Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

VOV.VN - Thủ hiến Scotland Salmond đã chính thức thừa nhận thất bại trong chiến dịch tách khỏi Anh.

Các cử tri Scotland đã bác bỏ việc độc lập, quyết định ở lại trong Vương quốc Liên hiệp Anh sau cuộc bỏ phiếu lịch sử thu hút sự hồi hộp theo dõi không chỉ của nước Anh mà còn cả châu Âu.

Những phiếu phản đối Scotland độc lập khỏi Anh (ảnh: AP)
Chính quyền Anh đã được thở phào nhẹ nhõm khi kết quả kiểm phiếu công bố vào hôm nay (19/9) đã ngăn chặn việc Scotland tách ra khỏi vương quốc Anh sau 307 năm cùng trong khối liên hiệp. Cụ thể, người Scotland bỏ phiếu chống độc lập là 55% so với 45% ủng hộ.

Đa số cử tri đã không nghe theo lời kêu gọi thống thiết của Thủ hiến Scotland Alex Salmond muốn lập ra một quốc gia riêng, mà thay vào đó lựa chọn những bảo đảm an ninh do việc ở lại khối Liên hiệp Anh mang lại.

Alistair Darling, trưởng nhóm chiến dịch nói “Không” với việc độc lập tuyên bố ở Glasgow vào đầu ngày hôm nay: “Chúng ta đã chọn thống nhất thay vì chia rẽ… Ngày hôm nay là một ngày trọng đại đối với Scotland và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland nói chung”.

Trưởng nhóm kiểm phiếu Mary Pitcaithly cho biết “rõ ràng đa số đã bỏ phiếu “Không” với câu hỏi đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý”.

Thủ hiến Salmond thừa nhận thất bại và kêu gọi người dân Scotland chấp nhận kết quả bỏ phiếu.

“Đây là chiến thắng của tiến trình dân chủ”, ông nói. Ông Salmond nhấn mạnh thêm, mọi người hiện đang chờ đợi các chính trị gia tại London thực hiện lời hứa trao thêm quyền cho Scotland.

Một nữ quan chức phụ trách việc kiểm phiếu (ảnh: AP)
Ở thủ đô Scotland, chiến dịch nói “Không” giành chiến thắng với tỷ lệ 61% so với 38%. Ở thành phố quê nhà của thủ lĩnh Salmond, tỷ lệ chiến thắng của phe phản đối độc lập là 59% so với 41%. Còn chiến dịch nói “Có” thì giành được chiến thắng ở Glasgow, thành phố lớn nhất Scotland, nhưng không đủ phiếu chung cuộc.

Thủ hiến Salmond cho hay những người Scotland quyết định “ra ở riêng” là vì họ có dự trữ dầu lớn, năng lực sáng tạo và trình độ giáo dục cao. Ông cho rằng Scotland khi đứng riêng sẽ phát triển thịnh vượng và không bị chính quyền London can thiệp.

Nhiều người cho hay cuộc vận động bỏ phiếu trong đợt trưng cầu dân ý này là cuộc đấu giữa “khối óc và trái tim”, khi mà những người Scotland cao tuổi cho rằng việc độc lập là quá mạo hiểm về tài chính còn người trẻ thì bị lôi cuốn bởi ý tưởng xây dựng quốc gia của riêng mình.

Các kết quả trên đã cứu Thủ tướng Anh Cameron khỏi một “bàn thua” có tính lịch sử. Ngoài ra các kết quả này cũng có lợi cho thủ lĩnh phe đối lập Ed Miliband với việc giữ lại nhiều nghị sĩ Công đảng Scotland. Ông Miliband khó lòng giành chiến thắng trong bầu cử quốc gia năm 2015 nếu thiếu sự ủng hộ của các nghị sĩ Scotland.

Kết quả bỏ phiếu trưng cầu dân ý đã tránh cho Vương quốc Anh bị mất một phần lớn lãnh thổ, các mỏ dầu, đồng thời khiến cho nước này không phải lo tìm căn cứ hải quân mới cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của mình. Không những thế, Anh còn tránh được nguy cơ mất đi ảnh hưởng trong các thể chế quốc tế như là EU và Liên Hợp Quốc. Nỗi lo thấp thỏm về gánh nặng tài chính cũng vơi đi khi Scotland không ly khai khối liên hiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh
Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

VOV.VN - Trong khi tương lai của Scotland vẫn còn chưa xác định, nhiều nước như Tây Ban Nha và Bỉ lo ngại về một làn sóng đòi ly khai ở châu Âu.

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

VOV.VN - Trong khi tương lai của Scotland vẫn còn chưa xác định, nhiều nước như Tây Ban Nha và Bỉ lo ngại về một làn sóng đòi ly khai ở châu Âu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Scotland tách khỏi Vương quốc Anh?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Scotland tách khỏi Vương quốc Anh?

VOV.VN -Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh sẽ gây ra tác động tiêu cực.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Scotland tách khỏi Vương quốc Anh?

Điều gì sẽ xảy ra nếu Scotland tách khỏi Vương quốc Anh?

VOV.VN -Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh sẽ gây ra tác động tiêu cực.

Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland
Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận ý dân về nền độc lập Scotland cho thấy sự chênh lệch giữa hai lựa chọn "tách ra" hay "ở lại" vẫn rất sít sao.

Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland

Hôm nay diễn ra trưng cầu ý dân tại Scotland

VOV.VN - Các cuộc thăm dò dư luận ý dân về nền độc lập Scotland cho thấy sự chênh lệch giữa hai lựa chọn "tách ra" hay "ở lại" vẫn rất sít sao.

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu
Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu đã ngay lập tức được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trong ngày 19/9.

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu đã ngay lập tức được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trong ngày 19/9.

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh
Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

VOV.VN - Hơn 2.600 điểm bầu cử tại Scotland đã bắt đầu mở cửa vào lúc 7h sáng 18/9 (giờ địa phương) để cử tri quyết định xem có tách khỏi Anh hay không.

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

VOV.VN - Hơn 2.600 điểm bầu cử tại Scotland đã bắt đầu mở cửa vào lúc 7h sáng 18/9 (giờ địa phương) để cử tri quyết định xem có tách khỏi Anh hay không.

Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh
Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

VOV.VN - Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%. 

Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

VOV.VN - Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%.