Công nhân nhà máy nến ở Mỹ bị dọa sa thải nếu chạy trốn lốc xoáy chết người

VOV.VN - Giới chủ tại một nhà máy nến ở Mỹ đã điểm danh ca đêm nhằm đảm bảo không có ai bỏ đi mà không xin phép vào thời điểm lốc xoáy tấn công nhà máy này.

Công nhân tại nhà máy nến ở bang Kentucky (Mỹ) cho biết họ đã cầu xin quản lý cho phép họ được rời vị trí khi lốc xoáy đổ bộ xuống khu vực này. Tuy nhiên, họ được thông báo sẽ bị sa thải nếu rời vị trí.

Thống đốc bang này, Andy Beshear, thông báo vào hôm 14/12 rằng tổng cộng 74 người đã thiệt mạng do lốc xoáy ở Kentucky. Vị thống đốc cho hay, đây là đợt lốc xoáy mạnh nhất mà họ từng chứng kiến ở bang này.

Số ca tử vong ở bang này gồm ít nhất 8 người tại nhà máy nến nói trên. Người ta e sợ số ca tử vong do lốc xoáy tại nhà máy có thể còn cao hơn nữa.

Cụ thể, nhiều nhân viên nhà máy Mayfield Consumer Products đã kể với NBC News như sau: Khi nghe thấy tiếng còi báo động, họ đã trú ẩn trong phòng vệ sinh và các sảnh bên trong nhà máy. Nhưng sau đó các quản đốc ra lệnh cho công nhân phải quay lại làm việc khi các quản đốc lầm tưởng rằng nguy hiểm đã qua.

Công nhân Elijah Johnson 20 tuổi nói với NBC: “Tôi xin phép được rời khỏi nơi này thì họ bảo tôi rằng anh sẽ bị sa thải”. Anh này cho hay, anh nằm trong nhóm 15 công nhân đã bị khước từ quyền sơ tán.

Elijah nhớ lại mình đã hỏi quản lý như sau: “Thời tiết như thế này rồi mà các ông vẫn cứ sa thải tôi? Và người quản lý đã trả lời: “Ừ”. Elijah kể tiếp, giới chủ đã điểm danh để phát hiện ai đã bỏ trốn.

NBC dẫn lời một công nhân ca đêm khác cho biết, có khoảng ngưng 3-4 tiếng đồng hồ giữa tiếng còi báo động lần đầu và thời điểm lốc xoáy xuất hiện và san phẳng tòa nhà ở đây. Theo nữ công nhân này, 110 công nhân đáng lẽ nên được cho sơ tán về nhà trong khoảng thời gian này.

Nữ công nhân Haley Conder, 29 tuổi, cho biết, cô nằm trong số nhóm công nhân đã tiếp cận lại 3 quản lý vào lúc 21h, khi còi báo động vang lên lần thứ 2 nhưng nhóm quản lý nói với họ rằng “các chị không thể bỏ đi, không thể bỏ đi”.

Trong khi đó, Thống đốc bang Beshear cho biết cơ quan an toàn lao động của Kentucky sẽ thực hiện điều tra về các ca tử vong tại nhà máy Mayfield Consumer Products./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn Mỹ người không có điện, nước do lốc xoáy
Hàng nghìn Mỹ người không có điện, nước do lốc xoáy

VOV.VN - Kentucky là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận lốc xoáy xảy ra cuối tuần tại Mỹ. Giới chức bang này ngày 13/12 cảnh báo hàng nghìn người có thể sẽ không có điện, nước trong nhiều tuần.

Hàng nghìn Mỹ người không có điện, nước do lốc xoáy

Hàng nghìn Mỹ người không có điện, nước do lốc xoáy

VOV.VN - Kentucky là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận lốc xoáy xảy ra cuối tuần tại Mỹ. Giới chức bang này ngày 13/12 cảnh báo hàng nghìn người có thể sẽ không có điện, nước trong nhiều tuần.

5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ
5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Mỹ là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy nhất trên thế giới. Reuters đã điểm lại 5 trận lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ.

5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ

5 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ

VOV.VN - Mỹ là một trong những quốc gia phải hứng chịu nhiều cơn lốc xoáy nhất trên thế giới. Reuters đã điểm lại 5 trận lốc xoáy chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ.

Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ
Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ

VOV.VN - Hàng loạt cơn lốc xoáy và bão lớn càn quét các bang ở miền Trung và miền Nam nước Mỹ đã gây ra thiệt hại nặng nề, với khoảng 100 người có thể đã thiệt mạng. Các nhân chứng sống sót đã kể lại những trải nghiệm kinh hoàng của họ trước trận lốc xoáy.

Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ

Nhân chứng sống sót kể lại khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng tại Mỹ

VOV.VN - Hàng loạt cơn lốc xoáy và bão lớn càn quét các bang ở miền Trung và miền Nam nước Mỹ đã gây ra thiệt hại nặng nề, với khoảng 100 người có thể đã thiệt mạng. Các nhân chứng sống sót đã kể lại những trải nghiệm kinh hoàng của họ trước trận lốc xoáy.

Chuỗi lốc xoáy khủng khiếp ở Mỹ có thể đã làm ít nhất 84 người chết
Chuỗi lốc xoáy khủng khiếp ở Mỹ có thể đã làm ít nhất 84 người chết

VOV.VN - Chuỗi các trận lốc xoáy cực mạnh ở Mỹ hôm 11/12 đã tàn phá các bang ở Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ. Ít nhất 84 người có thể đã chết do các cơn lốc dữ này.

Chuỗi lốc xoáy khủng khiếp ở Mỹ có thể đã làm ít nhất 84 người chết

Chuỗi lốc xoáy khủng khiếp ở Mỹ có thể đã làm ít nhất 84 người chết

VOV.VN - Chuỗi các trận lốc xoáy cực mạnh ở Mỹ hôm 11/12 đã tàn phá các bang ở Trung Tây và Đông Nam nước Mỹ. Ít nhất 84 người có thể đã chết do các cơn lốc dữ này.

Cảnh tượng tàn phá hãi hùng do lốc xoáy gây ra ở Mỹ ghi lại bằng camera từ trên không
Cảnh tượng tàn phá hãi hùng do lốc xoáy gây ra ở Mỹ ghi lại bằng camera từ trên không

VOV.VN - Trận lốc xoáy khủng khiếp vừa xảy ra vào ngày 11/12 (giờ Mỹ) đã tàn phá nhiều bang ở vùng Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Cảnh tượng do camera ghi lại cho thấy những nơi lốc xoáy càn quét qua không khác nào vừa trải qua một đợt rải thảm bằng bom...

Cảnh tượng tàn phá hãi hùng do lốc xoáy gây ra ở Mỹ ghi lại bằng camera từ trên không

Cảnh tượng tàn phá hãi hùng do lốc xoáy gây ra ở Mỹ ghi lại bằng camera từ trên không

VOV.VN - Trận lốc xoáy khủng khiếp vừa xảy ra vào ngày 11/12 (giờ Mỹ) đã tàn phá nhiều bang ở vùng Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Cảnh tượng do camera ghi lại cho thấy những nơi lốc xoáy càn quét qua không khác nào vừa trải qua một đợt rải thảm bằng bom...