Rùng rợn hủ tục hiến tế người tại Gabon

(VOV) - Hàng ngàn người tuần hành phản đối việc giết người lấy các bộ phận cơ thể làm bùa trong các nghi lễ ở nước này.

Dẫn đầu đoàn người tuần hành tại thủ đô Librevill hôm 11/5 là đệ nhất phu nhân Gabon Bongo Ondimba, cùng nhiều nhà lãnh đạo Thiên chúa giáo và Hồi giáo của Gabon.

Những người tuần hành đưa ra yêu cầu chấm dứt việc giết người trong các nghi thức tôn giáo, sau đó lấy các bộ phận của người bị hiến tế để làm bùa hộ mệnh, cầu may mắn, đã và đang diễn ra tại nhiều địa phương của Gabon. Những người tuần hành cũng kêu gọi Tổng thống Ali Bongo Ondimba triển khai các giải pháp để có thể đối phó với hủ tục lạc hậu này.

Các nghi thức hiến tế người tồn tại từ nhiều năm nay tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa án Hiến pháp Gabon xác nhận chiến thắng của ông Ali Bongo Ondimba
Tòa án Hiến pháp Gabon xác nhận chiến thắng của ông Ali Bongo Ondimba

Ông Ali Bongo Ondimba là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời là con trai cố Tổng thống Omar Bongo Ondimba

Tòa án Hiến pháp Gabon xác nhận chiến thắng của ông Ali Bongo Ondimba

Tòa án Hiến pháp Gabon xác nhận chiến thắng của ông Ali Bongo Ondimba

Ông Ali Bongo Ondimba là cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời là con trai cố Tổng thống Omar Bongo Ondimba

Tổng thống Gabon tuyên thệ nhậm chức
Tổng thống Gabon tuyên thệ nhậm chức

Ngày 16/10, ông Ali Bongo Odimba đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gabon trước sự chức kiến của Tổng thống các nước Congo, Guinea, Mali, Togo, Benin, Sao Tome and Principea

Tổng thống Gabon tuyên thệ nhậm chức

Tổng thống Gabon tuyên thệ nhậm chức

Ngày 16/10, ông Ali Bongo Odimba đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Gabon trước sự chức kiến của Tổng thống các nước Congo, Guinea, Mali, Togo, Benin, Sao Tome and Principea