Trường Chính trị Yên Bái đạt chuẩn mức 1

VOV.VN - Hôm 29/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

 

Đây là tỉnh thứ 8 trong cả nước đạt được kết quả này sau nhiều nỗ lực thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư. Dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Ông Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng đông đảo các thế hệ giảng viên, học viên nhà trường.

Tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện gồm 03 khoa giảng dạy và 02 phòng chức năng. Nhà trường hiện có tổng số 45 cán bộ, viên chức; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, khoa, giảng viên đều có trình độ thạc sỹ trở lên và cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, được bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, giảng viên hạng II và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở và tương đương. Bên cạnh đó là các giảng viên thỉnh giảng gồm 51 người là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, nhà trường đã mở 25 lớp trung cấp lý luận chính trị, đồng thời bồi dưỡng các loại hình với 166 lớp cho gần 11.800 học viên.

Giảng viên Đỗ Thu Hằng, Phó trưởng Khoa Lý luận  cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái chia sẻ: “Trường chuẩn thì giảng viên cũng phải chuẩn, chuẩn từ soạn bài, chuẩn về giáo án, chuẩn từ các bước lên lớp, chuẩn từ tác phong... Đối với mỗi bài giảng, các giảng viên nhà trường đều xác định các bài giảng đều có mục tiêu của nó: mục tiêu về mặt kiến thức, mục tiêu về mặt tư tưởng, mục tiêu về mặt kỹ năng, đảm bảo cho học viên sau quá trình học của mình có thể vận dụng được vào thực tiễn. Để đảm bảo những mục tiêu đó thì chúng tôi luôn luôn tâm niệm một điều là phải đổi mới phương pháp giảng dạy, tức là luôn luôn phải lấy người học làm trọng tâm”.

Sau 2 năm thực hiện Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn cấp 1, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí với 55 chỉ tiêu theo Quy định số 11 của Ban Bí thư, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt chuẩn. Với kết quả đó, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vinh dự được 100% thành viên Hội đồng thẩm định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn mức 1, về trước 2 năm so với Đề án. Đây là trường thứ 2 trong khu vực Tây Bắc và là trường thứ 8 trên cả nước được công nhận đạt chuẩn mức 1. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trở thành điểm sáng trong cả nước trong thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn.

Ông Phạm Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái cho biết, trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh về đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; sự chỉ đạo sâu sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời có được sự ủng hộ và phối hợp của các sở, ban, ngành và các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng:

Ông Phạm Tiến Hưng nói: “Nhà trường cũng đã xác định được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Quy định số 11 nên đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành rất sớm Đề án về xây dựng trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn. Có thể nói trong hai năm, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thì đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị để đạt được các chỉ tiêu về đội ngũ”.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: “Quy định số 11 của Ban Bí thư sau 2 năm rưỡi triển khai thực hiện thì hệ thống các Trường Chính trị đã có bước chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ. Tại Yên Bái, đây là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước chủ động trong việc xây dựng Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy Yên Bái đối với việc triển khai Quy định số 11 của Ban Bí thư. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn mức 1”.

Khẳng định vai trò của công tác đào tạo cán bộ, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu:

“Làm thế nào để cho trường của chúng ta sau khi đạt chuẩn rồi thực sự là một địa chỉ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng xây dựng phát triển tỉnh Yên Bái giàu đẹp, xanh, hài hòa, văn minh, hạnh phúc. Trong thời gian tới tôi cũng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, ủng hộ để  Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giữ vững được chuẩn mực đạt mức 1”.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Australia
Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Australia

VOV.VN - Trong các ngày 4 và 5/12, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Australia.

Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Australia

Ông Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Australia

VOV.VN - Trong các ngày 4 và 5/12, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm làm việc tại Australia.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp
Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp

VOV.VN - Chiều 30/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tiếp Ngài Stanislas Guérini, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp

Ông Nguyễn Xuân Thắng tiếp Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp

VOV.VN - Chiều 30/11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tiếp Ngài Stanislas Guérini, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Công vụ Pháp, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc xã Quảng Tân
Ông Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc xã Quảng Tân

VOV.VN - Chiều 18/11, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình – nơi có hơn 70% dân số là người dân tộc thiểu số của xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc xã Quảng Tân

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc xã Quảng Tân

VOV.VN - Chiều 18/11, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các thôn Tân Sơn, Châu Hà, An Bình – nơi có hơn 70% dân số là người dân tộc thiểu số của xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh.