Sách do Hitler viết được bán với giá 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Hai tập "Mein Kampf" được bán ra với giá gấp 3 lần giá đưa ra ban đầu.

Trong một cuộc đấu giá ngày 27/2  ở Los Angeles, nhà đấu giá Nate D.Sanders tiết lộ, 2 tập sách “Mein Kampf” (Cuộc tranh đấu của tôi) do Adolf  Hitler viết và có chữ ký của ông trùm Đức Quốc xã được bán ra với giá 64.850 USD (tương đương với 1,4 tỷ đồng).

Được biết, 2 quyển sách này là món quà Giáng sinh cho Josef Bauer, một sĩ quan thân cận trong hàng ngũ quân đội Đức Quốc xã trong Thế chiến 2 và từng tham gia vào cuộc chính biến Munich do Hitler khởi xướng vào năm 1923. 

Một quyển sách “Mein Kampf” có chữ kí của Adolf  Hitler (Ảnh: Flickr.com)

Trong hai tập “Mein Kampf” Hitler đã vẽ ra viễn cảnh trong tương lai cho nước Đức sau Chiến tranh Thế giới 1 với tư tưởng nặng tính phân biệt chủng tộc. “Mein Kampf” được Hitler viết khi đang ngồi tù. Sau khi Hitler lên nắm quyền, quyển sách đã được xuất bản và phân phối trên khắp nước Đức lúc bấy giờ.

Ban đầu, nhà đấu giá đưa ra giá khởi điểm là 20.000 USD cho hai quyển sách trên. 11 người đã tham gia đấu giá trực tuyến để giành quyền sở hữu quyển sách. Tối ngày 27/2, khi phiên đấu giá kết thúc, 2 quyển sách đã được bán ra với giá trị gấp 3 lần giá ban đầu đưa ra.

Những tác phẩm liên quan đến tư tưởng của trùm Đức Quốc xã hiện vẫn bị cấm lưu hành ở nước Đức nhưng những quyển sách như thế này thường xuất hiện trên các phiên đấu giá quốc tế. Trước đó, 2 tập sách “Mein Kampf” tương tự ông trùm Quốc xã này ký 2 tuần trước khi chết từng được bán ra với giá khoảng 70.000 USD ở Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ từng bao che cho các thành viên Đức Quốc xã
Mỹ từng bao che cho các thành viên Đức Quốc xã

Tờ “Thời báo New York” của Mỹ số ra ngày 14/11 đã trích đăng báo cáo chưa bao giờ được công khai của Bộ Tư pháp nước này.

Mỹ từng bao che cho các thành viên Đức Quốc xã

Mỹ từng bao che cho các thành viên Đức Quốc xã

Tờ “Thời báo New York” của Mỹ số ra ngày 14/11 đã trích đăng báo cáo chưa bao giờ được công khai của Bộ Tư pháp nước này.

Nữ tù nhân sống sót sau vụ thảm sát Đức Quốc xã qua đời
Nữ tù nhân sống sót sau vụ thảm sát Đức Quốc xã qua đời

VOV.VN - Bà Alice Herz-Sommer, nữ tù nhân cao tuổi nhất còn sống sót sau vụ thảm sát Holocaust đã qua đời ở tuổi 110 ngày 23/2. 

Nữ tù nhân sống sót sau vụ thảm sát Đức Quốc xã qua đời

Nữ tù nhân sống sót sau vụ thảm sát Đức Quốc xã qua đời

VOV.VN - Bà Alice Herz-Sommer, nữ tù nhân cao tuổi nhất còn sống sót sau vụ thảm sát Holocaust đã qua đời ở tuổi 110 ngày 23/2. 

Triều Tiên bác bỏ phạm tội ác “sánh ngang với Đức Quốc xã”
Triều Tiên bác bỏ phạm tội ác “sánh ngang với Đức Quốc xã”

VOV.VN - Nước này mới bác bỏ một báo cáo của Liên Hợp Quốc so sánh nước này với các tội ác chống lại nhân loại thời phát xít Đức.

Triều Tiên bác bỏ phạm tội ác “sánh ngang với Đức Quốc xã”

Triều Tiên bác bỏ phạm tội ác “sánh ngang với Đức Quốc xã”

VOV.VN - Nước này mới bác bỏ một báo cáo của Liên Hợp Quốc so sánh nước này với các tội ác chống lại nhân loại thời phát xít Đức.

Cựu cai ngục Đức Quốc xã chết tại Italy
Cựu cai ngục Đức Quốc xã chết tại Italy

Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin, cựu cai ngục dưới thời Đức quốc xã Michael Seifert đã chết tại một bệnh viện ở nước này ở tuổi 86.

Cựu cai ngục Đức Quốc xã chết tại Italy

Cựu cai ngục Đức Quốc xã chết tại Italy

Hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin, cựu cai ngục dưới thời Đức quốc xã Michael Seifert đã chết tại một bệnh viện ở nước này ở tuổi 86.

Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã
Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

VOV.VN - Vị nghệ sĩ nổi tiếng này còn lôi kéo các nhạc sĩ người Anh khác “tẩy chay” Israel bằng cách không biểu diễn ở đó.

Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

Nhà soạn nhạc Anh bị phê phán khi so Israel với Đức Quốc xã

VOV.VN - Vị nghệ sĩ nổi tiếng này còn lôi kéo các nhạc sĩ người Anh khác “tẩy chay” Israel bằng cách không biểu diễn ở đó.