Lớp học online: Giải pháp tình huống thời dịch Covid-19

VOV.VN - Nhiều thành phố trên khắp thế giới đã tổ chức các lớp học trực tuyến (online) cho học sinh, sinh viên giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Học trực tuyến chưa thể đáp ứng mọi yêu cầu của một buổi học nhưng công nghệ hiện đại đã phần nào giúp học sinh bám sát chương trình học và cũng đem lại một số điều thú vị.

(Ảnh minh họa: KT)

Học sinh phổ thông ở miền bắc Italy đang cố gắng thích ứng “lớp học trên mạng” làm bài tập về nhà, hoặc chơi các trò chơi sáng tạo trên mạng nhờ ứng dụng mạng xã hội. Các trường học đã duy trì lớp học thông qua ứng dụng các nền tảng và dịch vụ số như Skype, Microsoft Teams hoặc Google Classroom. Nhiều trường học đã có trang web riêng, nhóm chat điện tử hoặc email, cho phép học sinh, giáo viên kết nối với nhau.

Bộ Giáo dục Italy còn kêu gọi các trường học chia sẻ kinh nghiệm để giúp học sinh thích ứng với các khóa học online và lập trang web riêng hỗ trợ mô hình học tập từ xa. Hầu hết học sinh ban đầu còn bỡ ngỡ với cách học này nhưng sau vài tuần quen dần.

Ở bậc đại học, học online có phần dễ dàng hơn. Tại trường đại học Biococca-Milano, Giáo sư bộ môn Hóa học Luca de Gioia vẫn thực hiện các bài giảng như thường. Giáo sư quay sẵn bài giảng rồi phát trực tiếp trên mạng.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã rất may mắn vì công nghệ hiện nay tuy không thay thế hoàn toàn các lớp học thực sự nhưng phần nào mang tính bổ sung. Trong hoàn cảnh hiện nay, học trực tuyến là công cụ hữu ích cho sinh viên, giảng viên được kết nối, và không để lãng phí thời gian”, Giáo sư Gioia nói.

Nhỏ tuổi mới học lớp 3 như em Sa Kiệt, ở Thượng Hải (Trung Quốc) cũng cảm thấy thú vị với các bài học qua mạng. Em bắt đầu quen dần với các bài học sau khi phải nghỉ học ở nhà từ đầu tháng 1, khi nhà chức trách bắt đầu thực hiện các chính sách nghiêm ngặt, hạn chế các hoạt động công cộng, trong đó có đóng cửa trường học. Tuy nhiên, Sa Kiệt nói, em vẫn thích các lớp học trên lớp hơn vì có sự tương tác nhiều hơn với các bạn trong lớp.

Mẹ em cũng lo ngại thời gian học online phải kéo dài vì lớp học khó có thể khôi phục trước ngày 1/5.

Chị chia sẻ: “Sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến các cháu nếu bọn trẻ có khóa học trực tuyến chỉ 1 đến 2 tuần. Ban đầu cháu nhà tôi có thể cảm thấy sự tươi mới và đầy năng lượng khi học online. Nhưng nếu kéo dài 1 đến 2 tháng thì chúng sẽ dễ dàng bị mất độ tập trung vào bài học”.

Các bậc cha mẹ ghi nhận học online đã giải tỏa nhiều áp lực, vì khi được tin các trường học đóng cửa, họ đã khá đau đầu nghĩ rằng phải tìm người trông trẻ, hoặc chọn phương án khác như làm việc ở nhà hoặc nghỉ làm trông con.

Bộ Giáo dục Trung Quốc ra thông báo khuyến khích các trường dạy học trên internet cho học sinh, đồng thời khởi động một chương trình học bằng điện toán đám mây quy mô toàn quốc từ ngày 17/2 nhằm cung cấp đầy đủ tài liệu giảng dạy cho tất cả các môn học chính cũng như các khóa học dành cho học sinh tiểu học và trung học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

28/31 tỉnh thành Trung Quốc không có ca bệnh Covid-19 mới
28/31 tỉnh thành Trung Quốc không có ca bệnh Covid-19 mới

VOV.VN -Ngày 3/3, Trung Quốc đại lục chỉ có 4 ca nhiễm mới ngoài Hồ Bắc, nhưng số ca lây ngược từ vùng dịch ngoài Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng.

28/31 tỉnh thành Trung Quốc không có ca bệnh Covid-19 mới

28/31 tỉnh thành Trung Quốc không có ca bệnh Covid-19 mới

VOV.VN -Ngày 3/3, Trung Quốc đại lục chỉ có 4 ca nhiễm mới ngoài Hồ Bắc, nhưng số ca lây ngược từ vùng dịch ngoài Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng.

Trung Quốc phát hiện 75 ca nhiễm Covid-19 từ bên ngoài lãnh thổ
Trung Quốc phát hiện 75 ca nhiễm Covid-19 từ bên ngoài lãnh thổ

VOV.VN - Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đã có 75 ca bệnh Covid-19 bên ngoài lãnh thổ nước này được phát hiện thời gian qua.

Trung Quốc phát hiện 75 ca nhiễm Covid-19 từ bên ngoài lãnh thổ

Trung Quốc phát hiện 75 ca nhiễm Covid-19 từ bên ngoài lãnh thổ

VOV.VN - Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đã có 75 ca bệnh Covid-19 bên ngoài lãnh thổ nước này được phát hiện thời gian qua.

Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19
Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trang tin tức của Iran và trang "Asr Iran" ngày 4/3 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nước này ông Reza Rahmani đã bị nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19

Bộ trưởng Công nghiệp Iran nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trang tin tức của Iran và trang "Asr Iran" ngày 4/3 đưa tin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nước này ông Reza Rahmani đã bị nhiễm Covid-19.