Cuộc sống của người dân Nga trong thời dịch Covid-19

VOV.VN -Theo phóng viên VOV thường trú tại Nga, cuộc sống của người dân nhìn chung vẫn diễn ra bình thường, ý thức phòng chống lây nhiễm bệnh đã tăng cao hơn.

Mặc dù số lượng người mắc Covid-19 tại Nga trong khoảng một tuần trở lại đây có gia tăng, nhưng chính phủ Nga đã và đang tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn. Cuộc sống của người dân nhìn chung vẫn diễn ra bình thường, ý thức phòng chống lây nhiễm bệnh đã tăng cao hơn.

Theo quan sát của Phóng viên VOV thường trú tại Nga, từ đầu mùa dịch, người dân Nga nói chung, ở thủ đô Moscow nói riêng, cũng giống như ở nhiều nước Châu Âu hầu như không đeo khẩu trang.

Họ quan niệm, việc đeo khẩu trang chỉ cần thiết khi mắc bệnh. Nhưng đến nay, tình hình đã thay đổi, sau khi diễn biến dịch bệnh phức tạp, số người mắc mới gia tăng, thì  trên đường phố, những nơi cộng cộng như các bến xe bus, tàu điện ngầm đã có một số người đeo khẩu trang.

Người dân ở thủ đô Matxcơva đeo khẩu trang khi đi metro.

Anh Aleksei, một người đang đeo khẩu trang trong lúc di chuyển ngoài phố, cho biết: “Tôi đeo khẩu trang không chỉ để bảo vệ mình, mà trong trường hợp mắc bệnh thì không lây lanh cho mọi người. Đây gọi là trách nhiệm đối với xã hội.”

Trong khi đó, anh Pavel, một người thuộc số đông quan niệm chỉ đeo khẩu trang khi mắc bệnh, và rằng khẩu trang cần được thay sau mỗi hai tiếng, nếu không sẽ tích tụ vi khuẩn, thì cũng đã áp dụng một số biện pháp để bảo vệ sức khỏe của mình.

“Tôi có một sức khỏe tốt, hệ miễn dịch tốt, nhưng để bảo vệ mình thì mỗi ngày phải rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn, ít đi lại hơn, tập thể thao…”, anh Pavel nói.

Anh Pavel không ngần ngại lấy ngay trong chiếc cặp đựng tài liệu ra cho chúng tôi xem lọ nước sát khuẩn nhỏ anh luôn mang theo trong những ngày này. Trước việc những ngày gần đây một số người dân đổ xô tới siêu thị để mua một số hàng hóa thiết yếu nhằm tích trữ, anh Pavel cho rằng, không cần thiết, vì hàng hóa đều sẵn trong các siêu thị.

Anh Pavel cho xem lọ nước sát khuẩn luôn mang theo.

Trên các đường phố, xe cộ, người dân Moscow đi lại, hoạt động bình thường. Ngoại trừ từ 16/3, theo lệnh của chính quyền thủ đô, các trường phổ đã thông tiến hành chế độ học tự do, nghĩa là học sinh có đến trường hay không do cha, mẹ quyết định, căn cứ vào sức khỏe của con cái. Từ ngày 23/3 - 12/4, học sinh các trường được nghỉ học hoàn toàn. Các trường đại học đã áp dụng chế độ học từ xa.

Tổng thống Nga Putin cho rằng, việc các trường áp dụng chế độ học từ xa là cần thiết. Ông cũng đề xuất các chủ sử dụng lao động xem xét khả năng làm việc từ xa cho các nhân viên có con ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học trong giai đoạn áp dụng các biện pháp chống lây lan Covid-19.

Đến nay, ở thủ đô Moscow có tới 86/147 trường hợp mắc Covid-19 ở Nga, trong đó 30 trường hợp nhiễm mới đã đến thăm các nước châu Âu trong hai tuần qua.

Ngày 19/3, tại thủ đô Moscow đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do mắc Covid-19. Đây là một bệnh nhân nữ cao tuổi, cơ thể mắc nhiều bệnh mãn tính nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Covid-19 cảnh báo: Mỹ có thể trở thành Italy thứ 2
Chuyên gia Covid-19 cảnh báo: Mỹ có thể trở thành Italy thứ 2

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ “có thể tồi tệ như ở Italy” nếu nước này không thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Chuyên gia Covid-19 cảnh báo: Mỹ có thể trở thành Italy thứ 2

Chuyên gia Covid-19 cảnh báo: Mỹ có thể trở thành Italy thứ 2

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ “có thể tồi tệ như ở Italy” nếu nước này không thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Không có “kế hoạch B”, Italy mong mỏi lệnh phong tỏa phát huy tác dụng
Không có “kế hoạch B”, Italy mong mỏi lệnh phong tỏa phát huy tác dụng

VOV.VN-Italy bước vào tuần thứ 4 của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2 mà chưa có dấu hiệu kết thúc khi số ca mắc Covid-19 vẫn tăng mạnh từng ngày.

Không có “kế hoạch B”, Italy mong mỏi lệnh phong tỏa phát huy tác dụng

Không có “kế hoạch B”, Italy mong mỏi lệnh phong tỏa phát huy tác dụng

VOV.VN-Italy bước vào tuần thứ 4 của cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2 mà chưa có dấu hiệu kết thúc khi số ca mắc Covid-19 vẫn tăng mạnh từng ngày.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Italy một phần do yếu tố văn hóa?
Dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Italy một phần do yếu tố văn hóa?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, văn hóa, lối sống của người Italy, trong trường hợp nào đó có thể là nguyên nhân khiến dịch Covid-19 ở nước này thêm trầm trọng.

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Italy một phần do yếu tố văn hóa?

Dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Italy một phần do yếu tố văn hóa?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng, văn hóa, lối sống của người Italy, trong trường hợp nào đó có thể là nguyên nhân khiến dịch Covid-19 ở nước này thêm trầm trọng.