Công nghệ xương robot thay cho xe lăn

VOV.VN - Phiên bản đầu tiên nhằm giúp những người bị liệt có thể đứng thẳng, di chuyển bằng chân dưới sự điều khiển của máy tính.

Một nhóm các nhà khoa học châu Âu đang tập trung nghiên cứu và phát triển một bộ xương robot kiểm soát bằng ý nghĩ nhằm hỗ trợ những người bị liệt có thể đi lại được. Mặc dù công nghệ này đang ở giai đoạn thai nghén, nhưng các nhà khoa học kỳ vọng trong 5 năm tới, công nghệ mới này có thể thay thế những chiếc xe lăn cho những người bị chấn thương cột sống nặng.

Bộ xương có tên là Mindwalker- bộ xương robot đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để vận hành dưới sự chỉ huy của ý nghĩ. Quá trình phát triển Mindwalker có sự góp mặt của nhiều nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc gia tại châu Âu.

Ảnh minh họa (nguồn: ecofriend)


Phiên bản đầu tiên của bộ xương này là nhằm giúp cho những người bị liệt có thể đứng thẳng, di chuyển bằng chân dưới sự điều khiển của một máy tính.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lại mong muốn thiết kế này sẽ có một bước tiến xa hơn nữa, đó là điều khiển bộ xương robot bằng chính bộ não của con người. Các nhà khoa học sẽ sử dụng một chiếc mũ đặc biệt, đo hoạt động điện từ trên da đầu con người, sau đó sẽ áp dụng một thuật toán giúp dịch các hoạt động điện từ này thành chỉ thị để ra lệnh cho bộ xương máy di chuyển.

Ông Guy Cheron thuộc trường Đại học Brussels- người đứng đầu nhóm nghiên cứu thử nghiệm để cho phép vận hành bộ xương robot thông qua các tín hiệu từ não bộ người dùng cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng một chiếc mũ đo hoạt động điện từ từ bề mặt của da đầu. Thông qua tính toán, chúng tôi có thể sẽ phát hiện ra những vùng có liên quan tới kiểm soát việc đi lại. Đây là bước đầu tiên. Tiếp đến, chúng tôi sẽ huấn luyện các bệnh nhân để họ có thể kiểm soát các tín hiệu từ não bộ của mình”.

Ngoài bộ xương máy Mindwalker, các nhà khoa khọc cũng đang nghiên cứu và hoàn thiện cặp kính có thể đọc được sự di chuyển của mắt người đeo để kiểm soát công cụ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chế tạo robot "khủng"
Nhật Bản chế tạo robot "khủng"

(VOV) - Robot này có thể điều khiển trực tiếp bằng người lái hoặc thông qua điện thoại thông minh có thể kết nối 3G như iPhone.

Nhật Bản chế tạo robot "khủng"

Nhật Bản chế tạo robot "khủng"

(VOV) - Robot này có thể điều khiển trực tiếp bằng người lái hoặc thông qua điện thoại thông minh có thể kết nối 3G như iPhone.

Robot giám sát nhà tù đầu tiên trên thế giới
Robot giám sát nhà tù đầu tiên trên thế giới

Loại robot này nhằm đảm bảo an toàn cho các phạm nhân, giảm áp lực khối lượng công việc cho các quản giáo.  

Robot giám sát nhà tù đầu tiên trên thế giới

Robot giám sát nhà tù đầu tiên trên thế giới

Loại robot này nhằm đảm bảo an toàn cho các phạm nhân, giảm áp lực khối lượng công việc cho các quản giáo.  

Mỹ chế tạo thành công robot côn trùng nhỏ nhất thế giới
Mỹ chế tạo thành công robot côn trùng nhỏ nhất thế giới

(VOV) - Robot Robobee có kích cỡ thân chỉ bằng nửa chiếc ghim giấy và nặng chưa đến 1/10 gram.

Mỹ chế tạo thành công robot côn trùng nhỏ nhất thế giới

Mỹ chế tạo thành công robot côn trùng nhỏ nhất thế giới

(VOV) - Robot Robobee có kích cỡ thân chỉ bằng nửa chiếc ghim giấy và nặng chưa đến 1/10 gram.

Robot biết yêu
Robot biết yêu

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore đang cố gắng để phát minh ra loại robot biết yêu thương giống như loài người.

Robot biết yêu

Robot biết yêu

Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore đang cố gắng để phát minh ra loại robot biết yêu thương giống như loài người.

Robot biết vẽ tranh
Robot biết vẽ tranh

VOV.VN - Tác giả của phát minh này, một cô bé 12 tuổi mong muốn trẻ em trên thế giới có thể tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.

Robot biết vẽ tranh

Robot biết vẽ tranh

VOV.VN - Tác giả của phát minh này, một cô bé 12 tuổi mong muốn trẻ em trên thế giới có thể tạo nên tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.