờ thần Shiva và Vishnu. Trong suốt lịch sử Ấn Độ, ngay cả khi người Mughals cai trị miền bắc Ấn Độ, Varanasi vẫn là một trung tâm của Ấn Độ giáo và là nơi xây dựng một số ngôi đền Hindu đẹp nhất trên thế giới.

Athens được thành lập năm 508 trước Công Nguyên

Ngoài là thành phố lớn nhất của Hy Lạp, Athens còn là trung tâm của một số nền văn hóa và truyền thống trong suốt lịch sử 3500 năm của nó. Với một số địa điểm khảo cổ học, Athens làm lu mờ mọi thành phố khác ở châu Âu vì di sản phong phú tồn tại vĩnh viễn và nền văn minh phương Tây rộng lớn mà nó đã khai sinh ra.

Về mặt lịch sử, Athens cổ đại là trung tâm của nghệ thuật, khoa học và triết học. Các di tích cổ đại như đền Parthenon và các di tích Byzantine và Ottoman khác vẫn còn được nhìn thấy ở vùng đất này là bằng chứng cho sự giao thoa của một số nền văn hóa và nền văn minh toàn cầu trong suốt lịch sử của nó.

Damascus được thành lập vào thiên niên kỷ thứ 2 trước Công Nguyên

Trong khi thảo luận về lịch sử thế giới Arab và những vùng đất từng sinh ra một số nhà cai trị quyền lực nhất, Damascus là một cái tên khó có thể bỏ qua. Mặc dù thành phố này đã tồn tại vào năm 9000 trước Công Nguyên, nhưng nó chỉ bắt đầu có dân cư sinh sống vào thiên niên kỷ thứ hai trước Công Nguyên.

Damascus là thành phố thủ đô trong thời kỳ cai trị của Umayyad Caliphate. Mãi về sau, ngay cả trong thời kỳ cai trị của triều đại Ayyubids và Mamluk, thành phố này vẫn có ảnh hưởng trên bản đồ thế giới.

Istanbul được thành lập vào năm 657 trước Công Nguyên

Trong lịch sử được biết đến với cái tên Constantinople, Istanbul là thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa trong nhiều thế kỷ. Được thành lập vào năm 657 trước Công Nguyên bởi những người thuộc địa Megarian, nó đã bị chinh phục bởi Constantine Đại đế, người đã đổi tên thành phố thành “Rome Mới” vào năm 330 sau Công Nguyên.

Thành phố nhanh chóng được biết đến với cái tên Constantinople và vẫn là thành phố quan trọng nhất trên thế giới trong hơn mười sáu thế kỷ dưới thời cai trị của Byzantine và Ottoman. Cơ đốc giáo thống trị thành phố trong thời kỳ Byzantine cai trị và văn hóa Hồi giáo tiếp quản dưới sự cai trị của Ottoman. Một số di tích bao phủ thành phố mang những huyền thoại về các nền văn hóa và truyền thống đẹp đẽ mà thành phố này đã tích lũy trong vài thế kỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Sydney của Australia trải qua ngày lạnh nhất trong 37 năm
Thành phố Sydney của Australia trải qua ngày lạnh nhất trong 37 năm

VOV.VN - Ngày 10/6, thành phố Sydney của Australia đã trải qua một ngày có nhiệt độ lạnh kỷ lục, với nền nhiệt trung bình đo được là 10,3 độ C, mức nhiệt độ được coi là lạnh nhất kể từ năm 1984.

Thành phố Sydney của Australia trải qua ngày lạnh nhất trong 37 năm

Thành phố Sydney của Australia trải qua ngày lạnh nhất trong 37 năm

VOV.VN - Ngày 10/6, thành phố Sydney của Australia đã trải qua một ngày có nhiệt độ lạnh kỷ lục, với nền nhiệt trung bình đo được là 10,3 độ C, mức nhiệt độ được coi là lạnh nhất kể từ năm 1984.

Phát hiện thành phố cổ đại lớn nhất Ai Cập từng bị chôn vùi hơn 3000 năm trong cát
Phát hiện thành phố cổ đại lớn nhất Ai Cập từng bị chôn vùi hơn 3000 năm trong cát

VOV.VN - Một thành phố mất tích từng bị chôn vùi trong cát cách đây 3.400 năm đã được tìm thấy ở Luxor, Ai Cập, ông Zahi Hawass, người đứng đầu cơ quan khảo cổ Ai Cập cho hay trên tờ Al Balad ngày 8/4.

Phát hiện thành phố cổ đại lớn nhất Ai Cập từng bị chôn vùi hơn 3000 năm trong cát

Phát hiện thành phố cổ đại lớn nhất Ai Cập từng bị chôn vùi hơn 3000 năm trong cát

VOV.VN - Một thành phố mất tích từng bị chôn vùi trong cát cách đây 3.400 năm đã được tìm thấy ở Luxor, Ai Cập, ông Zahi Hawass, người đứng đầu cơ quan khảo cổ Ai Cập cho hay trên tờ Al Balad ngày 8/4.

Sự chuyển mình của "thành phố không ngủ" New York (Mỹ) trong 110 năm
Sự chuyển mình của "thành phố không ngủ" New York (Mỹ) trong 110 năm

VOV.VN - New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ và là trung tâm tài chính, văn hóa lớn nhất của quốc gia này. Từ một thị trấn nhỏ tại Manhattan, New York đã trở thành "thành phố không ngủ" nổi tiếng thế giới. Dưới đây là những bức ảnh từ năm 1889-1999 cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của New York.

Sự chuyển mình của "thành phố không ngủ" New York (Mỹ) trong 110 năm

Sự chuyển mình của "thành phố không ngủ" New York (Mỹ) trong 110 năm

VOV.VN - New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ và là trung tâm tài chính, văn hóa lớn nhất của quốc gia này. Từ một thị trấn nhỏ tại Manhattan, New York đã trở thành "thành phố không ngủ" nổi tiếng thế giới. Dưới đây là những bức ảnh từ năm 1889-1999 cho thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của New York.