Cuốn sách cổ đầu tiên bán với giá 30 triệu USD

VOV.VN - Quyển sách này được xuất bản cách đây hơn 375 năm ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ).

Quyển sách hiện đang được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby và được đem bán tại phiên đấu giá ngày 26/11 tới với giá ước khoảng 15 đến 30 triệu USD.

Sách có tên Bay Psalm được ba nhà khai hoang John Cotton, Richard Mather, và John Eliot viết sau 20 năm chinh phục vùng đất Plymouth ở bang Massachusetts. Sách thu thập những bản dịch thánh ca sát nghĩa với các bản thánh ca gốc bằng tiếng Do Thái hơn các sách thánh ca lưu hành đương thời.  
 

(ảnh: Telegraph)


Quyển sách đang được đấu giá là bản thuộc sở hữu của nhà thờ Old South ở  thành phố Boston, trong khi các bản in khác đang được lưu giữ tại đại học Harvard, đại học Yale và một số viện nghiên cứu.

Ông David Redel, Phó Giám đốc nhà đấu giá Sotheby nói: "Cuốn sách đầu tiên này được in ở Bắc Mỹ. Nội dung của nó mang tính giáo dục rất lớn và  có ý nghĩa truyền thông đại chúng đầu tiên ở nước Mỹ. Vì thế, cuốn sách này rất quý và hiếm. Được in 1.700 bản vào năm 1640 . Cuốn sách này ngày nay chỉ còn lại 11 bản. Do đó, tôi cho rằng giá trị của nó khoảng 15-30 triệu USD và nếu được bán nó trở thành cuốn sách đắt nhất trong lịch sử đấu giá"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy: Phiên đấu giá cuối cùng ảm đảm
Italy: Phiên đấu giá cuối cùng ảm đảm

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo Italy sẽ còn phải vượt qua nhiều rào cản kinh tế nữa trong năm 2012.

Italy: Phiên đấu giá cuối cùng ảm đảm

Italy: Phiên đấu giá cuối cùng ảm đảm

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo Italy sẽ còn phải vượt qua nhiều rào cản kinh tế nữa trong năm 2012.

Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ
Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ

Tổng hội Nhân dân Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) được xem là đại sứ quán không chính thức của CHDCND Triều Tiên tại Nhật Bản

Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ

Nhật Bản đấu giá “Đại sứ quán Triều Tiên” để thu hồi nợ

Tổng hội Nhân dân Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) được xem là đại sứ quán không chính thức của CHDCND Triều Tiên tại Nhật Bản

Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản
Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản

(VOV) -Đây là mức giá cao kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản

Cá ngừ vây xanh bán đấu giá 1,8 triệu USD ở Nhật Bản

(VOV) -Đây là mức giá cao kỷ lục nhất từ trước tới nay.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới
Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

Đấu giá viên kim cương đắt nhất thế giới

VOV.VN - Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương này là khoảng 60 triệu USD.

Đấu giá các tác phẩm quý hiếm liên quan tới Tintin
Đấu giá các tác phẩm quý hiếm liên quan tới Tintin

VOV.VN - Gần 200 tác phẩm của tác giả truyện tranh người Bỉ Herge - cha đẻ của nhân vật Tintin, sẽ được bán đấu giá tháng 12 tại Paris.

Đấu giá các tác phẩm quý hiếm liên quan tới Tintin

Đấu giá các tác phẩm quý hiếm liên quan tới Tintin

VOV.VN - Gần 200 tác phẩm của tác giả truyện tranh người Bỉ Herge - cha đẻ của nhân vật Tintin, sẽ được bán đấu giá tháng 12 tại Paris.

Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic
Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic

Đáng chú ý trong cuộc đấu giá này là một phần thân tàu, đồ dùng cá nhân của hành khách, thủy thủ đoàn, bánh lái của con tàu…

Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic

Đấu giá hiện vật của con tàu huyền thoại Titanic

Đáng chú ý trong cuộc đấu giá này là một phần thân tàu, đồ dùng cá nhân của hành khách, thủy thủ đoàn, bánh lái của con tàu…