Cựu Ngoại trưởng Italy tiết lộ về sự hiếu khách của Tổng thống Putin

VOV.VN - Ông Franco Frattini – Cựu Ngoại trưởng Italy chia sẻ rằng ông có những ấn tượng tốt đẹp trong những lần được Tổng thống Putin tiếp đón tại Moscow.

Cựu Ngoại trưởng Italy và đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Franco Frattini đã chia sẻ về việc ông đã được Tổng thống Putin tiếp đón như thế nào trong chuyến thăm Cung điện Mùa hè tại Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ông France Frattini đã tiết lộ rằng Tổng thống Putin luôn là người đón tiếp ông khi ông đến Nga với vai trò là Ngoại trưởng Italy, đồng thời cho biết thêm có 2 lần những cuộc gặp này diễn ra tại dinh thự của Tổng thống Nga gần Moscow.

Chuyến thăm này lần đầu tiên diễn ra không lâu sau khi ông Frattini được bổ nhiệm là Ngoại trưởng Italy vào tháng 11/2002.

"Khi biết được rằng tôi rất yêu động vật, ông Putin đã dắt theo một chú chó vô cùng tuyệt vời và đáng yêu, đó là một chú chó Labrador đen tên là Connie. Trong khi chúng tôi nói chuyện, nó luôn ngồi bên lò sưởi giữa chúng tôi", chính trị gia này kể lại.

Cựu Ngoại trưởng Frattini cũng nhớ lại trong cuộc gặp đặc biệt này, Tổng thống Putin đã nói với ông về một chương trình đặc biệt nhằm bảo vệ hổ Amur - loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Ông Frattini nhấn mạnh rằng ông có nhiều ấn tượng cá nhân tốt đẹp trong những cuộc gặp với Tổng thống Putin.

"Suy cho cùng, bạn có thể là một nhà lãnh đạo quyền lực nhưng những khía cạnh cá nhân trong đời thường cũng quan trọng và thú vị không kém", cựu Ngoại trưởng Italy nhận định./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin cảm ơn ông Trump vì thông tin giúp phá âm mưu khủng bố
Ông Putin cảm ơn ông Trump vì thông tin giúp phá âm mưu khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Nga gọi điện cảm ơn người đồng cấp Mỹ Donald Trump vì Washington chia sẻ thông tin giúp ngăn chặn khủng bố ở Nga.

Ông Putin cảm ơn ông Trump vì thông tin giúp phá âm mưu khủng bố

Ông Putin cảm ơn ông Trump vì thông tin giúp phá âm mưu khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Nga gọi điện cảm ơn người đồng cấp Mỹ Donald Trump vì Washington chia sẻ thông tin giúp ngăn chặn khủng bố ở Nga.

Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao
Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sa thải nhiều quan chức cấp cao trong cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

Tổng thống Putin sa thải hàng loạt quan chức cấp cao

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh sa thải nhiều quan chức cấp cao trong cơ quan thực thi pháp luật nước này.

Tiết lộ về cách đón Năm mới của Tổng thống Nga Putin
Tiết lộ về cách đón Năm mới của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Theo người phát ngôn điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin thích dành kỳ nghỉ Năm mới bên gia đình và những người bạn thân thiết nếu lịch trình cho phép.

Tiết lộ về cách đón Năm mới của Tổng thống Nga Putin

Tiết lộ về cách đón Năm mới của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Theo người phát ngôn điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin thích dành kỳ nghỉ Năm mới bên gia đình và những người bạn thân thiết nếu lịch trình cho phép.

Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân
Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử về cân bằng chiến lược, Nga đã đi trước Mỹ trong việc phát triển vũ khí tối tân.

Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân

Ông Putin: Nga lần đầu đi trước Mỹ về phát triển vũ khí tối tân

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định, lần đầu tiên trong lịch sử về cân bằng chiến lược, Nga đã đi trước Mỹ trong việc phát triển vũ khí tối tân.

Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?
Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?

VOV.VN - Ngày 31/12/1999, Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định Vladimir Putin làm quyền Tổng thống.

Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?

Boris Yeltsin đã đề nghị Putin điều gì khi từ chức năm 1999?

VOV.VN - Ngày 31/12/1999, Tổng thống đầu tiên của nước Nga Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định Vladimir Putin làm quyền Tổng thống.

Ba Lan triệu đại sứ Nga để phản đối tuyên bố của Tổng thống Putin
Ba Lan triệu đại sứ Nga để phản đối tuyên bố của Tổng thống Putin

Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu đại sứ Nga Sergei Andreyev ngày 27/12 để phản đối sau khi Tổng thống Putin cáo buộc nước này thông đồng với Hitler.

Ba Lan triệu đại sứ Nga để phản đối tuyên bố của Tổng thống Putin

Ba Lan triệu đại sứ Nga để phản đối tuyên bố của Tổng thống Putin

Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu đại sứ Nga Sergei Andreyev ngày 27/12 để phản đối sau khi Tổng thống Putin cáo buộc nước này thông đồng với Hitler.