Cựu quan chức Mỹ: Iran “rất yếu”, Washington cần cứng rắn trong đàm phán
VOV.VN - Cựu Trung tướng Keith Kellogg ngày 24/4 nhận định Iran đang ở vị thế “rất yếu”, đồng thời kêu gọi Mỹ không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán sắp tới với Iran.
Phát biểu trên chương trình “Jesse Watters Primetime”, ông Kellogg cho rằng Iran đang ở vị thế “rất yếu", do đó phái đoàn Mỹ cần đưa ra các điều kiện rõ ràng thay vì thương lượng theo hướng nhượng bộ.
“Tôi cho rằng chúng ta không cần đàm phán. Đây là các điều khoản. Nếu họ không chấp nhận, chúng ta sẽ có bước đi tiếp theo và đặt chính quyền của họ vào tình thế rủi ro”, ông Kellogg nói.
Theo ông Kellogg, Mỹ cần đảm bảo kiểm soát urani làm giàu của Iran, điều tiết dòng chảy dầu mỏ và duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz , tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.
Bình luận được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng xác nhận đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Pakistan để tham gia các cuộc tiếp xúc với phía Iran.
Ông Kellogg nhấn mạnh đây là “cuộc chiến ý chí”, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào lập trường của Tổng thống Donald Trump.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ không gia hạn các cơ chế miễn trừ cho phép vận chuyển dầu mỏ từ Nga và Iran. Trả lời hãng AP, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ không gia hạn giấy phép đặc biệt đối với các lô dầu Nga đang trên biển, cũng như cơ chế miễn trừ một lần đối với dầu Iran.
“Không có chuyện đó với Iran. Chúng tôi đã áp đặt phong tỏa và sẽ không có thùng dầu nào được xuất khẩu”, ông nói.
Ông Bessent cũng cho biết Mỹ không có kế hoạch nới lỏng trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu.
Những phát biểu trên cho thấy Washington đang duy trì lập trường cứng rắn cả về ngoại giao lẫn kinh tế đối với Tehran, trong khi các kênh đối thoại vẫn đang được xúc tiến thông qua trung gian.